Chuyển hồ sơ khu biệt thự 'mọc' trái phép ở Vĩnh Long sang cơ quan điều tra

Nam Long
Nam Long
07/11/2023 13:47 GMT+7

Liên quan khu biệt thự trăm tỉ xây trái phép ở TP.Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long đã cho thanh tra quá trình xây dựng và phát hiện dấu hiệu hình sự. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Ngày 7.11, tại cuộc họp báo định kỳ quý 3/2023, ông Lê Đồng Khởi, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi báo chí phản ánh vụ việc khu biệt thự trăm tỉ xây dựng trái phép ở TP.Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh quá trình xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu phố Khang Thị của Công ty TNHH Địa ốc P&G.

Chuyển hồ sơ khu biệt thự mọc trái phép ở Vĩnh Long sang cơ quan điều tra - Ảnh 2.

Ông Lê Đồng Khởi, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại họp báo

NAM LONG

Ông Lê Đồng Khởi nói: "Sau thời gian kiểm tra toàn bộ quá trình xây dựng khu biệt thự trên, đoàn đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh và đã chuyển hồ sơ qua cơ quan công an điều tra xác minh. Đến nay phía công an vẫn chưa có văn bản trả lời nên chưa thể cung cấp thông tin thêm".

Liên quan khu biệt thự trái phép này, ông Trần Hoài Hiệp, Phó giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết, sau khi phát hiện vi phạm tại khu biệt thự này, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Địa ốc P&G hơn 500 triệu đồng về hành vi kinh doanh bất động sản chưa đủ điều kiện. Công ty này đã đóng phạt vào ngày 31.10 vừa qua.

Chuyển hồ sơ khu biệt thự mọc trái phép ở Vĩnh Long sang cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Nhiều người vẫn ra vào khu biệt thự trái phép này, có dấu hiệu đang sinh sống tại đây

NAM LONG

Trước đó, Công ty TNHH Địa ốc P&G đã bị UBND tỉnh Vĩnh Long xử phạt hành chính nhiều lần với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng về các hành vi tự ý xây dựng nhà ở và đường giao thông trái phép trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; thực hiện dự án trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư...

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mặc dù khu biệt thự xây dựng trái phép đang trong quá trình xác minh xử lý nhưng hàng ngày vẫn có nhiều người ra vào, có chìa khóa cổng riêng, có dấu hiệu đang sinh sống tại đây.

Xem nhanh 12h: Thời sự toàn cảnh

Khu biệt thự Khang Thị ở mặt tiền đường Nguyễn Huệ (P.2, TP.Vĩnh Long), nằm trên khu đất giữa khu dân cư có diện tích khoảng 6.800 m2. Trong đó, có hơn 3.485 m2 đất trồng cây lâu năm và hơn 794 m2 đất nuôi trồng thủy sản để làm đường giao thông và sử dụng đất xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, Công ty TNHH Địa ốc P&G còn tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông N.V.U vào ngày 6.5.2021 với tổng diện tích hơn 6.764 m2 để thực hiện dự án chưa được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khu biệt thự Khang Thị được xây dựng 42 căn theo kiểu biệt thự liền kề kiểu châu Âu, mỗi căn 3 tầng, diện tích sàn từ 220 - 240 m2, được chủ đầu tư chào bán với giá từ 5 tỉ đồng mỗi căn, và hàng chục căn nhà trái phép này đã có khách đặt cọc mua. Cổng chính của khu biệt thự đấu nối trực tiếp vào đường Nguyễn Huệ (P.2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.