Clip giễu cợt, kỳ thị người Đà Nẵng: Trò đùa kém duyên, vô cảm

27/07/2020 17:06 GMT+7

Những đoạn clip có nội dung giễu cợt, kỳ thị người Đà Nẵng không chỉ khiến cư dân mạng mà cả những sao Việt cũng bức xúc, lên án.

Những ngày qua, thông tin về các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng nhận được sự quan tâm của người dân cả nước. Liên quan đến vụ việc này, không ít clip với nội dung trêu đùa, kỳ thị người dân tại đây được chia sẻ trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng lên án gay gắt. Cụ thể, trong một clip có độ dài khoảng 30 giây mô phỏng lại cảnh chủ tịch chào, bắt tay với nhân viên mới. Tuy nhiên, khi cô gái giới thiệu mình đến từ Đà Nẵng, người này bất ngờ rút tay lại trong khi những người xung quanh cũng tỏ vẻ e ngại. Sau đó, tất cả nhóm người này đẩy "cô gái đến từ Đà Nẵng" ra ngoài và đóng cửa lại kèm nhiều động tác phản cảm.

Đề nghị xử lý người đăng clip kỳ thị Đà Nẵng trên TikTok

Chưa dừng lại ở đó, trong một clip khác, khách du lịch hào hứng chuẩn bị hành lý để trải nghiệm thì nhận được thông tin sẽ đến Đà Nẵng. Lập tức người này vứt bỏ hành lý kèm theo một câu nói có phần tục tĩu. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí là bức xúc trước cách đùa giỡn của nhóm người này. Họ cho rằng ở thời điểm tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng thì việc kỳ thị là không nên. Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận cư dân mạng còn đánh giá đây là hành động kém duyên đồng thời lên án, "ném đá" những người có mặt trong clip.

Những nhân vật trong clip có hành động kỳ thị Đà Nẵng gây tranh cãi

Ảnh: Chụp màn hình

Không riêng gì cư dân mạng, nhiều sao Việt cũng không giấu được sự bức xúc khi xem các đoạn clip này. Chia sẻ với Thanh Niên, Ngọc Lan, cô tỏ ra khá ngán ngẩm trước những hành động vô cảm và thiếu ý thức của những người làm ra những đoạn clip này. Theo nữ diễn viên phim Luật trờiviệc dùng dịch bệnh hay bất cứ vấn đề nào trong xã hội để làm clip câu view đều đáng bị lên án. Ngọc Lan chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng ta kỹ trong việc tiếp xúc với những người đang có nghi ngờ bị mắc bệnh hay những người từ tâm dịch về thì tốt, nhưng kỳ thị là điều không nên. Chúng ta nên cố gắng lan tỏa thông tin tích cực hơn là việc lan truyền những hành vi, suy nghĩ tiêu cực như vậy. Những người đang ở trong tâm dịch chắc chắn sẽ đang rất lo lắng mà còn thấy những trò đùa kém duyên như vậy chắc chắn sẽ rất hoang mang. Chẳng ai lại muốn nơi mình ở xảy ra dịch cả, lẽ ra mọi người nên động viên, khích lệ để những người trong vùng dịch an tâm hơn, bớt hoang mang hơn”.

Quay clip TikTok kỳ thị Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

Trên trang cá nhân, MC Nguyên Khang viết: “Xin đừng kỳ thị người dân Đà Nẵng. Mới đây khi xem những clip hài chế giễu kỳ thị người dân Đà Nẵng, Khang cảm thấy khá bức xúc và khó chịu về cách đùa giỡn thiếu ý thức của các bạn này. Người Đà Nẵng đang vui mừng vì có thể đón những người tỉnh khác đến để tận hưởng mùa hè ý nghĩa thì bất ngờ dịch bùng phát. Đà Nẵng đối mặt thế khó khi du lịch vừa bắt đầu hồi phục thì rơi vào tái giãn cách xã hội. Là người sống trong cùng một đất nước, Khang mong những trò đùa vô ý thức như thế này nên được dừng lại, nó sẽ xát vào trái tim của người dân Đà Nẵng hiền hòa, hiếu khách những vết xước, làm tổn thương một thành phố yên bình và được mệnh danh là đáng sống nhất Việt Nam”.
Đồng thời, theo Nguyên Khang, trước đây mỗi khi có tỉnh thành vô tình bị bùng phát dịch, người dân ở địa phương đó cũng phải đối mặt với sự kỳ thị từ nhiều người. Nam MC cho rằng điều này thật vô lý vì việc kỳ thị không giải quyết tận gốc của vấn đề, còn làm tổn thương người dân tỉnh đó, gây mất đoàn kết, chia rẽ tình cảm.

