CLB Monza của Berlusconi lần đầu lên Serie A, chờ cuộc hẹn với AC Milan

30/05/2022 09:35 GMT+7

CLB Monza của ông trùm Berlusconi sẽ lần đầu tiên chơi ở Serie A sau cuộc lội ngược dòng điên rồ 4-3 trước CLB Pisa ở trận play-off Serie B, để có cuộc hẹn với 'tình cũ' AC Milan .

Mùa giải 2021-2022 của Serie B đã khép lại, khi sau 2 suất lên hạng thẳng của CLB Lecce và Cremonese thì cuộc chiến play-off giữa 2 đội bóng có cùng 67 điểm là Monza - của ông chủ cũ CLB AC Milan là Silvio Berlusconi - và Pisa đã ngã ngũ theo cách rất điên rồ.

CLB Monza đã thắng 2-1 ở lượt đi, do đó với việc luật bàn thắng đã được gỡ bỏ, việc CLB Pisa thắng cách biệt 1 bàn sẽ buộc 2 đội phải đá hiệp phụ và thậm chí là thi đấu luân lưu 11m.

Các cầu thủ Pisa đã làm được điều mình muốn rất sớm, khi chỉ cần 49 giây để Ernesto Torregrossa sút tung lưới CLB Monza. Mọi thứ càng tồi tệ hơn cho đội bóng của tỉ phú Silvio Berlusconi khi Hjortur Hermannsson nhân đôi cách biệt cho CLB Pisa ở phút thứ 9.

Niềm vui thăng hạng Serie A của CLB Monza

AFP

Nhưng ông bầu từng đưa gã khổng lồ AC Milan mở ra lịch sử chinh phục huy hoàng đã cho thấy mình vẫn mát tay khi làm bóng đá như thế nào, khi Jose Machin và Christian Gytkjaer giúp quân bình tỷ số 2-2 sau 78 phút.

Kịch tính lên cao khi Guiseppe Mastinu có bàn thắng thắp lại hy vọng cho CLB Pisa ở phút 90, khiến 2 đội bóng phải kéo nhau vào hiệp phụ để phân thắng bại - lần đầu tiên của Serie B từ tháng 6.2006.

Nhưng lần này, CLB Monza đang được điều hành bởi nhà quản lý huyền thoại Adriano Galiani - từng giúp AC Milan đem về phòng trưng bày 5 chức vô địch Champions League và 8 Scudetto - đã không cho đối thủ một cơ hội nào nữa.

Ông trùm Silvio Berlusconi từng tạo ra vương triều thành công cho AC Milan

AFP

Phút 96, Luca Marrone giúp CLB Monza gỡ hòa 3-3 bằng cú đánh đầu từ cự ly gần 4m. Đến phút 103, bàn thắng thứ 2 của Christian Gytkjaer đã đóng đinh kết quả trận đấu, ấn định chiến thắng 4-3 (tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 6-4) đầy kịch tính của trận play-off Serie B.

"Chúng tôi đã chiến đấu suốt cả năm trời và đạt được cột mốc lịch sử: Monza được thành lập vào năm 1912 chưa bao giờ ở Serie A.

Hôm nay, chúng tôi đã đạt được điều đó. Đó là một điều tuyệt vời cho chúng tôi và cho tất cả công dân của Brianza", Berlusconi nói trên Sky Sport Italia.

Berlusconi sẽ gặp lại "tình yêu cũ" AC Milan vừa đăng quang vô địch Serie A

AFP

CLB Monza tuyên bố phá sản năm 2016, phải xuống chơi ở các hạng nghiệp dư, trước khi được ông trùm Silvio Berlusconi mua lại năm 2018 khi đang chơi ở Serie C nhưng nay đã lần đầu tiên lên chơi ở Serie A.

Và càng thú vị hơn khi ở mùa bóng tới, Berlusconi và cánh tay phải đắc lực của mình Adriano Galiani sẽ gặp lại "tình yêu" AC Milan ở hạng đấu cao nhất nước Ý, sau khi đã phải bán gã khổng lồ này năm 2017 vì lý do tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.