CLB TP.HCM sẽ đấu tranh đến cùng để giữ hình ảnh, bộ phận pháp chế vào cuộc

24/11/2023 19:57 GMT+7

CLB TP.HCM phủ nhận thông tin nợ 30 tỉ đồng tiền lương, thưởng và lót tay của cầu thủ, đồng thời khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ hình ảnh đội bóng.

Ngày 23.11, thông tin CLB TP.HCM nợ 30 tỉ đồng tiền lương, thưởng, lót tay của các thành viên đội bóng được đăng tải trên truyền thông.

Cụ thể, bức tâm thư đứng tên 24 cầu thủ và các trợ lý được cho là gửi đến Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty CP bóng đá TP.HCM đã đề cập đến vấn đề đội bóng không thanh toán lương, thưởng, lót tay đúng hạn, dù chậm trễ nhưng không có giải thích hay kế hoạch, lộ trình thanh toán các khoản phí nói trên.

Bức tâm thư cũng nêu rõ các con số CLB TP.HCM nợ cầu thủ và ban huấn luyện, trong đó có việc chi trả chậm phí lót tay của giai đoạn một, và đang nợ 50% phí lót tay giai đoạn hai mùa giải 2023.

CLB TP.HCM sẽ đấu tranh đến cùng để giữ hình ảnh, bộ phận pháp chế vào cuộc - Ảnh 1.

CLB TP.HCM khởi đầu khá tốt ở V-League 2023-2024 với 4 điểm sau 3 trận

CLB TP.HCM

Với phần phí lót tay cho mùa giải mới 2023 - 2024 hiện tại, sau khi cầu thủ và ban huấn luyện lên tiếng, CLB mới thanh toán được 25% vào ngày 15.11. Ngoài ra, bức tâm thư cũng nêu vấn đề CLB TP.HCM còn nợ tiền thưởng hai mùa giải liên tiếp.

Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên, lãnh đạo CLB TP.HCM khẳng định thông tin nói trên hoàn toàn không đúng sự thật.

Tối 24.11, đội bóng chủ sân Thống Nhất đăng bức thư ngỏ với nội dung: "Trước những luồng thông tin không chuẩn xác ảnh hưởng đến hình ảnh CLB, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để gìn giữ hình ảnh đội bóng của người dân thành phố luôn yêu mến. Chúng tôi khẳng định rằng những thông tin xuất phát từ một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ là không đủ căn cứ, chưa có đối chứng xác thực.

Qua đó, chúng tôi sẽ có những biện pháp đối với các cầu thủ và ban huấn luyện phải chịu trách nhiệm với CLB và công ty về vấn đề này. Bộ phận pháp chế của công ty đang triển khai các bước pháp lý cần thiết để xử lý sự việc".

Theo CLB TP.HCM, ban lãnh đạo đội đã có buổi trao đổi cụ thể với các thành viên đội bóng vào sáng 24.11 để làm rõ các vấn đề về chi phí trên căn cứ luật pháp, tôn trọng và cống hiến chung vì nền bóng đá TP.HCM.

"Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ chi phí hỗ trợ (phí lót tay, phí khác) giai đoạn lượt đi mùa giải 2023-2024 và tiền lương đã được thanh toán đầy đủ cho các thành viên đội bóng", đội bóng nêu quan điểm.

CLB TP.HCM đang đứng giữa bảng xếp hạng V-League với 4 điểm sau 3 trận. Đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ" thắng CLB Khánh Hòa, hòa CLB Quảng Nam và thua CLB Nam Định.

Đây là khởi đầu chấp nhận được với CLB TP.HCM. 2 mùa giải gần nhất, đội TP.HCM phải chạy đua trụ hạng đến những vòng cuối.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.