CLB M.U và Schalke 04 ngưng hợp tác với hãng hàng không và công ty Nga

Giang Lao
Giang Lao
25/02/2022 11:01 GMT+7

Theo báo chí Anh, CLB M.U sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp tác với hãng hàng không Aeroflot, Nga trước thời hạn hợp đồng kết thúc vào mùa hè 2023, trong khi CLB Schalke 04 của Đức đã gỡ bỏ logo của công ty Gazprom.

Hãng hàng không Aeroflot là đối tác và nhà tài trợ chính của M.U từ năm 2013, hiện có hợp đồng kéo dài đến mùa hè 2023, nhưng ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã quyết định ngưng hợp tác trước thời hạn do xảy ra chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, theo tờ Daily Star.

Aeroflot là đối tác và nhà tài trợ chính của M.U từ năm 2013

AFP

Bình thường, trong thời hạn hợp đồng còn lại khoảng 1 năm M.U sẽ đàm phán gia hạn. Tuy nhiên, tờ Daily Star xác nhận hiện nay ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Old Trafford đã quyết định không đàm phán gia hạn và còn kết thúc luôn cuộc hợp tác lâu nay với đối tác Nga trước thời hạn hợp đồng.

Theo đó, M.U sẽ tìm một đối tác hãng hàng không khác thay thế hãng hàng không Aeroflot trong thời gian sớm nhất.

Tương tự như M.U, CLB Schalke 04 của Đức lâu nay có nhà tài trợ chính là công ty Gazprom (Nga), cũng đã ra thông báo chấm dứt hợp tác và tiến hành gỡ bỏ logo công ty này trên ngực áo thi đấu của đội bóng.

Ngoài ra, Schalke 04 còn ra thông báo bày tỏ sự không hài lòng về tình hình xảy ra chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine với đối tác Gazprom tại Đức.

Cùng diễn biến của các CLB M.U và Schalke 04, ở loạt trận đấu tại giải Europa League rạng sáng 25.2, các CLB Barcelona và Napoli đều gửi thông điệp: “Dừng chiến tranh” trước tình hình hiện nay ở Đông Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.