CLB Công an Hà Nội soán ngôi đội Thanh Hóa

25/06/2023 05:56 GMT+7

Càng về cuối giai đoạn 1, cuộc đua vô địch V-League 2023 càng thêm hấp dẫn khi CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Hà Tĩnh ở vòng 12 diễn ra hôm qua (24.6) để soán ngôi đầu từ CLB Thanh Hóa.

Quang Hải ra mắt ấn tượng

Trước trận tiếp Hà Tĩnh, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã tổ chức lễ ra mắt ấn tượng cho ngôi sao Quang Hải. Lễ ra mắt được tổ chức như các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Quang Hải với bộ trang phục lịch lãm cầm chiếc áo số 19 quen thuộc trên tay chào khán giả sân Hàng Đẫy. "Trong vai trò và nhiệm vụ mới, tôi sẽ xứng đáng với sự kỳ vọng của CLB và người hâm mộ", cầu thủ vừa trở về từ giải hạng 2 Pháp bày tỏ.

Quang Hải vẫn được mặc áo số 19 khi gia nhập đội Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội soán ngôi CLB Thanh Hóa - Ảnh 1.

Đội Công an Hà Nội xuất sắc lên ngôi đầu bảng V-League 2023

Minh Hoàng

Sau màn ra mắt của tân binh Quang Hải, đội bóng ngành công an đã chơi một trận rất hay, áp đảo hoàn toàn đối thủ. Cách chơi tấn công đa dạng cùng dàn hảo thủ giàu chất lượng giúp CLB CAHN có thế trận tốt trước đội quân của HLV Nguyễn Thành Công. Ưu thế trong hiệp 1 được cụ thể bằng bàn mở tỷ số của Jesus Cley. Bước sang hiệp 2, Cley ghi thêm 2 bàn để hoàn thành hat-trick và Akawa Success ghi 1 bàn giúp CAHN dẫn trước đến 4-0. Cuối trận, khi CAHN chùng xuống, Hà Tĩnh mới gỡ được 2 bàn do Santos và Diallo ghi.

HLV đội Thanh Hóa (áo đen)

Trong khi CAHN giành chiến thắng thì đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng là Thanh Hóa lại bị Nam Định cầm hòa 0-0 trên sân Thiên Trường nên vị trí đầu bảng xếp hạng đã thuộc về CAHN với 24 điểm, hơn đội bóng xứ Thanh 1 điểm. Ở trận đấu còn lại, CLB Hải Phòng hòa không bàn thắng với Đà Nẵng. 1 điểm có được trên sân khách giúp CLB Đà Nẵng tạm thời được 7 điểm, bằng điểm với các đội xếp trên là CLB TP.HCM và Bình Dương.

HAGL hạ quyết tâm vào tốp 8

Tiếp CLB TP.HCM lúc 17 giờ chiều nay trên sân Pleiku là trận đấu vô cùng quan trọng với CLB HAGL. Đội bóng do HLV Kiatisak dẫn dắt đặt mục tiêu phải lọt vào tốp 8 nên họ sẽ dốc toàn lực để chiến thắng. HLV Kiatisak biết rất rõ rằng bầu Đức trả nhiều tiền thuê anh không phải để HAGL đua trụ hạng. Vì thế, nếu không vào được tốp 8, xem như đây là mùa giải thất bại của đội bóng phố núi. Hiện HAGL đứng thứ 9 với 13 điểm, thua đội thứ 8 là Bình Định 2 điểm nên trước mắt họ cần phải thắng CLB TP.HCM để có hy vọng.

Xét về lực lượng, đội quân của HLV Kiatisak được đánh giá nhỉnh hơn đội khách do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh vừa chơi ấn tượng với phong độ tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia nên anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội chủ nhà chơi tốt để đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, một mình Tuấn Anh là không đủ mà các vệ tinh xung quanh anh như Brandao, Paollo, Văn Sơn, Ngọc Toàn, Thanh Nhân, Ngọc Quang… cần tạo nên khối gắn kết mới phát huy được sức mạnh.

Bên kia chiến tuyến, dù CLB TP.HCM có hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, nhưng các mũi chủ công của họ với Mansaray, Samson, Green chơi rất mạnh mẽ nên sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ HAGL. Nếu không thể tổ chức phòng ngự hiệu quả, có thể HAGL sẽ phải trả giá đắt.

Các cặp đấu còn lại, Khánh Hòa đang khủng hoảng về kinh tế khi CLB nợ lương nên cầu thủ khó chơi tốt trước đội khách Hà Nội. CLB Viettel tiếp Bình Dương trên sân nhà sẽ nỗ lực giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch. Trên sân Vinh, SLNA được dự báo sẽ có điểm trước đội khách Bình Định.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.