CLB CAHN thoát hiểm nghẹt thở, HLV Gong Oh-kyun ‘bình an’ sau pha va chạm Trần Văn Kiên

13/12/2023 11:20 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, HLV Gong Oh-kyun không phải nhận án phạt nguội từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau pha va chạm với hậu vệ Văn Kiên của CLB Công an Hà Nội (CAHN) hòa CLB Nam Định ngày 9.12.

Ban Kỷ luật VFF đã quyết định sẽ không có án kỷ luật dành cho HLV Gong Oh-kyun, sau tình huống ông Gong va chạm với hậu vệ Trần Văn Kiên ở trận hòa 2-2 giữa CLB CAHN và CLB Nam Định vào ngày 9.12.

Cụ thể ở giữa hiệp 1, trong tình huống CLB Nam Định được hưởng quả ném biên, ông Gong đã tiến đến sát đường biên và dùng chân chặn bóng, ngăn không cho hậu vệ Văn Kiên có bóng để thực hiện cú ném.

Lập tức, Văn Kiên lao vào giành lại bóng. Tay của hậu vệ bên phía đội Nam Định đã văng vào người HLV Gong Oh-kyun, khiến chiến lược gia người Hàn Quốc nổi giận. Ông lao vào Văn Kiên, nhưng may mắn là xô xát đã không xảy ra khi ban huấn luyện và cầu thủ hai bên kịp thời can thiệp.

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt sau vụ va chạm nảy lửa với Văn Kiên - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt nguội

MINH TÚ

Sau tình huống này, cả HLV Gong Oh-kyun và Văn Kiên đều phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Đình Thái. Ban Kỷ luật VFF quyết định không có án phạt nguội cho cả hai. HLV Gong Oh-kyun vẫn ngồi ở khu kỹ thuật, chỉ đạo CLB CAHN ở vòng 6, trận gặp đội Quảng Nam trên sân nhà Hàng Đẫy ngày 15.12.

Ban Kỷ luật đề nghị ban tổ chức giải có văn bản nhắc nhở 2 CLB CAHN, Nam Định và nhắc nhở HLV Gong Oh-kyun cũng như cầu thủ Trần Văn Kiên. 

Sau 3 trận huấn luyện CLB CAHN, HLV Gong Oh-kyun có kết quả 1 thắng (2-1 trước HAGL), 1 hòa (2-2 trước CLB Nam Định) và 1 thua (1-3 trước CLB Hải Phòng). Đội đương kim vô địch V-League hiện đứng ở vị trí thứ 5 với 8 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 5 điểm.

"Bóng đá có thắng, thua và hoà. Ai cũng muốn thắng, nhưng chúng tôi đang xây dựng đội bóng. Do đó, kết quả hôm nay không quá quan trọng.

Tình huống mà HLV Gong Oh-kyun cho rằng bị Văn Kiên đánh vào ngực

Trận hôm nay không quá khó khăn, chúng tôi đã gây sức ép cho CLB Nam Định và hoàn thành mục tiêu đề ra. Còn nhiều trận đấu phía trước, trận nào cũng quan trọng. Chiến thắng không chỉ nằm ở 1 hay 2 trận, quan trọng là các cầu thủ duy trì được phong độ trong thời gian dài. Tôi đến CLB CAHN giữa chừng và đang trong quá trình tìm hiểu, xây dựng lối chơi.

Trong tình huống bị dẫn bàn, CLB Nam Định tràn lên tấn công, hơn nữa họ đang chơi trên sân nhà. Đó là điều dễ hiểu. Tôi yêu cầu các cầu thủ lùi đội hình, họ đã bọc lót tốt. Tình huống thủng lưới cuối trận không vấn đề gì. Tôi hài lòng với kết quả này. Tôi mới dẫn dắt V-League 2 trận và chưa có đánh giá gì nhiều về giải đấu, nhưng giải này tương đồng với K-League", HLV Gong Oh-kyun nhấn mạnh.

Lãnh đạo đội CAHN bị phạt tiền

Trở lại với các quyết định xử lý của Ban Kỷ luật VFF.  Theo văn bản của ban tổ chức V-League, trong danh sách quan chức CLB nghỉ làm nhiệm vụ tại vòng 5 có ông Lê Xuân Hải - Phó trưởng đoàn CLB CAHN sẽ phải nghỉ làm nhiệm vụ tại trận đấu trên sân Thiên Trường, ngày 9.12 do đã bị nhận liên tiếp 3 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó tại giải.

Tuy nhiên, tại trận đấu giữa đội Nam Định và CAHN ngày 9.12, ông Lê Xuân Hải đã không làm đúng các quy định các nội dung quy định của VFF đối với người bị đình chỉ làm nhiệm vụ. Cụ thể: tham gia vào các hoạt động trước và sau trận đấu; di chuyển vào khu vực mix zone, vào phòng thay đồ, ra sân cùng cầu thủ khởi động trước trận đấu… dù trước đó, tại cuộc họp kỹ thuật và khi đến sân, giám sát trận đấu cùng điều phối viên đã nhiều lần yêu cầu nhưng không chấp hành. 

V-League lại hỗn loạn: HLV Gong Oh Kyun tố bị cầu thủ đánh; CĐV Bình Định vây đội khách

Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt tiền ông Lê Xuân Hải 5 triệu đồng vì đã vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và yêu cầu lãnh đạo đội tiếp tục thực hiện quyết định kỷ luật (3 thẻ vàng) do VFF đã ban hành. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.