CLB Đà Nẵng chính thức chốt ngoại binh cho V-League 2023

17/01/2023 16:29 GMT+7

Trải qua một mùa giải không mấy thành công với các ngoại binh, CLB Đà Nẵng đã chính thức chốt ngoại binh cho V-League 2023.

Ngoại binh đầu tiên của CLB Đà Nẵng là cựu tiền vệ tuyển U.23 Úc, Nicolas Olsen. Sau thời gian thi đấu thành công tại Sài Gòn FC ở V-League 2022 với 5 bàn thắng trong 11 lần ra sân, tiền vệ người Úc đã lọt vào mắt xanh của HLV Phan Thanh Hùng. Vì vậy, ngay khi mùa giải 2022 vừa hạ màn, Nicolas Olsen đã trở thành thành viên của CLB Đà Nẵng với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm và có thể ký thêm năm tiếp theo nếu tiền vệ này thi đấu tốt.

Cựu tiền vệ tuyển U.23 Úc, Nicolas Olsen một trong những ngoại binh của CLB Đà Nẵng ở V-League 2023

CLB đà nẵng

Ngoại binh thứ 2 của CLB Đà Nẵng là trung vệ 26 tuổi Mauricio Pinto đến từ Brazil, được định giá khoảng 4,5 tỉ đồng. Trung vệ có chiều cao 1,88m này được HLV Phan Thanh Hùng chọn nhờ khả năng phòng ngự mạnh mẽ, quyết liệt và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Phong cách chơi của hậu vệ này được cho là điều phù hợp với kế hoạch xây dựng lối chơi của HLV Phan Thanh Hùng.

Ngoại binh thứ 3 của CLB Đà Nẵng không quá xa lạ với V-League, đó là tiền đạo Rodrigo Dias. Cầu thủ người Brazil từng có thời gian chơi bóng tại CLB Quảng Nam và vừa chia tay CLB Nam Định. Rodrigo Dias từng góp công giúp CLB Nam Định ở lại V-League với 7 bàn thắng. Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua anh không thể hiện được nhiều vì dính chấn thương.

Ngoài những ngoại binh kể trên, CLB Đà Nẵng cũng đã được tăng cường lực lượng đáng kể để tham dự V-League 2023 khi đem về những gương mặt mới như Giang Trần Quách Tân và Nhật Minh (Hà Tĩnh), Văn Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu), Văn Cường (TP.HCM) và Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.