Chuyến xe yêu thương mang rau củ tặng giáo viên TP.HCM và Bình Dương

15/09/2021 11:53 GMT+7

Ngoài hàng chục tấn rau củ dành tặng cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn , Chuyến xe yêu thương còn chở tình cảm của người Cần Thơ mong TP.HCM và Bình Dương mau đẩy lùi dịch Covid-19.

Ngày 15.9, tại Trường THPT Thái Bình Dương (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ phối hợp Công đoàn ngành GD-ĐT thành phố tổ chức chương trình Chuyến xe yêu thương, nhằm chuyển tặng nông sản cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong ngành giáo dục ở TP.HCM và Bình Dương.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ hỗ trợ 3 phương tiện vận chuyển hàng hoá đến TP.HCM và Bình Dương.

THANH DUY

Chuyến xe khởi hành mang theo 18 tấn rau củ các loại đến điểm tập kết là Công đoàn ngành GD-ĐT tại TP.HCM và Bình Dương. Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ hỗ trợ 3 phương tiện vận chuyển hàng hoá đến 2 địa phương này. Ngoài ra, chương trình còn dành tặng 5 tấn nông sản cho các đội viên, nhi đồng có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn Cần Thơ.

Chương trình còn mang tặng 5 tấn rau củ cho đội viên, nhi đồng hoàn cảnh khó khăn tại TP.Cần Thơ

THANH DUY

Tất cả vật phẩm mang tặng đều có nguồn gốc từ việc giải cứu nông sản giúp bà con Cần Thơ trong lúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Các thanh niên tình nguyện của Hội LHTN Việt Nam TP.Cần Thơ đã trực tiếp hỗ trợ người dân thu hoạch, tích luỹ rau củ ở Q.Ô Môn và H.Phong Điền. Trước ngày triển khai chương trình, các bạn trẻ đã cẩn thận soạn những túi rau củ tươi ngon nhất đem tặng.

Ngoài vật phẩm, Chuyến xe yêu thương còn mang tình cảm của người Cần Thơ chúc cho TP.HCM và Bình Dương mau đẩy lùi dịch Covid-19

THANH DUY

Ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Giám đốc sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết chương trình có ý nghĩa thiết thực vì thực hiện được nhiệm vụ kép. Vừa giúp đỡ bà con Cần Thơ đang gặp khó trong tiêu thụ nông sản, vừa mang lại niềm vui cho những người đang công tác trong ngành giáo dục tại TP.HCM và Bình Dương.
‘Tôi mong muốn rằng chương trình Chuyến xe yêu thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều lần nữa. Không chỉ Công đoàn ngành GD-ĐT mà Công đoàn các ngành khác ở Cần Thơ cũng góp sức hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, góp phần giúp 2 địa phương này sớm trở về trạng thái bình thường mới, người dân ổn định cuộc sống để phục hồi kinh tế’, ông Dương Tấn Hiển nói.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.