Chuyện nam giới trang điểm, mặc váy

28/11/2022 08:00 GMT+7

Một “bữa tiệc” thời trang phi giới tính (unisex) đã diễn ra tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM với hơn 300 người tham dự. Ở đây, có nam giới trang điểm, mặc váy...

Được tổ chức bởi nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông với chủ đề “Thời trang không liên hệ đến xu hướng tính dục hay bản dạng giới”, sự kiện không những “chiêu đãi” thị giác người xem bằng những bộ trang phục phi giới tính mà còn cung cấp kiến thức về quyền tự do ăn mặc. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của Miss Peace Vietnam 2022 Trần Thị Ban Mai trong vai trò là đại sứ chương trình.

Sự kiện là sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ trình làng bộ sưu tập thời trang phi giới tính độc đáo của mình

HIẾU KHA

Đừng “dán nhãn” giới tính cho trang phục

Bấy lâu nay, xã hội luôn phân biệt rạch ròi hai thái cực “quần áo nam” và “quần áo nữ”, thậm chí không ít người còn mặc định một số trang phục dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+ (đồng tính luyến ái và chuyển giới). Đặc biệt, nhóm người Homosexuality (đồng tính luyến ái) luôn là đối tượng gặp phải nhiều định kiến gay gắt về thời trang.

Gắn bó với phong cách thời trang unisex đã gần 1 năm, Nguyễn Văn Trường (20 tuổi, người mẫu tự do tại Đồng Nai) chia sẻ: “Thú thật, ban đầu tôi cũng khá đắn đo về tóc tai, cách ăn mặc của mình và sợ rằng nhiều người nghĩ tôi lập dị. Ngoài ra, những nhà thiết kế (NTK) lớn thường ít ưu ái chọn những người mẫu phi giới tính như tôi tham gia show trình diễn”.

Người mẫu

Do đó, sự kiện chính là dịp để Trường tung tẩy với sở thích cá nhân. Điểm nhấn của sự kiện nằm ở chỗ gần 30 bộ trang phục unisex với thiết kế độc đáo được lấy cảm hứng từ những “mạch nguồn” khác nhau như âm nhạc; câu chuyện của một người phụ nữ bị chỉ trích trên mạng xã hội do phong cách thời trang độc lạ của mình hay bài đồng dao dân gian Việt Nam. Chủ nhân của những bộ sưu tập tại sự kiện đều là những NTK trẻ vừa ra trường hoặc sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang.

Người tham dự tự tin thể hiện bản thân trên sân khấu

HIẾU KHA

Có mặt tại chương trình, chuyên gia tâm lý Mia Nguyễn khẳng định không thể lấy giới tính sinh học để “dán nhãn” cho thời trang. Theo chuyên gia, tuy thời trang và xu hướng tính dục phần nào có mối liên hệ với nhau nhưng đó không phải là quy tắc bất di bất dịch. Dù vậy, nhiều người, ngay cả chúng ta cũng tự giới hạn bản thân về cách ăn mặc.

“Chẳng hạn, một sáng thức dậy, chúng ta bất chợt muốn mình sẽ mặc một bộ trang phục khác với ngày thường nhưng rồi lại bị chặn đứng bởi những câu hỏi: Liệu gia đình có chấp nhận mình thế này không? Thầy cô có đuổi mình khỏi lớp không?”, chuyên gia nêu ví dụ và chỉ ra trường hợp nam giới sẽ lập tức bị nghi ngờ về xu hướng tính dục nếu trau chuốt vẻ ngoài và sử dụng mỹ phẩm vào ban đêm.

Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy người trẻ nêu cao tinh thần bình đẳng giới trong thời trang

Từ đó, chuyên gia Mia Nguyễn cho rằng thời trang là thứ thể hiện nội tâm, tình cảm, sở thích cá nhân, thậm chí là cái nhìn của một người về cuộc sống chứ không phản ánh hoàn toàn xu hướng tính dục của họ. “Nam giới mặc váy, áo crop top hay trang điểm là chuyện bình thường. Nữ cũng có thể mặc áo da, mang giày thể thao để trông bụi bặm hơn. Nếu chúng ta không dám làm mới bản thân thì sẽ khó lòng bộc lộ được cá tính của mình qua thời trang. Khi đó, người đối diện sẽ không biết bạn thực sự là ai”, chuyên gia nói.

“Chọn quần áo giống như chọn người yêu”

Là 1 trong 4 NTK có cơ hội trình làng bộ sưu tập của mình tại sự kiện, Đồng An Thư (22 tuổi) bày tỏ niềm vui khi thời trang unisex giờ đây đang ngày càng được lăng xê. Theo cô, một phần do sức ảnh hưởng của mạng xã hội mà các xu hướng thời trang hiện đại đều được thế hệ trẻ cập nhật liên tục. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh chính sự tự tin thể hiện bản sắc của một người mới là yếu tố quan trọng giúp xóa nhòa ranh giới về thời trang giữa nam và nữ.

Sự kiện thu hút hơn 300 người tham dự

Ví von việc chọn quần áo giống như chọn người yêu, Thư cho biết: “Bất cứ ai cũng có quyền mặc những gì mình cho là phù hợp và thể hiện được cá tính riêng của bản thân cũng như từ chối những cái mình không thích. Mong mọi người có thể thoát khỏi khuôn mẫu giới để thoải mái sống là chính mình”.

Đồng tình với An Thư, chuyên gia Mia Nguyễn cũng khuyến khích những bậc phụ huynh người châu Á nên cởi mở với thời trang phi giới tính và đúc kết: “Nếu không thay đổi cách nhìn, xã hội chúng ta sẽ khó hòa nhập với thế giới”.

Lần đầu diện phong cách Gentleman (quý ông) đến sự kiện, nữ sinh viên Dương Nguyễn Thảo Nguyên (20 tuổi) giãi bày: “Show thời trang khai thác sự đa dạng giới vừa tinh tế lại vừa táo bạo, nhờ vậy mà tôi có thêm dũng khí khi vận bộ đồ mình yêu thích. Thật sự mong chờ những sân chơi tương tự cho người trẻ sau này”.

Về phía trưởng ban tổ chức sự kiện, Nguyễn Hữu Sang nhắn nhủ: “Việc chúng tôi thực hiện một chương trình quy mô lớn như thế chính là để thúc đẩy người trẻ tiên phong xóa bỏ định kiến giới. Mỗi chúng ta đều tự do trong việc thể hiện bản sắc qua những xu hướng, phong cách thời trang khác nhau. Hãy phá vỡ rào cản để tỏa sáng với con người thật của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.