Chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ

22/12/2022 14:38 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Định , Thị đoàn Hoài Nhơn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TX.Hoài Nhơn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ cho đoàn viên, thanh niên.

Sáng 22.12, tại Nhà văn hóa khu phố Thiết Đính Bắc (P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), đã diễn ra lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ dành cho đoàn viên, thanh niên.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trang bị kiến thức, phương pháp và quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả như: bưởi da xanh, dừa, mít, bơ... theo hướng hữu cơ.

Nội dung buổi tập huấn tập trung về vấn đề chọn đất trồng, giống cây trồng, mật độ và khoảng cách trồng, phân bón và kỹ thuật bón phân, đặt và chăm sóc cây con, các thời kỳ kiến thiết cơ bản và thời kỳ kinh doanh, quản lý và phòng ngừa sâu bệnh…

Các đoàn viên, thanh niên thực hành trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ

TRẦN trung việt

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định đã trao tặng cây giống cho các đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn.

Thị đoàn Hoài Nhơn cũng trao tặng mô hình “Vườn cây ăn trái” hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gồm 30 cây mít giống, 10 cây bơ giống và phân bón hữu cơ các loại đến đoàn viên, thanh niên làm kinh tế tại khu phố Thiết Đính Bắc.

Tặng giống cây ăn quả cho thanh niên khu phố Thiết Đính Bắc

TRẦN trung việt

Theo anh Phạm Ngọc Hoan, Phó bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ không những thân thiện với môi trường mà còn bảo đảm sức khỏe người sản xuất và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Cùng với đó, chương trình tập huấn được tổ chức với mong muốn phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.