CLB TP.HCM chờ hiệu ứng ngược trước HAGL từ sân... Thống Nhất

16/07/2022 09:56 GMT+7

Hai tháng rưỡi sau lời chia tay AFC Champions League ngọt ngào với trận hòa lịch sử trước gã khổng lồ Jeonbuk Hyundai Motors, HAGL sẽ trở lại sân Thống Nhất với hy vọng thắp sáng lại ngọn lửa V-League.

HLV Kiatisak động viên Công Phượng trận HAGL thắng CLB Đà Nẵng 1-0

Minh Trần

HLV Kiatisak từng tỏ ra rất bình tĩnh dù HAGL phải đối mặt với rất nhiều biến cố, từ khởi đầu chậm chạp của dàn sao đội tuyển vì hiệu ứng hậu vòng loại World Cup, sự ra đi của Kim Dong-su và Baiano...

Nhà cầm quân người Thái Lan đã đặt kỳ vọng rất cao về việc HAGL sẽ tìm lại được ngọn lửa chiến đấu ở lần trở lại đấu trường AFC Champions League 2022.

Và thực tế, những chàng trai của bầu Đức đã làm quá tốt để thực hiện kỳ vọng của ông thầy, khi thể hiện bộ mặt hứng khởi, giàu khát vọng và tiến bộ dần qua từng trận.

Từ chỗ không ai dám tin có thể có điểm, họ đã cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), quật ngã và lấy được 4 điểm sau 2 cuộc đối đầu với Sydney FC (Úc) trong khi chỉ thua sít sao Yokohama F.Marinos (Nhật Bản).

Công Phượng tỏa sáng với bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho HAGL trước CLB Đà Nẵng

MINH TRẦN

Ngoài yếu tố khát vọng khi ra sân chơi hàng đầu châu lục, thì hình ảnh sân Thống Nhất chật cứng không còn một chỗ trống cũng là nguyên nhân quan trọng. Rõ ràng, người hâm mộ TP.HCM chưa bao giờ thôi yêu những chàng trai của bầu Đức.

Điều này có thể thấy rõ trong quá khứ, khi dù trong hoàn cảnh nào thì HAGL luôn như chơi trên sân nhà, bởi sân Thống Nhất luôn có lượng khán giả đông nhất mùa giải và 90% trong đó ủng hộ đội bóng phố núi.

Tình cảnh tréo ngoe thú vị đó hứa hẹn sẽ lại tái hiện trong trận đấu chiều nay, khi thầy trò HLV Kiatisak làm khách trước chủ nhà CLB TP.HCM.

Đó sẽ là trận đối đầu thú vị, trong cảnh đội chủ nhà đã có chiến thắng 1-0 trước CLB Thanh Hóa khi V-League khởi tranh trở lại, và rất cần một chiến thắng sau khi vừa thua SLNA 0-2 ở trận vừa qua.

HLV Minh Chiến đang ấp ủ một kết quả bất ngờ cho HAGL

CLB TP.HCM

Ngược lại, HAGL đang cho thấy hình ảnh khá tích cực khi có trận hòa 1-1 trên sân Quy Nhơn của "thiếu gia" Bình Định, và sau đó Công Phượng lập tuyệt phẩm giúp họ đánh bại Đà Nẵng tại Pleiku.

Kết quả đó đã giúp HAGL cải thiện đáng kể vị trí đáng xấu hổ sau 4 vòng đầu tiên, tạm thời đứng ở hạng 8 với 7 điểm. Nếu có trọn vẹn 3 điểm tại Thống Nhất ngày hôm nay, thầy trò Zico Thái sẽ vươn lên bằng Viettel đang xếp hạng 5.

Về phần mình, CLB TP.HCM chỉ kém HAGL 1 điểm và rõ ràng HLV Minh Chiến muốn tối thiểu là 1 trận hòa, với sự biết rõ mình và học trò có thể sẽ trở thành khách ngay trên sân nhà.

Nên nhớ, nhà cầm quân từng giúp CLB Bình Dương vô địch Cúp quốc gia 2018 là người rất giỏi liệu cơm gắp mắm, và kích thích tinh thần chiến đấu của các học trò. Và có động lực nào mạnh bằng đánh bại HAGL trước CĐV trên sân Thống Nhất?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.