Nguyên Khang cho rằng việc kỳ thị không giải quyết tận gốc của vấn đề, còn làm tổn thương người dân tỉnh đó, gây mất đoàn kết, chia rẽ tình cảm

Ảnh: Chụp màn hình

“Việt Nam tự hào khi cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch vì sự đồng lòng của toàn dân, thì những sự kỳ thị thế này đáng bị lên án. Hãy làm những clip có ý nghĩa hơn như động viên các y bác sĩ vững tâm chống dịch, những clip phát đi thông điệp yêu thương đùm bọc Đà Nẵng để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để người Đà Nẵng thấy họ xứng đáng được yêu thương, được truyền lửa. Vì suy cho cùng, chắc chắn Đà Nẵng cũng như những địa phương khác chưa bao giờ muốn mình bị bùng phát dịch. Hãy cầu chúc Đà Nẵng sẽ sớm chặn đứng được dịch bệnh để chúng ta có thể hẹn nhau ngày nắng ấm không xa lại tái ngộ ở Đà Nẵng khi dịch Covid-19 được chặn đứng”, anh nói thêm.
Trong khi đó, Võ Hạ Trâm gọi những người đã làm nên những đoạn clip chế giễu, kỳ thị người Đà Nẵng là thành phần “trẻ trâu”. Nữ ca sĩ cho rằng những người này chưa ý thức được việc làm của mình và không có sự đồng cảm với mọi người. Theo Võ Hạ Trâm, hành động của những người người này khá nhạy cảm và gây bức xúc trong xã hội khi cả nước đều đang lo lắng và một lòng hướng về Đà Nẵng khi dịch bệnh xảy ra. Cô bày tỏ quan điểm: “Đất nước chúng ta vượt qua được Covid-19 đợt vừa rồi là nhờ sự chung tay của tất cả mọi người. Chúng ta không phân biệt vùng miền, là cứ là người Việt Nam là cùng nhau và cùng nhà nước chống dịch. Việc kỳ thị người đến từ vùng dịch chỉ ra xa ở một nhóm người nhỏ thôi, quan trọng là tập thể còn lại đều ý thức được sự nghiêm trọng của dịch bệnh và hướng đến nơi đang chịu ảnh hưởng của dịch”.
“Tôi nghĩ sẽ không đáng kể nếu mình không để những hành động của nhóm vô tri vô giác này làm ảnh hưởng đến tinh thần chung cùng chống dịch và đoàn kết của toàn dân tộc. Chúng ta đừng nên quan tâm đến những thành phần như vậy mà hãy chia sẻ, thương yêu dân tộc của mình. Chúng ta hãy giữ tinh thần này chứ đừng để hành động nhỏ kia chi phối bởi những hành động xấu. Không chỉ Đà Nẵng, nhiều tỉnh thành khác cũng đang bắt đầu bị ảnh hưởng. Đợt dịch vừa rồi đã ảnh hưởng rất nặng nề nên chúng ta sẽ không biết trước được dịch sẽ diễn biến ở vùng nào tiếp theo. Mình cứ bình tâm, quan sát và theo dõi tình hình, khi ở đâu cần sự giúp đỡ, ví dụ như Đà Nẵng thì người ở vùng miền khác sẽ cùng giang tay, góp sức và chia sẻ với Đà Nẵng”, cô chia sẻ.

Vũ Mạnh Cường cho rằng đây là hành động kém duyên và vô cảm. Trong khi đó, Cao Xuân Tài nói người thực hiện clip nên dùng chất xám làm nhiều việc có ích

Ảnh: FBNV

Vũ Mạnh Cường khẳng định đó là kiểu đùa kém duyên và vô cảm. Anh bức xúc: “Thú thực Cường lướt qua nhanh không xem những clip hài như thế. Cường nghĩ người văn minh cần đùa vừa phải và quan trọng hơn là không đem sự kém may mắn, nỗi đau người khác ra đùa cợt. Cả nước đang hướng về Đà Nẵng vừa thương, vừa lo, vừa mong muốn chia sẻ bằng cách này hay cách khác. Nghĩa đồng bào tương thân tương ái bao đời vẫn là truyền thống tốt đẹp của Việt Nam ta. Người trong một nước, nếu mệnh hệ gì sao ta có thể lạnh lùng làm ngơ, chứ đừng nói đến chế giễu cười cợt. Cường vẫn tin đó là cách đùa kém duyên không biết giới hạn, thiếu ý thức của một số ít bạn trẻ chứ không có ác ý gì hết. Tuy nhiên, cần nói rõ, nói mạnh mẽ để hành động phản cảm này được chấn chỉnh và chấm dứt ngay”.
Sinh sống tại Đà Nẵng từ bé, Cao Xuân Tài cũng có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện này. Anh cho rằng những cá nhân đăng tải những đoạn clip trên không chủ đích bôi nhọ hay kỳ thị người dân Đà Nẵng mà chỉ đơn giản là muốn được mọi người chú ý mà thôi. “Tài cũng không cảm thấy tức giận hay bức xúc gì cả vì Tài nghĩ lúc đăng tải những đoạn clip trên, họ cũng không biết rằng những trò đùa của mình là vô ý thức. Nhưng hẳn đến bây giờ thì họ cũng đã nhận được một bài học cho mình rồi. Tài nhận thấy trong mọi "biến cố" xảy ra đều tồn tại những cá nhân như họ, nhưng những cá nhân này chỉ là thiểu số. Nếu đem so sánh với số đông đang có những hành động tích cực thì họ thật sự không đáng để chúng ta phải quan tâm. Tài nghĩ việc thiết thực chúng ta cần làm hiện tại là hành động tích cực và cổ vũ cho những hành động tích cực”. Đồng thời, nam vương cho nhắn nhủ mọi người hãy dành sức lực và chất xám cho những chuyện có ích bởi lúc đó “mọi người sẽ chú ý đến bạn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.