Chuyện tử tế: Hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường

15/06/2023 09:59 GMT+7

Dù giá đất đang ngày một tăng cao, nhưng hàng chục hộ dân tại TT.Đăk Tô (H.Đăk Tô, Kon Tum) đã tự nguyện hiến hơn 3.400 m2 đất để làm đường.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND TT.Đăk Tô, cho hay tháng 12.2021, UBND huyện đã có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng tuyến đường Âu Cơ với kinh phí khoảng 8 tỉ đồng. Trong phạm vi thực hiện dự án, có 16 hộ gia đình ở khối phố 9 thuộc diện phải thu hồi đất với tổng diện tích 3.402 m2. Trong đó, có nhiều diện tích đất đang trồng cây lâu năm, nuôi cá và là nguồn thu nhập chính của người dân.

Chuyện tử tế: Hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường   - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thông nhường 660 m2 đất cùng nhiều cây trồng cho dự án đường giao thông

ĐỨC NHẬT

Trước khi triển khai dự án, các đơn vị chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo đến từng hộ về dự án. Ngay sau đó, tất cả các hộ đã không ngần ngại hiến đất, cây trồng để dự án nhanh chóng được triển khai.

Là một trong những gia đình hiến nhiều đất nhất với 660 m2, bà Bùi Thị Thông (trú tổ 2, khối phố 9) cho hay khi được chính quyền địa phương thông báo việc triển khai dự án làm đường gia đình bà đã đồng tình ủng hộ. "Mới đầu tôi cũng băn khoăn lắm bởi hiện tại gia đình không khá giả, nhưng khi biết và hiểu về ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường, gia đình tôi đã thống nhất hiến đất. Tôi nghĩ rằng việc hiến đất là cách người dân được góp sức cùng nhà nước giúp cho giao thông thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội", bà Thông nói.

Tương tự, ông Lê Triều (86 tuổi, trú tổ 2, khối phố 9) cũng tự nguyện hiến 540 m2 đất để thực hiện dự án. Ông Lê Triều cho biết ban đầu khi nghe chủ trương làm đường và được chính quyền địa phương vận động hiến đất, gia đình ông cũng đắn đo. Khi hiểu về lợi ích lâu dài, vợ chồng ông đã đồng ý hiến đất, tự nguyện phá hàng rào, cà phê cùng nhiều loại cây trồng khác. "Vì lợi ích chung của địa phương, gia đình tôi tình nguyện hiến đất. Nhà cửa, ruộng vườn chắc chắn sẽ nhỏ hẹp đi một chút nhưng sẽ có đường to, rộng rãi và đi lại thuận lợi hơn. Bây giờ mình nhận đền bù rồi mình cũng tiêu hết, nhưng mình hiến đất thì đất đó còn được sử dụng đến mãi mãi về sau", ông Triều chia sẻ.

Chuyện tử tế: Hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường   - Ảnh 2.

Ông Lê Triều hiến 540 m2 đất làm đường

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND TT.Đăk Tô, cho biết hầu hết các dự án mở đường, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn những năm gần đây đều diễn ra thuận lợi bởi hiệu quả của quá trình tuyên truyền, vận động người dân. "Việc các hộ dân hiến đất tại tuyến đường Âu Cơ nối dài thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chung. TT.Đăk Tô sẽ có những hành động cụ thể để nhân rộng tinh thần này hơn nữa trong nhân dân", ông Thiện nói.

Cũng theo ông Thiện, UBND tỉnh Kon Tum vừa trao tặng giấy khen cho các hộ gia đình nói trên vì đã đóng góp đất đai và tài sản để xây dựng đường giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.