Chuyển mùa, Nam bộ 'sáng nắng chiều mưa'

07/04/2014 13:52 GMT+7

(TNO) Trời nhiều mây vào sáng sớm, có thể có mưa nhỏ vài nơi vào nửa đêm và sáng sớm là dấu hiệu dự báo TP.HCM và Nam bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa - 'sáng nắng chiều mưa'.

 
Cơn mưa nhỏ chuyển mùa giúp TP.HCM mát dịu, bớt oi ả - Ảnh: Nguyên Mi

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay và ngày mai ở miền Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trời chuyển mưa đã giúp nhiệt độ miền Nam mát dịu lại đôi chút vào chiều tối và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất vào buổi sáng ở các tỉnh đông Nam bộ từ 34 - 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào nửa đêm và rạng sáng từ 24 - 26 độ C. Tại các tỉnh miền tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C.

Riêng tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 26 độ C.

Như vậy, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Nam bộ những ngày này khá cao (khoảng 10 độ C).

Các bác sĩ cảnh báo, thời tiết chuyển mùa là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh hô hấp, cảm do cơ thể chưa kịp quen với thay đổi thời tiết và nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm cao. Vì vậy phụ huynh cần chú ý chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho trẻ.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên cán bộ Phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đây là đợt mưa chuyển mùa. Hết đợt mưa này (có thể 2 - 3 ngày) thì phải cách một thời gian sau nữa mới có mưa tiếp. Còn mùa mưa năm nay của Nam bộ được Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo bắt đầu từ tháng 5.

Nguyên Mi

>> Chăm sóc mắt trong tiết trời chuyển mùa
>> Thời tiết chuyển mùa, trẻ “lũ lượt” nhập viện
>> Trời chuyển mùa, trẻ dễ bệnh đường hô hấp
>> Nam Bộ có mưa chuyển mùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.