Chuyến xe đầu tiên chở 500 công nhân miền Trung về quê đón tết

14/01/2023 21:00 GMT+7

Hôm nay (14.1), chương trình 'Tấm vé nghĩa tình' Tết Quý Mão năm 2023 khởi động, trao 500 vé xe miễn phí cho công nhân, người lao động khó khăn... về quê đón tết sau nhiều năm liền không về quê dịp tết.

Chương trình 'Tấm vé nghĩa tình' Tết Quý Mão năm 2023 trao 500 vé xe miễn phí cho công nhân, người lao động khó khăn ở một số tỉnh như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... về quê đón tết sau nhiều năm liền không về quê dịp Tết Nguyên đán.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm cho biết, do tình hình chung, cuối năm, một số ngành nghề bị thiếu đơn hàng, giảm giờ làm và cho công nhân tạm hoãn hợp đồng. Thống kê đã có hơn 120.000 lượt người lao động bị ảnh hưởng phải nghỉ việc, giảm giờ làm… Trong đó hơn 6.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng.

Với vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động TP.HCM và các cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân gặp khó khăn bị ảnh hưởng về việc làm. Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" là chương trình thuộc kế hoạch chăm lo tết cho người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Sáng 14.1, tại Cung văn hóa lao động TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình "Tấm vé nghĩa tình" Tết Quý Mão năm 2023, trao 500 vé xe miễn phí cho công nhân, người lao động khó khăn, nhiều năm liền chưa về quê ăn tết

NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm cho biết, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" chính thức khởi động vào hôm nay (14.1), là chương trình thuộc kế hoạch chăm lo tết cho người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2023

NHẬT THỊNH

Tổ chức công đoàn vận động các doanh nghiệp cùng tham gia để hỗ trợ đưa công nhân, người lao động về quê đón tết. Đồng thời, đề nghị người lao động quay trở lại làm việc đúng thời gian quy định, tham gia cùng doanh nghiệp tiếp tục sản xuất

NHẬT THỊNH

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, dự kiến sẽ có 30.000 - 35.000 công nhân được trao tặng vé xe, vé tàu về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Riêng ngày 14.1, 500 vé xe miễn phí đã được trao cho công nhân quê ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam nhiều năm không có điều kiện về quê đón tết

NHẬT THỊNH

Chương trình có sự đồng hành của một số đơn vị như CLB Suối mát Từ Tâm, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Tân Sài Gòn... Các đơn vị đã tặng quà cho công nhân trên các chuyến xe với tổng giá trị chăm lo 150 triệu đồng. Trong ảnh: Hoa hậu Tiểu Vy (CLB Suối mát Từ Tâm) trao quà cho công nhân, người lao động

NHẬT THỊNH

Nhiều công nhân không giấu được nỗi xúc động khi sắp được đoàn viên với gia đình sau nhiều năm làm việc xa nhà. Đã 2 năm chưa về quê Quảng Ngãi đón tết, chị Huỳnh Thị Bích Ngọc (công nhân ở Q.12) chia sẻ, cả nhà chị 5 người đều được các đơn vị hỗ trợ vé miễn phí về quê đón tết. “Nhà tôi 5 người, mỗi lần về quê tốn kém đủ thứ nên 2 năm rồi tôi ở lại TP.HCM bán hoa tết kiếm thêm. Giờ được về rồi, tôi dành tiền xe để mua quà cho ông bà", chị Ngọc nói

NHẬT THỊNH

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm chúc mừng năm mới, tiễn công nhân về quê đón tết. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và khẳng định đây là hoạt động nhiều ý nghĩa, qua đó góp phần cùng với chính quyền, xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau, để tết đến với mọi người mọi nhà

NHẬT THỊNH

Ngoài chương trình trao vé xe, vé tàu miễn phí cho người lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM và các cấp cũng tổ chức các hoạt động như "Tết sum vầy - Xuân tri ân" chăm lo cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân; "Gia đình Công nhân lao động vui tết cùng thành phố" cho 5.000 hộ gia đình; Chương trình phúc lợi đoàn viên; chăm lo cho đoàn viên, nghiệp đoàn khó khăn...

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.