CLB TP.HCM có tiếp tục duy trì chuỗi trận thăng hoa?

03/04/2019 20:13 GMT+7

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2019, dẫn đầu bảng xếp hạng không phải là nhà đương kim vô địch Hà Nội - đội bóng đang sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh chất lượng mà lại là TP.HCM - đội bóng mùa trước chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12/14.

Đây có thể xem là bất ngờ lớn đầu tiên của mùa bóng 2019. Toàn thắng cả 3 trận đầu mùa trước Hải Phòng 1-0, Hoàng Anh Gia Lai 2-1 và Dược Nam Hà Nam Định 2-0 giành 9 điểm, đội bóng thành phố mang tên Bác đang có sự khởi đầu tốt nhất kể từ khi giành quyền lên chơi ở V-League (năm 2017, TP.HCM giành 4 điểm trong 3 trận đầu tiên còn năm 2018 họ thậm chí chỉ giành được có 3 điểm). Có 3 yếu tô bước đâu giúp CLB TP.HCM tạo ấn tượng

*HLV biết mình biết người

Sau hơn một năm làm việc ở V-League trong vai trò GĐKT của HA.GL, HLV Chung Hae-seong đã hiểu hơn về bóng đá ở dải đất hình chữ S và đúc kết được cho mình những kinh nghiệm quý báu khi đảm nhận vai trò thuyền trưởng ở CLB TP.HCM. HLV Chung Hae-seong đang cho các học trò áp dụng thành công lối chơi kỷ luật, kín kẽ để chờ thời cơ tung đòn quyết định. Có thể nói: tài "liệu cơm gắp mắm" cùng lối chơi thực dụng, biết người biết ta của HLV người Hàn Quốc chính là yếu tố quan trọng giúp TP.HCM có được sự khởi đầu như mơ ở mùa giải năm nay.

HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong mang lại khí thế cho đội bóng và niềm tin cho CĐV Minh Trần

*Hàng thủ chắc chắn

Sau 3 vòng đấu, CLB TP.HCM mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn và đang là 1 trong 3 đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất ở V-League 2019 (cùng với Hà Nội và SLNA). Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Thịnh đang có sự phối hợp bọc lót ăn ý cho nhau để tạo nên bức tường vững chắc trước khung thành của thủ môn Thanh Thắng. Sự chắc chắn của hàng thủ đã tạo nên sự tin tưởng giúp các đồng đội ở tuyến trên chuyên tâm vào việc tấn công và tìm kiếm bàn thắng cho TP.HCM.

*Sự hòa nhập nhanh của các tân binh

Mùa giải năm nay, TP.HCM đưa về 14 tân binh nhưng phần lớn đều đã hòa nhập nhanh chóng với đội bóng mới. Thủ môn Thanh Thắng (tới từ Thanh Hóa) đang bắt khá chắc tay và cho thấy sự ổn định cần thiết trong khung gỗ. Ở tuyến trên, các tân binh như Phạm Văn Thành, Ngô Hoàng Thịnh, Lê Hoàng Thiên đã thay nhau lập công để mang về các chiến thắng cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Tân binh Vinicius cũng chứng tỏ là một bản hợp đồng “đáng đồng tiền bát gạo” với 1 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo thành bàn trong 3 trận đấu vừa qua.

Ngô Hoàng Thịnh (phải) thể hiện vai trò thủ lĩnh Minh Trần

V-League 2019 mới qua được 3 vòng đấu. Vì vậy hãy còn quá sớm để nói trước được điều gì. Tuy nhiên với những gì mà thầy trò HLV Chung Hae -seong thể hiện kể từ đầu giải, các CĐV của CLB TP.HCM có quyền tin tưởng vào một mùa giải thành công của đội nhà, nhất là khi các cầu thủ không bị vướng bận vào các đội tuyển quốc gia.

Trước mắt là trận derby với Sài Gòn FC. Hãy cùng chờ xem đội bóng thành phố mang tên Bác này có thể duy trì chuỗi trận thăng hoa của mình đến bao giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.