CLB Hà Nội đau đầu với bài toán thể lực

07/02/2023 16:49 GMT+7

Nền tảng thể lực chưa sung mãn của một số trụ cột đang là vấn đề với HLV Bozidar Bandovic của CLB Hà Nội.

‏‏"‏‏Tôi chưa hài lòng về thể trạng của cầu thủ vì tôi hiểu rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn", HLV Bozidar Bandovic chia sẻ sau chiến thắng ở Siêu cúp quốc gia 2022. Cựu HLV đội Buriram United thời điểm ấy đã nói về vấn đề thể trạng của cầu thủ CLB Hà Nội, nhưng có lẽ không gây chú ý, bởi đơn giản đội bóng thủ đô vẫn thắng.‏

‏Tuy nhiên, trận hòa CLB Viettel ở vòng 1 V-League 2023 đã cho HLV Bandovic thấy bối cảnh rõ ràng hơn về đội bóng ông đang dẫn dắt. CLB Hà Nội vẫn có cá nhân tốt, lối chơi kiểm soát tương đối nhuyễn, nhưng thể lực đội bóng đang là trở ngại.

CLB Hà Nội đau đầu với bài toán thể lực - Ảnh 1.

CLB Hà Nội hòa đội Viettel trong ngày ra quân

HÀ NỘI FC

CLB Hà Nội là đội khép lại mùa bóng 2022 muộn nhất. Sau khi V-League 2022 hạ màn, Văn Quyết cùng đồng đội lập tức phải đá 2 trận bán kết và chung kết Cúp quốc gia 2022 với các đội HAGL và Bình Định. Đội bóng của HLV Bandovic cũng là đội phải khởi đầu mùa 2023 sớm nhất (hơn cả đội khác 1 tuần), với cuộc so tài với đội Hải Phòng ở Siêu cúp quốc gia. Thời gian nghỉ của CLB Hà Nội ngắn hơn các CLB khác không dưới 2 tuần. ‏

‏Nhưng quan trọng hơn, dàn cầu thủ của đội chủ sân Hàng Đẫy đã trải qua kỳ AFF Cup 2022 căng thẳng với 8 trận đấu. Đội hình CLB Hà Nội ở trận gặp Viettel tối 5.2 có 6 tuyển thủ đã ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, bao gồm Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Chung, Việt Anh, Duy Mạnh, Tuấn Hải. ‏

Hùng Dũng là cầu thủ cày ải nhiều nhất ở AFF Cup 2022 khi đá chính cả 8 trận, đá 601 phút. Duy Mạnh và Thành Chung lần lượt là những cầu thủ ra sân nhiều thứ 2 và thứ 3, lần lượt 462 và 319 phút. Đó là chưa kể Tuấn Hải, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, nhưng cũng góp mặt đủ 8 trận.

CLB Hà Nội đau đầu với bài toán thể lực - Ảnh 2.

Hùng Dũng thi đấu liên tục cho CLB Hà Nội lẫn tuyển Việt Nam

HÀ NỘI FC

‏Việc phải tập trung đội tuyển ngay sau mùa 2022, rồi chỉ được nghỉ vài ngày sau AFF Cup 2022 để chuẩn bị cho V-League 2023 khiến quãng thời gian nạp lại năng lượng của dàn tuyển thủ quốc gia tại CLB Hà Nội bị rút ngắn. Đau đầu hơn cho HLV Bandovic, khi hầu hết trong số này là trụ cột, rất khó bị thay thế trong tương lai gần. ‏

‏Ở hàng thủ, ông khó tìm được bộ ba trung vệ nào thay Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh. Còn ở tuyến giữa, Hùng Dũng và Văn Quyết vẫn là cảm hứng trong lối chơi, dù CLB Hà Nội đã nâng cấp ngoại binh ở mùa giải này.‏

‎‏Các cầu thủ đội Hà Nội từng đối diện với vấn đề này. Mùa 2019, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn thừa nhận Quang Hải đầu giải có dấu hiệu "chán bóng đá" do phải chơi liên tục ở nhiều cấp độ. 

Để giải quyết bài toán này, ông Nghiêm đã để Quang Hải dự bị một số trận. Cầu thủ 25 tuổi sau đó bùng nổ cuối mùa ở V-League và AFC Cup với nguồn năng lượng được tái tạo. Nhưng đó là khi, đội hình CLB Hà Nội đủ dày để ban huấn luyện xoay tua.

CLB Hà Nội đau đầu với bài toán thể lực - Ảnh 3.

HLV Bandovic nói trình độ cầu thủ đội Hà Nội chưa đồng đều

HÀ NỘI FC

‏Còn hiện tại, dù lực lượng CLB Hà Nội vẫn dày, nhưng còn đều như trước. "Trình độ của cầu thủ đội Hà Nội vẫn chưa đồng đều", HLV Bandovic nhấn mạnh. Sau 3 trận ở giải giao hữu tiền mùa giải, HLV Bandovic dường như vẫn chưa khai phá được nhân tố mới. Dù biết thể lực các tuyển thủ quốc gia đang bị bào mòn, nhưng cựu chiến lược gia của Buriram United vẫn phải sử dụng cả ở Siêu cúp quốc gia lẫn trận mở màn V-League. ‏

‏Một vấn đề nữa của đội Hà Nội nằm ở tính kiểm soát trong lối chơi. Trước đây, lối đá kiểm soát bóng nhuần nhuyễn và đẩy đối thủ vào thế phải đuổi theo quả bóng giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tiết kiệm phần nào thể lực, đủ sức chơi ở nhiều đấu trường. Nhưng từ khi HLV Bandovic áp dụng sơ đồ 3 trung vệ, cầu thủ đội Hà Nội không còn cầm bóng nhuần nhuyễn như trước.‏

‏Ở trận gặp đội Viettel, CLB Hà Nội mất quyền kiểm soát bóng trong 15 phút cuối, dẫn đến cầu môn bị bắn phá liên tục. Thể lực hao mòn, lại rơi vào thế phải rượt đuổi đối thủ là điều tối kỵ với đội Hà Nội. HLV Bandovic có lẽ cần tính toán thêm phương án tiếp cận. 

CLB Hà Nội đau đầu với bài toán thể lực - Ảnh 4.

Marcao (giữa) cần thêm thời gian thích nghi với V-League

HÀ NỘI FC

CLB Hà Nội đã có một hệ thống thi đấu, luân chuyển quả bóng ổn định. Việc thay đổi cách vận hành đội bóng cùng phương pháp huấn luyện của ông Bandovic có thể cần thiết với đội Hà Nội, nhưng ở mùa giải V-League áp dụng chia nhóm đua vô địch và trụ hạng ở giai đoạn 2, Văn Quyết cùng đồng đội phải chắt chiu tối đa điểm số, tránh mắc sai lầm như đầu mùa 2021.‏

‏HLV Bandovic cần giải nhiều bài toán khó, nhưng nên nhìn ngược lại vấn đề. Phải có nhiều bài toán khó như thế, CLB Hà Nội mới mời HLV như ông Bandovic. Còn nếu cứ đá đơn thuần theo cách cũ, đội Hà Nội có lẽ không cần phải thay ban huấn luyện làm gì. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.