24
Chỉ vì ăn miếng pate chay nhỏ, mà chị Nguyễn Thị Thùy (20 tuổi, ngụ TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) phải trải qua một trận thập tử nhất sinh, kinh tế kiệt quệ vì phải trả viện phí.
1
Bệnh nhân ngộ độc nặng sau ăn Pate Minh Chay đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã bắt đầu cử động tay chân và làm theo lời bác sĩ được.
0
Trước việc nhiều người ngộ độc vi khuẩn clostridium botulinum mang độc tố có trong pate Minh Chay, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu botulium sử dụng trong thẩm mỹ có an toàn hay không?
0
Tổ chức Y tế Thế giới đã cấp chứng nhận cung cấp thuốc điều trị ngộ độc clostridium botulinum cho Việt Nam. Khi thuốc về đến Việt Nam, các bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng để giải độc cho các bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay ở mức độ nặng, liệt hoàn toàn và phải thở máy.
0
Sau thời gian được điều trị tức, người đàn ông ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị ngộ độc pate Minh Chay đã có những tiến triển tốt hơn.
14
Cơ sở sản xuất pate Minh Chay chưa đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu đưa vào sản xuất nhưng... vẫn có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
3
Do nhiều nguyên nhân công tác thu hồi sản phẩm pate Minh Chay đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kêu gọi mọi người cùng góp sức.
0
Dumex Việt Nam chính thức khẳng định tất cả sản phẩm thu hồi do nguyên liệu nghi ngờ nhiễm khuẩn từ nhà máy Fonterra đã và luôn luôn an toàn.
0
Tổng cộng 195 cuộc xét nghiệm bằng nhiều phương pháp kỹ thuật được tiến hành tại các phòng thí nghiệm tại New Zealand và Mỹ cho thấy các sản phẩm sử dụng đạm whey cô đặc nghi ngờ nhiễm khuẩn Clostridium botulinum của Fonterra không chứa khuẩn Clostridium botulinum.
0
(TNO) Abbott Việt Nam tối 13.8 tiếp tục công bố thu hồi thêm 2 lô sữa (mã số lô 2563G53117 và 2676G53117) nghi nhiễm khuẩn.
0
(TNO) Fonterra, tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới của New Zealand, tiếp tục phải đối mặt với một rắc rối mới.
0
(TNO) Thông tin từ Công ty Danone Việt Nam sáng nay (8.8) cho biết có 95% sản phẩm Dumex Gold bước 2 (cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi, loại 800 g) trong lô hàng nghi nhiễm khuẩn Clostridium Botulinum được thu hồi.
0
(TNO) Đích thân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã đi khảo sát thị trường sữa, nắm bắt tình hình thực tế trước sự cố một số sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ bị nghi ngờ nhiễm khuẩn.