CLB nữ TP.HCM và sự đóng góp to lớn cho tấm vé World Cup 2023 lịch sử

08/03/2022 20:12 GMT+7

Bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây liên tục gặt được những thành công to lớn, không chỉ ở cấp độ trẻ mà còn ở cả cấp độ ĐTQG, không chỉ ở đội tuyển Nam mà còn đó là những cô gái vàng của Tuyển nữ.

Thậm chí, những cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam còn có những thành tích vẻ vang hơn rất nhiều khi mới đây họ đã lần đầu tiên đưa Việt Nam đến VCK World Cup nữ 2023. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến nòng cốt trong chiến tích lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam có sự góp công rất lớn của dàn sao CLB nữ TP. HCM được dẫn dắt bởi HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam

Bóng đá nữ của nước ta có bề dày lịch sử cũng như trình độ phát triển không thể bằng được với những nền bóng đá trong khu vực, tuy nhiên việc gặt hái được những thành công thời gian gần đây là dấu hiệu cho sự. Năm 1984 đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với ý tưởng thành lập đội bóng đá nữ lần đầu hình thành trong đầu ông Trần Thanh Ngữ – người sau này trở thành HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam đầu tiên.

Suốt hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, trải qua nhiều thế hệ cầu thủ, bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng 2 lần lỡ hẹn với World Cup. Ở vòng loại World Cup 2015 khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại cay đắng trước Thái Lan trong trận play-off diễn ra ngay trên sân nhà Thống Nhất (TP HCM). Đến lần tranh suất dự World Cup 2019, các cô gái Việt Nam tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho tấm vé cuối cùng sau 4 đội hàng đầu khu vực, gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc. Tuy nhiên, những bất cập trong điều lệ thi đấu cũng như kết quả bốc thăm khiến Việt Nam không được quyền tham dự các trận đấu play-off, lần thứ 2 lỡ hẹn ở sân chơi này. Tại Asian Cup nữ 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục thể hiện quyết tâm cao độ, ý chí kiên cường để hiện thực hóa tham vọng đoạt vé dự World Cup 2023. Dễ dàng vượt qua vòng đấu loại, đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những màn cọ xát chất lượng cao trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha nhưng không may bị dịch Covid-19 hành hạ. Nỗ lực vượt khó, tuyển nữ Việt Nam với đội hình chắp vá, sứt mẻ, đã thi đấu ấn tượng và lọt vào vòng tứ kết VCK Asian Cup 2022. Thất bại trước tuyển nữ Trung Quốc (sau này là nhà vô địch giải đấu), thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đấu play-off để tranh một suất chính thức tham dự World Cup 2023. Trong lần tái đấu đội bóng nhiều duyên nợ Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện vị thế đương kim vô địch Đông Nam Á, hoàn toàn lấn lướt và dễ dàng đánh bại đối thủ. Đến trận play-off thứ 2 hôm 6-2, đội tuyển đã đi vào lịch sử sau chiến thắng thuyết phục trước tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Thành tích thi đấu ấn tượng của tuyển nữ Việt Nam khiến làng túc cầu khâm phục. Hình ảnh ăn mừng đầy xúc cảm của thầy trò HLV Mai Đức Chung tràn ngập các kênh truyền thông thể thao quốc tế cũng như trong nước cùng nhiều lời ngợi khen. Họ đã vượt qua thử thách về cả thể trạng vì dịch bệnh lẫn tinh thần do phải đón Tết xa nhà nhưng vẫn mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. Người hâm mộ giờ đây không chỉ quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ mà còn tin tưởng các nữ tuyển thủ quả cảm sẽ tiếp tục tạo bất ngờ ở World Cup 2023 diễn ra tại Úc và New Zealand. Có thể HLV Mai Đức Chung sẽ không thể sát cánh cùng tuyển nữ Việt Nam tại World Cup sắp tới nhưng sự nhiệt huyết, ý chí thi đấu kiên cường đã được ông thầy 72 tuổi nung nấu, xây dựng vững chắc trong tâm trí của mỗi học trò. Với đội hình đang trẻ hóa cùng sự đầu tư chuyên nghiệp và sâu sát, bóng đá nữ Việt Nam được kỳ vọng đủ đẳng cấp để bước ra đấu trường lớn, tranh tài với những cường quốc bóng đá thế giới.

Nòng cốt của đội tuyển nữ Việt Nam là dàn sao CLB nữ TP. HCM

Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh I được thành lập năm 1998 với tên gọi Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh tuy nhiên vào năm 2000, Câu lạc bộ lại tham dự với cái tên đại diện Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, Câu lạc bộ mới đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh I như hiện tại.

Trong chiến tích giành vé dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ từ "vườn ươm" Tao Đàn - nơi được xem là cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM và liên tục cung cấp nhiều tuyển thủ giỏi cho bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 9 người trong hành trình đáng nhớ tại Ấn Độ, 8 cầu thủ nữ TP.HCM còn ra sân ở đội hình xuất phát trong hai trận play-off thắng Thái Lan 2-0 và Đài Loan 2-1. Trong đó, đội trưởng Huỳnh Như, Chương Thị Kiều và Bích Thùy còn ghi 3/4 bàn trong hai trận thắng kể trên. 7 năm qua, CLB nữ TP.HCM luôn vô đối ở sân chơi quốc nội với 6 lần vô địch quốc gia và 1 ngôi á quân. Bên cạnh đó, đội còn giành HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Ngoài tài cầm quân của cựu tuyển thủ Đoàn Thị Kim Chi và hiện là trợ lý số 1 của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển quốc gia, việc xây dựng chiến lược tuyển chọn hợp lý đã giúp CLB nữ TP.HCM liên tục tạo nên lớp cầu thủ kế thừa. Nở rộ nhất của lò đào tạo này chính là lứa tuyển thủ hiện tại như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Kim Thanh,... Ngoại trừ Huỳnh Như lên TP.HCM muộn nhất khi đang theo học lớp 11 tại Trà Vinh, các cầu thủ còn lại đều đến Tao Đàn ở độ tuổi từ 11 - 14. Và giờ đây, những cái tên nói trên là nhân tố chính cho việc giành vé đi World Cup của bóng đá nữ Việt Nam. Trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Mai Đức Chung và cả hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam đều là sự "trấn giữ" của các cầu thủ nữ TP.HCM gồm: thủ môn Kim Thanh; 3 trung vệ: Thu Thảo, Chương Thị Kiều, Phương Thảo; hai tiền vệ cánh: Bích Thùy và Mỹ Anh.

