CLB Hà Nội giữ chân thành công trung vệ Nguyễn Thành Chung

10/08/2022 16:24 GMT+7

CLB Hà Nội đã rất nỗ lực để giữ chân thành công một trong những trung vệ hay nhất Việt Nam Nguyễn Thành Chung, trước sự ve vãn của rất nhiều ông lớn V-League.

Giữa V-League 2022, các CLB V-League như Hải Phòng, Nam Định và Bình Định đồng loạt đưa ra mức giá "khủng" để trải thảm đỏ mời trung vệ Nguyễn Thành Chung về.

Việc các đội bóng sẵn sàng chi mức kỷ lục Việt Nam để lấy Thành Chung là dễ hiểu, khi anh đang là một trong những trung vệ xuất sắc, ổn định nhất của V-League cũng như tuyển Việt Nam.

Không chỉ có cách kèm người mạnh mẽ, Thành Chung còn nổi bật với khả năng không chiến thuộc loại top Việt Nam. Chưa kể, khi cần thiết anh hoàn toàn có thể băng lên chơi trung phong vẫn cực kỳ lợi hại, với 13 lần ghi bàn cho CLB Hà Nội.

Thành Chung tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội trước SLNA

Đậu Tiến Đạt

Sở hữu Thành Chung, các đội bóng sẽ có thể an tâm đầu tư dồn 3 suất ngoại binh cho hàng công, khi "Thành Chung xứng đáng như một anh Tây ở trung tâm hàng thủ", như lời nhận xét của các tuyển thủ Việt Nam.

Chính sự cạnh tranh này, đã khiến CLB Hà Nội chịu sức ép rất lớn. HLV Chun Jae-ho nhiều lần khẳng định quyết tâm ưu tiên số 1 giữ chân Thành Chung, đến mức sẵn sàng "bỏ 1 suất ngoại binh trong đội hình CLB Hà Nội".

Sự kiên trì và ghi nhận của CLB Hà Nội đã cho ra kết quả, khi Thành Chung đồng ý ở lại sân Hàng Đẫy theo bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm.

Thành Chung được đánh giá là trung vệ hiệu quả như... Tây

Đậu TIẾN ĐẠT

Đây là thành viên cuối cùng trong số 6 cầu thủ thuộc lứa sinh năm 1997 đầy tài năng trong đội hình của đội bóng áo tím. Trước đó, đội bóng thủ đô đã gia hạn thành công với thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu, tiền vệ Đậu Văn Toàn và tiền vệ Trương Văn Thái Quý.

Nguyễn Thành Chung trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, đoạt một loạt chức vô địch giải U.19 quốc gia (2014, 2016), U.21 quốc gia (2013, 2015, 2016). Hậu vệ người Tuyên Quang có màn ra mắt đội 1 bắt đầu từ mùa giải 2016.

Đến nay, cầu thủ sinh năm 1997 đã có 132 lần ra sân thi đấu trên tất cả các đấu trường. Con số này hứa hẹn sẽ còn tăng cao nữa khi trung vệ điển trai này sẽ gắn bó lâu dài theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2025.

Thành Chung trong màu áo tuyển Việt Nam trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

AFP

Nguyễn Thành Chung chia sẻ: “Là một cầu thủ của CLB Hà Nội, tất cả tình yêu, sự tự hào và nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi đều hướng về CLB. Tôi đã có 7 năm gắn bó với mái nhà chung thân thuộc này, vậy nên đội bóng không khác gì gia đình thứ 2 của tôi.

Để có được ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo CLB Hà Nội vì đã luôn quan tâm, những người thầy tận tình dìu dắt, những người đồng đội, anh em đã luôn bên cạnh động viên, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất".

Thành Chung và mẹ trong lần tuyển Việt Nam đá King's Cup tại Thái Lan

NVCC

Thật may mắn vì thời gian tới đây, tôi sẽ tiếp tục được thi đấu trong màu áo của đội bóng thủ đô, được cống hiến hết mình trong màu áo đã gắn bó với mình suốt 7 năm, được nỗ lực vì những người hâm mộ tuyệt vời.

Tôi hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cùng với các đồng đội giành thêm nhiều danh hiệu để luôn xứng đáng với tình cảm to lớn của người hâm mộ CLB Hà Nội.

Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn bên cạnh, cổ vũ tinh thần cho tôi cùng đồng đội trong từng trận đấu, từng mùa giải trên chặng đường nhiều cơ hội và thử thách phía trước".

Gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, Thành Chung xem như ổn định 4 việc lớn: việc làm, mua nhà, lấy vợ và chờ con đầu lòng. Mục tiêu của anh là cống hiến hết mình cho đội bóng thủ đô và cùng tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.