CLB M.U lên kế hoạch sa thải 13 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Giang Lao
Giang Lao
23/11/2023 15:41 GMT+7

Theo tờ Manchester Evening News, CLB M.U đang chuẩn bị cho một đợt sa thải cầu thủ lớn nhất trong lịch sử để cơ cấu lại toàn bộ lực lượng, khi chủ mới tỉ phú Anh, Sir Jim Ratcliffe tiếp quản đội bóng.

Cựu HLV Alex Ferguson mới đây lên tiếng: "Tôi vẫn là giám đốc của CLB M.U. Tôi biết rõ Jim (Ratcliffe). Chúng ta sẽ phải chờ xem anh ấy làm gì. Nhưng tôi lạc quan". Đây là động thái cho thấy ngày Sir Jim Ratcliffe tiếp quản một phần đội bóng chủ sân Old Trafford đã cận kề (mua 25% cổ phần với giá trị 1,3 tỉ bảng Anh), và kiểm soát mọi hoạt động bóng đá của CLB.

CLB M.U lên kế hoạch sa thải 13 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông - Ảnh 1.

Sir Jim Ratcliffe chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục là tiếp quản một phần đội bóng chủ sân Old Trafford

AFP

"HLV Erik ten Hag vẫn tiếp tục được tin tưởng. Nhưng lực lượng của M.U chắc chắn sẽ có biến động rất lớn khi Sir Jim Ratcliffe chính thức làm việc ở sân Old Trafford. Kế hoạch của vị tỉ phú 71 tuổi này, trước mắt là sẽ nâng cấp đội hình của CLB M.U ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông. Để làm được điều đó, đầu tiên Sir Jim Ratcliffe cùng HLV Erik ten Hag sẽ đánh giá lại toàn bộ đội hình, chỉ giữ những ngôi sao nằm trong kế hoạch. Các cầu thủ còn lại, với con số lên đến 13 cầu thủ dư thừa hoặc không đáp ứng sẽ phải ra đi", tờ Manchester Evening News cho biết.

"Thủ môn Tom Heaton, các trung vệ Jonny Evans và Victor Lindelof, cũng như các hậu vệ cánh Brandon Williams và Alvaro Fernandez (đang được cho mượn ở Ipswich và Girona), đều có thể rời CLB M.U theo diện miễn phí khi hợp đồng của họ hết hạn vào cuối mùa giải. M.U cũng có quyền lựa chọn gia hạn hợp đồng với Lindelof, Williams và Fernandez, nhưng họ đã quyết định không đàm phán gia hạn. Những cầu thủ này cũng có thể ra đi ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu có CLB hỏi mua.

Ở hàng tiền vệ, McTominay, Christian Eriksen và Casemiro đều được phép ra đi, sớm nhất vào kỳ chuyển nhượng mùa đông và chậm nhất vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. CLB M.U chắc chắn không muốn giữ lại các ngôi sao này. Tương tự trường hợp của tiền vệ Sofyan Amrabat cũng không được kích hoạt điều khoản mua đứt, khi hợp đồng cho mượn từ CLB Fiorentina hết hạn. Trong khi 3 ngôi sao khác gồm Donny van de Beek, Jadon Sancho và Anthony Martial đều đã được đề nghị tìm kiếm CLB mới để đầu quân ngay tháng 1.2024. Trung vệ kỳ cựu Raphael Varane cũng đang để ngỏ khả năng chia tay M.U vì bị mất suất đá chính", tờ Manchester Evening News tiết lộ, từ nguồn tin riêng ở nội bộ CLB M.U.

CLB M.U lên kế hoạch sa thải 13 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông - Ảnh 2.

M.U sắp có biến động lớn về lực lượng

GOAL News

"Mục tiêu của Sir Jim Ratcliffe thông qua việc tái cấu trúc lực lượng của CLB M.U, nhằm thu lại chi phí và bổ sung các khoản kinh phí được đầu tư để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu đáp ứng mọi yêu cầu của HLV Erik ten Hag. Qua đó, hy vọng giúp "Quỷ đỏ" thành Manchester phải có suất dự Champions League mùa tới. Trước khi cơ cấu toàn diện từ mùa tới", tờ Manchester Evening News chia sẻ.

CLB M.U hiện xếp thứ 6 ở giải Ngoại hạng Anh với 21 điểm sau 12 trận và xếp chót bảng tại vòng bảng giải Champions League (3 điểm sau 4 trận). Họ đã bị loại ở vòng 4 Cúp Liên đoàn, còn tham dự Cúp FA từ vòng 3 (thi đấu từ tháng 1.2024). 

Cuối tuần này, sau đợt thi đấu quốc tế, CLB M.U gặp Everton trên sân khách lúc 23 giờ 30 ngày 26.11 ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Everton vừa bị trừ 10 điểm xuống áp chót bảng xếp hạng do vi phạm luật Công bằng tài chính. Giữa tuần sau, CLB M.U tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để đấu trận sống còn với Galatasaray trên sân khách, ở lượt áp chót tại vòng bảng Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.