Chuyện tình đảo ngọc

04/09/2009 13:25 GMT+7

(TNTT>) Với dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng gồm Cao Thùy Dương, Chung Thục Quyên, Kim Tuyến, Hoàng Anh, Đức Tiến, Vĩnh Thụy… cùng mẹ con cây hài Kim Ngọc-Hiếu Hiền, phim truyền hình 35 tập Chuyện tình đảo ngọc khởi chiếu từ hôm nay trên HTV9 hứa hẹn sẽ là phim hút khán giả trong tháng 9.

Yêu ghen và... giành giật

Chuyện tình đảo ngọc là câu chuyện của những người trẻ nhiệt tình, tài năng. Họ yêu nhau, sống mãnh liệt, thậm chí giành giật trong sự nghiệp lẫn tình yêu, để rồi cuối cùng họ nhận ra rằng hận thù và lòng tham đều đưa con người tới vực thẳm đau khổ. Chỉ khi con người ta yêu chân thành và muốn đem hạnh phúc đến cho người mình yêu thì mới đón nhận được hạnh phúc thật sự.

Ngọc Yến (Kim Tuyến) là một cô gái làng chài mạnh mẽ, xinh đẹp. Ngày ngày, cô làm những món hàng thủ công bằng vỏ ốc để bán cho du khách, vừa kiếm tiền, vừa có cơ hội học ngoại ngữ, ấp ủ ước mơ trở thành nữ doanh nhân ngành du lịch thành đạt, kinh doanh nhưng không phá hoại môi trường biển. Cuộc sống của cô êm đềm trôi qua bên người yêu là Biển (người mẫu Vĩnh Thụy), một thanh niên đánh cá giỏi của làng chài.

Lê Phong (Hoàng Anh) là một thanh niên giỏi giang. Chuyện tình giữa anh và cô nàng đỏng đảnh Thiên Kim (Cao Thùy Dương) không mang đến cho anh hạnh phúc. Thiên Kim luôn muốn chiếm hữu anh, luôn muốn anh làm theo những sở thích kỳ quặc của cô. Thiên Kim kiêu ngạo, luôn muốn mình là trên hết. Cô là người mẫu hàng đầu của công ty quảng cáo Thái Bình Dương, đồng thời cũng là cháu của ông Nam (Đào Bá Sơn), tổng giám đốc công ty.

Mọi chuyện bắt đầu khi một loạt các sự kiện xảy ra như: Phong ra Vinpearland làm việc, đi biển bị đắm thuyền, Yến cứu Phong và vô tình gặp Phong khi làm huấn luyện viên hồ bơi và cứu hộ trên biển tại Vinpearland. Sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc và những câu chuyện tình yêu ngang trái khiến Chuyện tình đảo ngọc thu hút người xem. Chính những đoạn Yến đi tìm người cha thất lạc, Biển hiểu lầm tình yêu của Yến…sẽ khiến phim có nhiều cao trào. Phim còn có 2 vai diễn ấn tượng khác là Sứa (Hiếu Hiền)- anh chàng lắm chiêu luôn mơ mộng mình thành MC nổi tiếng của xứ biển và Sơn (Đức Tiến)- quản lý nhà hàng, có tài nhưng là người bất chấp thủ đoạn để thăng tiến.

Đoàn làm phim toàn người đẹp

Chuyện tình đảo ngọc có nhiều người đẹp. Nam thì có người mẫu Vĩnh Thụy, Hoàng Anh, Đức Tiến. Nữ thì có người đẹp nhân ái Chung Thục Quyên, hoa hậu Cao Thùy Dương, người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21 Kim Tuyến. Cả 3 cô đều sinh năm 1987. Tất cả đã không ngại cái nắng gió của biển Nha Trang để quay ròng rã 4 tháng. Hoa hậu Cao Thùy Dương lần đầu đóng phim nhưng đã  thể hiện rất đạt một Thiên Kim kiêu kỳ, đố kỵ, sẵn sàng hại tất cả những ai dám cản đường tiến thân của mình.

Vì quay ở Vinpearland nên khỏi phải nói, đây là một “phim trường” đẹp và sang trọng bậc nhất. Thế nhưng cũng kèm theo cái khổ. Đoàn phim trong suốt 4 tháng phải luôn ghi nhớ ba không: không ăn uống bậy bạ, không ồn ào, không tự ý ra vào khu nghỉ dưỡng. Những quy chế nghiêm ngặt đã trở thành thử thách không nhỏ với đoàn phim.

Cũng nhờ có những ngày quay phim ở biển, mọi người mới khám phá một Cao Thùy Dương lái mô-tô nước rất cừ. Một Kim Tuyến đã nỗ lực cho vai diễn để sau phim, cô có thêm tài bơi, múa bụng, xoa bóp bấm huyệt và cả khiếu làm đồ mỹ nghệ.

Thông tin

M&T Pictures sản xuất theo đơn đặt hàng của HTV

Đạo diễn: Lê Bảo Trung

Phát sóng: Bắt đầu từ 4-9, lúc 18g vào thứ 4, 5, 6, 7 hằng tuần trên HTV9

Các “kỷ lục” trong phim:

Trang phục đẹp nhất: Đó là trang phục dành cho vai diễn của Kim Tuyến và Vĩnh Thụy mặc trong lễ tế thần, cả hai bộ đều được làm từ vỏ ốc rất công phu, tinh xảo.

Ngôi nhà đẹp nhất: Đó là ngôi nhà của Yến. Tổ thiết kế phải sưu tầm nhiều loại vỏ ốc thật đặc sắc để dựng lên ngôi nhà toàn vỏ ốc cho Yến.

Cặp diễn ấn tượng nhất: Hai mẹ con Kim Ngọc, Hiếu Hiền ngoài đời tình cảm bao nhiêu thì vào phim đóng hai mẹ con khắc khẩu bấy nhiêu. Đây chính là điểm nhấn vui nhộn cho phim.

Cẩm Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.