'Chuyến xe tri thức' cho các thanh niên khởi nghiệp Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/01/2022 19:03 GMT+7

'Chuyến xe tri thức' được tổ chức trong 3 ngày vừa qua đã giúp trang bị nhiều kiến thức hữu ích cho hơn 20 bạn trẻ tại Bình Phước trong quá trình khởi nghiệp.

Trong 3 ngày (8.1 - 10.1), Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức chương trình “Chuyến xe tri thức”, hành trình “Khởi nghiệp từ rác” và ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế.

Anh Hoàng Sơn Công chia sẻ về cách tìm kiếm cơ hội "Khởi nghiệp từ rác"

HOÀNG GIÁP

Tham gia hành trình có Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy, anh Hoàng Sơn Công, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển giao công nghiệp ngành bán lẻ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và phát triển tài năng Việt Nam cùng hơn 20 bạn trẻ là thanh niên khởi nghiệp (startup) tại Bình Phước.

Tham quan trang trại Thiên Nông tại Bình Phước

HOÀNG GIÁP

Trên hành trình “Chuyến xe tri thức”, các bạn trẻ đã cùng tham gia hoạt động tập huấn kiến thức, chuyển giao phương thức tối ưu hóa hiệu quả của các loại phân hữu cơ cho bơ, tiêu, cao su theo quy trình sản xuất khép kín tại trang trại Thiên Nông; cách chế biến và sử dụng các loại phân hữu cơ tự sản xuất một cách hiệu quả nhất, đặc biệt từ nguồn đạm cá tự sản xuất từ lòng hồ thủy điện Thác Mơ; cùng tham gia talkshow “Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển các mô hình kinh tế”, giải đáp những thắc mắc về các yếu tố phát huy hiệu quả, sự thành công cho quá trình chuyển đổi số trong phát triển các mô hình kinh tế…

Anh Hoàng Sơn Công chia sẻ về công thức pha chế các phụ phẩm, rác thải sinh hoạt thành các sản phẩm hữu ích có thể sử dụng trong đời sống thường ngày

HOÀNG GIÁP

Trong chuyên đề "Khởi nghiệp từ rác", anh Hoàng Sơn Công đã chia sẻ với các bạn trẻ cách làm men vi sinh, kết hợp với các loại hạt, trái cây, củ quả... thành các sản phẩm hữu dụng hàng ngày hay thành các món quà, sản phẩm có thể thương mại hóa. Anh Công cũng chỉ ra giải pháp kết hợp men vi sinh với các loại rác thải sinh hoạt, phế phẩm tưởng chừng như bỏ đi trở thành phân bón, thức ăn trong chăn nuôi…

Các bạn trẻ tham quan mô hình du lịch sinh thái của một thanh niên tại H.Bù Gia Mập

HOÀng Giáp

Bên cạnh đó, “Chuyến xe tri thức” đưa các bạn trẻ khởi nghiệp đến tham quan trang trại Thiên Nông (H.Bù Gia Mập).

Tại đây, các bạn được chia sẻ, học hỏi về những giải pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật của trang trại, các hình thức áp dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; mô hình trang trại ứng dụng kiến thức về công nghệ sinh học của anh Nguyễn Vĩnh An, tìm hiểu cách làm phân bón lá, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng rượu tỏi ớt và IMO gốc (loại chế phẩm được điều chế bằng cách tận dụng các nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương).

Sau đó, các bạn trẻ được đưa đến tham quan các mô hình farmstay (loại hình du lịch đến các trang trại) tại TX.Phước Long; thăm và tặng quà lực lượng y tế, tuyến đầu chống dịch; tham quan rừng nguyên sinh và “Cây di sản Việt Nam” thuộc rừng Mã Đà, huyện Đồng Phú…

Cùng chụp hình lưu niệm bên cạnh một cây di sản Việt Nam thuộc rừng Mã Đà

h.G

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ: "Thông qua chương trình này, Tỉnh đoàn mong muốn hỗ trợ các bạn thanh niên khởi nghiệp một số giải pháp tận dụng tối ưu hóa những thứ mình đang có. Đặc biệt là câu chuyện “khởi nghiệp từ rác” khi rác thải sinh hoạt, phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp trong vườn nhà có thể được tận dụng để chế tạo phân bón hữu cơ hoặc các sản phẩm khác để phục vụ con người, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 trong mô hình kinh tế hiện tại của thanh niên”.

Nhà báo Minh Thùy (đứng giữa), Phó trưởng Ban truyền hình Báo Thanh Niên, cùng đoàn tặng quà cho lực lượng y tế tại Bình Phước

“Chúng tôi đồng thời cũng mong muốn lan tỏa những thông điệp yêu thương với môi trường, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, xung kích, khởi nghiệp của thanh niên trong việc chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường”, anh Duy chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.