CLB Đà Nẵng trẻ hóa lực lượng: Canh bạc của HLV Phan Thanh Hùng

20/07/2022 13:08 GMT+7

Ngay khi quay về tiếp quản 'ghế nóng' tại CLB Đà Nẵng , HLV Phan Thanh Hùng đã từng bước 'cài cắm' các nhân tố trẻ lên đội một bất chấp không ít rủi ro.

"Vườn ươm" thoái trào

Đã có những thời điểm, CLB Đà Nẵng tung ra sân đội hình thi đấu với chỉ 2-3 vị trí là cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Việc xem nhẹ công tác đào tạo trẻ trong thời gian dài đã khiến cho đội bóng sông Hàn khủng hoảng lực lượng nội binh. Trước đây, rất nhiều lần HLV Lê Huỳnh Đức đã than phiền về chất lượng cầu thủ do CLB đào tạo.

Highlights SHB Đà Nẵng 3-1 SLNA: Cầu thủ trẻ 19 tuổi Phi Hoàng ghi 2 bàn thắng

Tất nhiên, ngoài các lý do khách quan như đầu vào hạn chế, kinh phí đào tạo trẻ eo hẹp… bản thân đội bóng sông Hàn và cá nhân HLV Lê Huỳnh Đức cũng phải chịu trách nhiệm trước việc chất lượng đào tạo trẻ của CLB Đà Nẵng ngày càng đi xuống.

CĐV Đà Nẵng đang phấn khởi với đội bóng con cưng của mình

đông nghi

Trong quá khứ, cùng với Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Nam Định… Đà Nẵng từng là một trong những “cái nôi” đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Thanh Phúc… làm nên lứa cầu thủ tài năng từ chức vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2003. Tiếp đến là lứa Nguyên Sa, Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Cao Cường… cũng trưởng thành từ các giải trẻ trong hệ thống thi đấu quốc gia rồi trở thành trụ cột ở đội một.

Thế nhưng, cùng với sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng - người rất được đánh giá cao trong công tác đào tạo trẻ, và sự ra đời của những “lò” đào tạo ngoài quốc doanh như HAGL, PVF… “vườn ươm” của đội bóng sông Hàn cũng dần thoái trào.

Dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, cầu thủ trẻ do CLB đào tạo rất ít có cơ hội được thi đấu. Kể cả khi được các đội hạng nhất, hạng nhì hỏi mượn, họ cũng không được tạo điều kiện ra đi để thi đấu, cọ xát, rèn đúc kinh nghiệm trận mạc.

“Chất” sông Hàn trở lại

Ngay khi trở về đội bóng quê hương, HLV Phan Thanh Hùng quyết định chơi “canh bạc” khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo. Tất nhiên, ở sân chơi khắc nghiệt như V-League, ông Hùng không dám mạo hiểm “thay máu” lực lượng khi tung cầu thủ trẻ vào sân ồ ạt.

HLV Phan Thanh Hùng vẫn luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ

Đông nghi

Từng trận, từng trận, những Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng… được tạo điều kiện ra sân. Dù có lúc thi đấu chưa được tốt nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

May cho ông Hùng là dần dà, những nhân tố trẻ ở tuổi đôi mươi đã không phụ lòng thầy. Trận gặp Hà Nội ở vòng 5 V-League 2022, dù phải lĩnh xướng vai trò tiền đạo cắm trong bối cảnh đàn anh Văn Long chưa hoàn toàn bình phục chấn thương còn tiền đạo Ighodaro Osaguona phải rời sân sớm song Đình Duy đã toả sáng với pha lập công ngay ở phút thứ 6, giúp đội nhà giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Nơi hàng phòng ngự, Lương Duy Cương cũng dần tạo được sự tin cậy khi chơi chững chạc, dứt khoát và phối hợp ăn ý với đàn anh Lâm Anh Quang. Trong khi đó, Nguyễn Phi Hoàng cũng ngày càng khẳng định được chỗ đứng bằng sự năng nổ và lối chơi giàu thể lực nơi hành lang cánh trái của đội bóng sông Hàn.

Tiếp đón SLNA tại vòng 8 V-League 2022, CLB Đà Nẵng không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình khi đội trưởng Phạm Nguyên Sa, tiền vệ Phan Văn Long và ngoại binh quan trọng Ighodaro Osaguona Christian vì chấn thương. Vì vậy, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương hay Nguyễn Phi Hoàng đá chính ngay từ đầu.

Nguyễn Phi Hoàng (21) vừa lập cú đúp cho CLB Đà Nẵng trong chiến thắng 3-1 trước SLNA

đông nghi

Không phụ lòng tin của thầy, Nguyễn Phi Hoàng đã tận dụng rất tốt sai lầm của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ để lập cú đúp cùng bàn thắng của Đình Duy để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho CLB Đà Nẵng.

Chứng kiến những gì các cầu thủ trẻ đã thể hiện ở những trận đấu gần đây, HLV Phan Thanh Hùng không giấu được sự hài lòng: “Qua từng trận đấu, tôi mừng cho các em trẻ của đội. Các em đã khẳng định mình ở đấu trường V-League. Qua từng trận, các em đang từng bước cải thiện được khả năng chơi bóng”.

“Phi Hoàng là cầu thủ hay với lối chơi tốc độ và những đường tạt bóng tốt. Nếu tiếp tục chịu trui rèn, học hỏi, trong tương lai Hoàng sẽ là trụ cột của đội bóng”, ông Hùng đánh giá về cậu học trò năm nay mới 19 tuổi.

CLB Đà Nẵng đang từng bước trẻ hóa lực lượng

đông nghi

Việc Phi Hoàng, Đình Duy, Lương Duy Cương hay những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng ít nhiều đã để lại được dấu ấn trong trận đấu với SLNA như Phạm Văn Hữu, Nguyễn Trọng Nam là niềm vui rất lớn không chỉ đối với HLV Phan Thanh Hùng mà đối với cả người hâm mộ CLB Đà Nẵng. Bởi rất lâu rồi, họ mới lại chứng kiến đội nhà sử dụng nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo sông Hàn đến vậy.

Sự trưởng thành của Duy Cương, Phi Hoàng, Đình Duy… chứng tỏ niềm tin của HLV Phan Thanh Hùng đặt vào các cầu thủ trẻ đang đi đúng hướng. Không những vậy, với những gì các cầu thủ trẻ đang thể hiện, HLV Phan Thanh Hùng dự định sẽ gia tăng “chất” sông Hàn ở CLB Đà Nẵng khi dự định đôn thêm vài gương mặt trẻ khác lên V-League trong giai đoạn 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.