Clearview AI cung cấp hình ảnh người dùng Facebook cho cảnh sát Mỹ

06/04/2023 15:14 GMT+7

Theo Insider, Clearview AI đã thu thập 30 tỉ bức ảnh trên Facebook và các phương tiện truyền thông, âm thầm xây dựng cơ sở dữ liệu nhận dạng khuôn mặt để giao cho cảnh sát Mỹ.

Công ty Clearview AI đã thu thập 30 tỉ bức ảnh từ Facebook và nhiều mạng xã hội khác mà không có sự cho phép từ người dùng. Hoan Ton-That, Giám đốc điều hành và nhà đồng sáng lập Clearview AI, cho biết cảnh sát Mỹ đã sử dụng cơ sở dữ liệu này gần một triệu lần, tuy nhiên con số này vẫn chưa được xác nhận.

Công ty Clearview AI tự hào về khả năng xác định những kẻ bạo loạn trong cuộc tấn công ngày 6.1.2021 vào Điện Capitol, giải cứu trẻ em bị lạm dụng và bóc lột, đồng thời giúp minh oan cho những người bị buộc tội nhầm. Theo báo cáo của BBC, cảnh sát Miami thừa nhận đã sử dụng công nghệ này để nhận dạng tất cả các loại tội phạm, từ trộm cắp đến giết người. Tuy vậy, nhiều nhà phê bình chỉ ra rằng, công nghệ này vi phạm quyền riêng tư của con người, đặc biệt nhiều vụ bắt giữ oan do nhận dạng sai cũng được thực hiện chính bởi ứng dụng nhận dạng khuôn mặt.

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_220509145253-02-clearview-ai-file-022222.jpg

Clearview bán quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của mình cho các cơ quan thực thi pháp luật

Chụp màn hình

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Hoan Ton-That thừa nhận đã thu thập ảnh người dùng mà không có sự cho phép, với mục đích giúp mở rộng nhanh chóng cơ sở dữ liệu khổng lồ của công ty, từ đây hoàn thiện sứ mệnh công lý cho các nạn nhân.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho Insider, nhà sáng lập Clearview AI cho biết cơ sở dữ liệu hình ảnh của công ty được thu thập hợp pháp, hoạt động giống như công cụ tìm kiếm Google. Mỗi bức ảnh trong bộ dữ liệu đều là manh mối tiềm năng mang lại công lý cho một nạn nhân vô tội, ngăn chặn việc nhận dạng sai, hay thậm chí có thể cứu một mạng người.

Công nghệ AI: Cần biết gì để bớt hoang mang?

Công nghệ này từ lâu đã bị những người ủng hộ quyền riêng tư và các nền tảng kỹ thuật số chỉ trích vì tính xâm phạm bất hợp pháp. Vào năm 2020, Facebook đã gửi thư yêu cầu công ty Clearview AI ngừng hoạt động. Nhân viên phát ngôn của Meta nói rằng, những hành động của công ty xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Meta cấm Clearview AI sử dụng các dịch vụ và đã gửi yêu cầu pháp lý ngừng cấp cho công ty quyền truy cập dữ liệu, ảnh và video của mình. Meta cũng cho biết đã đầu tư nguồn lực để chống lại việc thu thập dữ liệu trái phép của người dùng.

Bất chấp các chính sách và nỗ lực của Facebook, một khi ảnh bị Clearview AI thu thập, bản sinh trắc học sẽ được tạo ra và tham chiếu chéo trong cơ sở dữ liệu, liên kết vĩnh viễn với hồ sơ mạng xã hội cùng nhiều thông tin nhận dạng khác.

38249fa1-207a-40e6-8e3d-e073b61ceb3f_1600x900.jpg

Clearview AI vẫn thu thập những bức ảnh về cơ sở dữ liệu của mình ngay cả khi người dùng xóa chúng khỏi nền tảng hoặc thiết lập tài khoản của họ ở chế độ riêng tư

Chụp màn hình

Sau khi Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU) kiện Clearview AI thành công, cư dân tiểu bang Illinois có thể tùy chọn từ chối sử dụng công nghệ này. Clearview AI cũng đồng ý dừng việc bán và phân phối công nghệ cho các doanh nghiệp tư nhân, đồng thời chấm dứt việc cung cấp tài khoản dùng thử miễn phí cho các sĩ quan cảnh sát. Tuy vậy, công ty vẫn được phép hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều tiểu bang khác.

Theo báo cáo từ CNN, Clearview AI tuyên bố khách hàng của công ty bao gồm hơn 3100 cơ quan tại Mỹ, trong đó có Cục Điều tra liên bang và Bộ An ninh Nội địa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.