Thành công của CLB nữ TP. HCM là điều nhiều người thấy khi họ đã vô địch V-League nữ đến 10 lần, 4 lần về đích với vị trí Á quân và 3 lần về đích ở vị trí thứ 3. Còn ở Cúp quốc gia họ cũng vô địch tới 2 lần. Nhưng ít ai biết đến sự đam mê lẫn vất vả của những người làm nghề ở đây. Do CLB chủ yếu chọn cầu thủ từ các tỉnh, nên chỉ cần nghe ở đâu có nhân tố hứa hẹn là HLV tại đây lại khăn gói lên xe đến địa phương để tìm những viên "ngọc thô" tốt nhất về cho CLB của mình. Ngoài ra, qua việc các phụ huynh kể cho nhau nghe việc con cái mình thành công khi lên TP.HCM học tập và đá bóng cũng trở thành nguồn bổ sung mầm non cho lò đào tạo trẻ của CLB. Cụ thể, vùng quê Gò Quao (Kiên Giang) của trung vệ Chương Thị Kiều có thêm những gia đình gửi con lên Tao Đàn để hy vọng vào sự đổi đời như người đồng hương. Nói vậy bởi nhà Kiều ngày trước rất nghèo, nên việc cho Kiều năm ấy mới 11 tuổi lên TP.HCM để được đi học và đá bóng theo niềm đam mê của mình là một lựa chọn.

Để cho ra đời lứa cầu thủ tài năng như hiện nay, quy trình tuyển chọn tại CLB nữ TP. HCM cũng khá chặt chẽ. Ba tháng hè, những cầu thủ nữ (đa số là học sinh) được giới thiệu sẽ được CLB cho xe về đón hoặc mua vé tàu hay máy bay vào TP.HCM ăn ở tập trung và bắt đầu bước vào quy trình huấn luyện. Các phụ huynh được mời đến xem nơi ăn ở của các con, du ngoạn TP.HCM rồi được đưa về để chờ kết quả thi tuyển của con. Với những em được tuyển chọn, CLB TP.HCM sẽ cử HLV đến địa phương giúp rút học bạ, chuyển trường về TP.HCM để bắt đầu theo đuổi giấc mơ bóng đá. Thành công sẽ khiến việc kiếm nguồn cầu thủ trở nên dễ dàng hơn so với những ngày đầu. Lò đào tạo trẻ của CLB tại Tao Đàn hiện có 3 tuyến: đội 1, đội trẻ và đội năng khiếu với khoảng 110 người. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa kinh phí sẽ phải đội lên rất nhiều và khó kham nổi, kinh phí mỗi năm để duy trì cho bóng đá nữ tại đây có thể lên đến 4 - 5 tỉ đồng. Nhưng giấc mơ của CLB nữ TP. HCM không chỉ là đào tạo cầu thủ cho mình, mà còn là cho bóng đá nữ Việt Nam. Và muốn vậy, Tao Đàn chắc chắn cần nhiều sự đầu tư hơn để tương xứng với vị thế của mình. Ngoài ra còn phải nhắc đến một mục tiêu nữa của CLB nữ TP. HCM đó chính là có thể so kè trực tiếp và vượt mặt CLB nữ Hà Nội – đội bóng duy nhất đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với CLB TP. HCM, còn nhớ ở bốn giải VĐQG nữ đầu tiên (từ năm 1998 - 2001), Hà Nội luôn là đội vô địch, TP.HCM chỉ 2 lần giành ngôi á quân. Cho đến năm 2014, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 10 lần vô địch, còn TP.HCM chỉ mới 4 lần. Nhưng từ năm 2015 đến nay, TP.HCM đã giành 6 chức vô địch để vươn lên sánh bằng kỷ lục 10 lần vô địch của bóng đá nữ Hà Nội và mục tiêu của TP. HCM hiện nay không gì khác đó chính là vượt qua CLB HÀ NỘi để trở thành CLB nữ mạnh nhất thời điểm hiện tại.

Có thể thấy, sau một chặng đường dài đầy gian nan thì đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu gặt hái cho mình những thành quả ngọt ngào, thậm chí nếu cứ tiếp tục tiến bộ như hiện tại việc các cô gái của chúng ta có thể làm nên điều gì đó tại VCK World Cup 2023 là điều hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta cũng không thể không đề cập đến CLB TP. HCM, đây là nền tảng là lò đào tạo cung cấp cho đội tuyển

Hàng loạt tài năng kiệt xuất, dù còn đó những thiếu thốn và khó khăn nhưng chắc chắn tinh thần và sự quyết tâm của các cô gái sân Tao Đàn chưa bao giờ là nguội lạnh. Chính vì thế tập thể này đã và đang tiếp tục xây dựng vị thế của mình ở V-League nữ và hướng đến mục tiêu trở thành CLB số 1 của bóng đá nữ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.