Chuyện tử tế: Hiến đất trị giá hàng chục tỉ đồng để làm đường

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/04/2023 07:07 GMT+7

Lão nông Nguyễn Hữu Đây (69 tuổi, ngụ P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) cùng gia đình hiến hơn 7.000 m2 đất và 2 căn nhà đang ở cho nhà nước làm đường giao thông vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

VIỆC PHỐ VIỆC LÀNG, ĐẤT VÀNG CŨNG HIẾN

Tuyến đường Phan Bội Châu có lộ giới 32 m, dài gần 1,2 km đi qua P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài) được quy hoạch từ lâu, nhằm tạo sự kết nối, liên thông giữa QL14 với đường ĐT741, cũng như 3 KCN Đồng Xoài 1, 2 và 3. Đoạn tuyến đi qua P.Tân Bình, được ví là "tấc đất tấc vàng", vì giá trị thị trường có thời điểm lên 2 - 3 tỉ đồng/1.000 m2.

Chuyện tử tế: Hiến đất trị giá hàng chục tỉ đồng để làm đường    - Ảnh 1.

Đường Phan Bội Châu nhìn từ trên cao

Hưởng ứng phong trào "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến" và qua sự vận động của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Đây đã tự nguyện dỡ bỏ 2 căn nhà gia đình đang ở cùng diện tích đất hơn 7.000 m2 hiến cho nhà nước làm đường giao thông. "Được khu phố với phường vận động, thế là nhất trí luôn. Làm con đường cũng lợi cho mọi người, bà con chòm xóm. Giờ ngồi trước nhà thoải mái, đường sá xe cộ đi qua đi lại mình cũng thấy mừng vui", ông Đây chia sẻ.

Lão nông hiến đất vàng 20 tỉ, được Thủ tướng tặng bằng khen

Anh Nguyễn Kiến Trúc (con ông Nguyễn Hữu Đây) cho biết khi được chính quyền động viên, nhìn thấy được điều tốt cần được lan tỏa, nên gia đình đồng ý hiến hơn 7.000 m2 đất, tính theo giá trị có thể hơn 20 tỉ. "Ngoài diện tích đất, gia đình còn hiến 2 căn nhà đang ở; vì suy nghĩ cho cái chung, với lại mình cũng hiểu được bố. Nếu mẹ còn sống thì mẹ cũng sẽ đồng ý bởi vì tính bố rất hào sảng. Mình tin bố đang làm điều đúng và gia đình ủng hộ việc bố làm và luôn tôn trọng điều đó", anh Nguyễn Kiến Trúc chia sẻ thêm.

Chuyện tử tế: Hiến đất trị giá hàng chục tỉ đồng để làm đường    - Ảnh 2.

Anh Trần Quý Khiêm (trái) và ông Nguyễn Hữu Đây

Sự hào sảng, tiên phong trong việc hiến đất và tài sản trên đất cho nhà nước của ông Đây đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ đến các hộ dân bị ảnh hưởng trên tuyến đường này. Chỉ trong thời gian ngắn, có khoảng 40 hộ dân đã tham gia hiến từ vài trăm đến vài ngàn mét vuông đất, kể cả tài sản trên đất với tinh thần "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến". Trong đó, phải kể đến gia đình anh Trần Quý Khiêm (KP.Thanh Bình, P.Tân Bình) cũng đã hiến 5.000 m2 đất trị giá khoảng 15 tỉ đồng, và nhiều người khác, giúp tuyến đường sớm được triển khai. "Năm ngoái P.Tân Bình và UBND TP.Đồng Xoài xuống vận động bà con hiến đất, gia đình cũng đồng thuận hiến để cho bà con có đường sá đi lại cho thuận tiện. Nhà có 7.000 m2, thì có khoảng 5.000 m2 đất nằm trong quy hoạch đường, gia đình hiến hết, giờ còn lại khoảng 2.000 m2 thôi. Với việc triển khai thi công con đường này, tinh thần bà con 100% là đồng thuận hết", anh Trần Quý Khiêm vui vẻ chia sẻ.

Chuyện tử tế: Hiến đất trị giá hàng chục tỉ đồng để làm đường    - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài Vũ Văn Mười (thứ 2 từ phải qua) biểu dương gia đình anh Khiêm và ông Đây khi đã hiến đất để làm đường

ĐƯỢC THỦ TƯỚNG TẶNG BẰNG KHEN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Văn Mười, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài, cho biết: "Trường hợp của chú Đây, anh Khiêm là 2 trường hợp tiêu biểu. Không chỉ hiến diện tích đất rất lớn mà 2 hộ dân này còn cùng địa phương vận động bà con nhân dân cùng với mình hiến đất. Qua đó đẩy nhanh được tiến độ, tạo thành sức lan tỏa rất lớn". Từ nghĩa cử ấy, ngày 6.3.2023, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đây vì đã có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản để làm đường và xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo UBND TP.Đồng Xoài, hiện trên địa bàn thành phố có trên 200 tuyến đường quy hoạch. Hưởng ứng phong trào "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến", đến nay các hộ dân đã hiến khoảng 42 ha đất, trị giá khoảng trên 500 tỉ đồng. Riêng đối với đường Phan Bội Châu tổng diện tích đất các hộ dân hiến khoảng 3 ha, tương đương trị giá khoảng trên 90 tỉ đồng.

Đáp lại sự chung tay của nhân dân trong việc hiến đất làm đường, ông Mười cho biết thành phố cũng ưu tiên các nguồn vốn để khi có mặt bằng thì triển khai ngay để nhân dân thấy được hiệu quả khi họ hiến đất, tuyến đường được xây dựng với hạ tầng đầy đủ. Từ đó đời sống, tiện nghi sinh hoạt của người dân cũng được nâng lên, giá trị đất của người dân còn lại cũng cao lên và thành phố cũng có cơ hội lớn để chỉnh trang đô thị. "Ngoài việc biểu dương các hộ dân, thành phố sẽ hỗ trợ quy trình chỉnh lý, đổi giấy chứng nhận cho các hộ dân; chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nếu người dân có nhu cầu; cấp phép xây dựng miễn phí và giao tận nhà cho người dân để người dân sớm ổn định sau khi hiến đất và tài sản trên đất", ông Vũ Văn Mười cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.