'Chuyện lạ' ở Thừa Thiên - Huế: 7 năm 'được' biệt phái tới 7 lần

07/12/2023 13:22 GMT+7

Một chấp hành viên ở Thừa Thiên - Huế 'được' biệt phái tới 7 lần trong vòng 7 năm, Thanh tra Bộ Tư pháp cho rằng như vậy là không khách quan.

Thanh tra Bộ Tư pháp vừa có kết luận thanh tra về công tác tổ chức cán bộ và quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Kết luận thanh tra cho thấy nhiều điểm bất hợp lý trong công tác biệt phái và điều động cán bộ tại đơn vị này.

'Chuyện lạ' ở Thừa Thiên - Huế: 7 năm 'được' biệt phái tới 7 lần - Ảnh 1.

Thanh tra Bộ Tư pháp vừa có kết luận thanh tra về công tác tổ chức cán bộ tại Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế

LÊ HOÀI NHÂN

7 năm biệt phái tới 7 lần

Thanh tra Bộ Tư pháp đề cập tới trường hợp của ông Võ Đăng Bình, chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

Theo hồ sơ, ông Bình được tiếp nhận vào ngành từ năm 2008, công tác tại Đội THADS H.Nam Đông. Trong 7 năm, từ 2015 - 2022, ông Bình được cử đi biệt phái tới 7 lần.

Trong đó, từ năm 2015 - 2019, Cục trưởng Lê Đông Hải thực hiện biệt phái ông Bình 4 lần. Từ tháng 12.2019 đến tháng 7.2022, Cục trưởng Ngô Thanh Cường thực hiện biệt phái ông Bình 3 lần.

Trình bày với cơ quan thanh tra, ông Bình cho biết, việc biệt phát diễn ra nhiều, đột ngột, nên có thời điểm không kịp bàn giao hồ sơ, dẫn đến vi phạm bị kỷ luật khiển trách; thời gian phấn đấu công tác bị gián đoạn, bị chậm lương.

Ngoài ra, ông Bình phản ánh không được ghi nhận đầy đủ kết quả làm việc tại nơi biệt phái và nơi đến biệt phái, không được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Ông từng có ý kiến, đề đạt với tổ chức và lãnh đạo đơn vị, về việc mong muốn được ổn định công tác; nhưng chưa được chấp thuận, vẫn bị biệt phái đi các nơi khác.

Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra một nghịch lý: ông Bình bị biệt phái 7 lần trong vòng 7 năm; trong khi đó, tại Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế và các chi cục THADS có nhiều chấp hành viên khác nhưng lại không thực hiện biệt phái.

Việc liên tiếp biệt phái ông Bình đến các chi cục THADS khác nhau, thay vì biệt phái người khác, hoặc biệt phái đến một đơn vị cố định, là chưa khách quan, chưa phù hợp với quy định về quản lý công chức.

Thanh tra Bộ Tư pháp nhận định, việc làm trên đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cũng như sự ổn định công tác và quyền lợi của công chức (đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thi đua, khen thưởng…).

'Chuyện lạ' ở Thừa Thiên - Huế: 7 năm 'được' biệt phái tới 7 lần - Ảnh 2.

Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022

VĂN PHÒNG CỤC THADS TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Hoàn cảnh rất éo le vẫn bị điều động

Một trường hợp khác được nêu trong kết luận thanh tra, đó là ông Nguyễn Quốc Tuấn, chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hương Thủy.

Từ năm 2019 - 2022, Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện điều động đối với ông Tuấn 3 lần.

Trong đó, tháng 1.2019, ông Tuấn được điều động từ Chi cục THADS H.A Lưới về Chi cục THADS TX.Hương Trà; đến tháng 4.2020, được điều động đến Chi cục THADS TX.Hương Thủy; đến tháng 11.2022 tiếp tục điều động về Chi cục THADS H.Quảng Điền.

Qua xác minh cho thấy, ông Tuấn có hoàn cảnh rất éo le, mẹ già ốm liệt, anh trai bị mù không có khả năng lao động, vợ bị ung thư, con lớn học lớp 4 bị suy thận đã cắt một bên thận, con nhỏ 4 tuổi bị tự kỷ. Bản thân ông Tuấn bị tai nạn tháng 9.2021, phải mổ vai, sức khỏe suy giảm, để lại di chứng.

Giai đoạn 2021 - 2022, kết quả công việc đánh giá ông Tuấn có năng lực ở mức bình thường; không bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Chưa kể, các trường hợp có tỷ lệ hoàn thành về tiền phải thi hành án thấp hơn ông Tuấn cũng đều được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ.

Với những căn cứ trên, Thanh tra Bộ Tư pháp cho rằng, trong 4 năm, Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế điều động ông Tuấn 3 lần là chưa phù hợp với quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với chấp hành viên.

Đặc biệt, thời điểm năm 2020, con ông Tuấn dưới 36 tháng tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông Tuấn thuộc trường hợp không được điều động, luân chuyển.

Do đó, cơ quan thanh tra xác định việc điều động ông Tuấn là chưa thực hiện đúng quy định về quy trình điều động, luân chuyển công chức trong hệ thống THADS.

Vẫn theo kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Tư pháp còn xác định năm 2021 có 5 công chức được Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế điều động mà không biết kế hoạch điều động; chỉ biết trước 1 - 2 ngày làm việc để thực hiện bàn giao, và nhận công tác sau 5 ngày làm việc.

"Việc điều động thuộc thẩm quyền của cục trưởng chưa đảm bảo khách quan theo mục đích của việc điều động, luân chuyển công chức hệ thống THADS; không đảm bảo yếu tố về thời hạn điều động, danh mục điều động đối với các chức danh thuộc danh mục đối tượng cần điều động, chuyển đổi vị trí công tác…", kết luận thanh tra nêu.

Xem nhanh 12h ngày 7.12: Thời sự toàn cảnh

Chánh thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế chấm dứt và nhanh chóng có biện pháp khắc phục những tồn tại, vi phạm đã được kết luận thanh tra nêu.

Chánh thanh tra Bộ Tư pháp cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao Tổng cục THADS phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xem xét trách nhiệm, xử lý tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế, được nêu trong kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.