Có 4 viện binh, U.23 Thái Lan đòi lật đổ đương kim vô địch Hàn Quốc

Giang Lao
Giang Lao
01/06/2022 15:30 GMT+7

Theo trang chủ LĐBĐ Thái Lan (FAT), rạng sáng 1.6 số cầu thủ tập trung muộn của U.23 Thái Lan ở Uzbekistan đã đến hội quân đầy đủ giúp “Voi chiến” lên tinh thần dữ dội.

Trước đó, ngày 31.5, 2 cầu thủ U.23 Thái Lan từ châu Âu là Jonathan KhemdeeChannarong Promsrikaew lần lượt ở Đan Mạch và Tây Ban Nha đều kịp đến hội quân tại Uzbekistan.

4 cầu thủ viện binh của U.23 Thái Lan tưởng đến muộn nhưng đã kịp đến Uzbekistan trong ngày 1.6

FAT

Số 4 cầu thủ còn lại từ Thái Lan và Nhật Bản gồm Suphanat Mueanta, Airfan Doloh, Nopphon Lakhonphon và Sittichok Paso tưởng sẽ sang muộn cũng được FAT hỗ trợ để đến Uzbekistan nhanh nhất tập trung cùng U.23 Thái Lan.

Do đó, tính đến trưa 1.6, U.23 Thái Lan đã có đầy đủ 24 cầu thủ như danh sách rút gọn và sẽ loại bớt 1 cầu thủ trước khi đăng ký chính thức với ban tổ chức chuẩn bị thi đấu trận ra quân ở bảng C với U.23 Việt Nam lúc 22 giờ ngày 2.6.

Trong buổi tập chính thức đầu tiên từ khi đến Uzbekistan vào tối 31.5, trợ lý HLV Choketawee Promrut của U.23 Thái Lan khi trả lời báo chí nước này đã rất mạnh miệng khi tuyên bố: “Chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và có đủ thời gian chuẩn bị (2 ngày). Do đó, mục tiêu của U.23 Thái Lan là hướng đến 2 trận thắng trước 2 đối thủ cùng khu vực là U.23 Việt Nam (2.6) và Malaysia (5.6), trước khi hướng đến cuộc lật đổ luôn các nhà đương kim vô địch Hàn Quốc (8.6). Không có gì là không thể, tôi tin U.23 Thái Lan đã sẵn sàng và cực kỳ quyết tâm”.

Trợ lý HLV Choketawee Promrut của U.23 Thái Lan

FAT

Dù tuyên bố rất mạnh mẽ, nhưng trợ lý HLV Choketawee Promrut cũng không giấu sự lo ngại: “Việc gắn kết đội hình với số cầu thủ từ CLB Buriram United (3 người) gồm thủ môn Lakhonphon, tiền vệ Mueanta, hậu vệ Doloh cùng các cầu thủ từ nước ngoài trở về lần đầu sẽ là vấn đề cần giải quyết nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, một số cầu thủ ở U.23 Thái Lan hiện bị chấn thương và tôi rất lo cho khả năng họ có kịp hồi phục nhanh nhất hay không”.

Tuy vậy, trợ lý HLV Choketawee Promrut cho biết thêm: “Trường hợp khác, tôi nghĩ U.23 Thái Lan hiện có một tập hợp cầu thủ tốt nhất kể từ sau thời của Chanathip Songkrasin, nên chắc chắn những cầu thủ khác đều có thể thay thế xứng đáng. Chúng tôi rất kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất tại giải U.23 châu Á. Một khi họ chơi như mong muốn, tôi tin U.23 Thái Lan đủ sức thắng mọi đối thủ dù đó là đội đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc cùng bảng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.