CLB M.U vượt khó tại Champions League

Giang Lao
Giang Lao
07/11/2023 11:03 GMT+7

Trước chuyến làm khách tại Đan Mạch, HLV Erik ten Hag đã lên tiếng nhắc nhỡ các học trò rằng, chiến thắng trước Fulham hôm 4.11 vẫn chưa giúp M.U trút bỏ được hết áp lực.

CLB M.U hành quân đến sân Parken tại Đan Mạch gặp lại FC Copenhagen ở lượt thứ 4 tại bảng A vòng bảng Champions League lúc 3 giờ ngày 9.11. Đây là đối thủ mà "Quỷ đỏ" thành Manchester đã thắng 1-0 tại sân nhà Old Trafford ngày 25.10 và thắp lại hy vọng tranh vé vào vòng 16 đội sau 2 trận ra quân toàn thua.

CLB M.U sẽ vượt khó tại Champions League? - Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag không muốn các cầu thủ M.U có tâm lý thỏa mãn

AFP

Nhưng cũng từ sau trận thắng FC Copenhagen 1-0, M.U trải qua 2 cú sốc lớn khi để thua Man City (tại giải Ngoại hạng Anh) và Newcastle (tại vòng 4 Cúp Liên đoàn) cùng tỷ số 0-3. Họ chỉ mới hồi phục trở lại phần nào nhờ trận thắng Fulham với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes ghi phút 90+1 ngày 4.11.

"Chiến thắng trước Fulham không làm thay đổi áp lực đối với chúng tôi. Đó cũng là yêu cầu khi bạn làm việc hay thi đấu cho một CLB khổng lồ như M.U. Nó có giá trị đối với tất cả cầu thủ và cả HLV", HLV Erik ten Hag chia sẻ, trong cuộc họp báo ngày 6.11 trước khi cùng CLB M.U bay sang Copenhagen (Đan Mạch).

Cùng thời điểm, theo tờ The Sun (Anh): "Cựu HLV lừng danh của M.U, Sir Alex Ferguson đã thể hiện sự ủng hộ 100% đối với HLV Erik ten Hag tiếp tục công việc dẫn dắt M.U, ngay cả khi đội bóng có thể chuyển sang chủ mới trong tương lai".

CLB M.U sẽ vượt khó tại Champions League? - Ảnh 2.

Sir Alex Ferguson (phải) và HLV Erik ten Hag

AFP

Tiền đạo Marcus Rashford, vắng mặt ở trận đấu với Fulham vì lý do sức khỏe, nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu cho M.U ở chuyến làm khách trước FC Copenhagen vào giữa tuần này. Ngôi sao này hiện chịu áp lực lớn vì mới ghi vỏn vẹn 1 bàn từ đầu mùa, sau tổng cộng 14 trận và đang bị các CĐV M.U đồn đoán muốn chia tay đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2024.

CLB M.U sẽ vượt khó tại Champions League? - Ảnh 3.

Marcus Rashford phản ứng lại trang tin của các CĐV M.U đồn đoán mình sẽ chia tay CLB

Mail Sport

"Hãy ngừng lan truyền những tin đồn ác ý như vậy", Marcus Rashford lần đầu lên tiếng, thông qua sự phản hồi trên tài khoản mạng xã hội X (Twitter cũ) từ trang tin của các CĐV CLB M.U. Bên cạnh đó, trang GOAL News mới đây cũng tiết lộ, tiền vệ Bruno Fernandes đang được 1 CLB ở giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út) muốn chiêu mộ từ đầu năm 2024.

"CLB M.U rõ ràng đang ở giai đoạn sóng gió lớn nhất dưới thời HLV Erik ten Hag. Mọi tin đồn ác ý vẫn đang diễn ra, áp lực vẫn còn rất lớn. Để vượt khó thời điểm này, M.U sau trận thắng Fulham dù nhọc nhằn nhưng cần thiết, sẽ cần phải tiếp tục tiến lên vượt qua tiếp FC Copenhagen để giữ hy vọng tại Champions League, thì họ mới dần ổn định lại trước khi có những bổ sung từ đầu năm 2024 để hướng đến những mục tiêu đề ra từ đầu mùa", trang GOAL News chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.