Chuyên gia nam học nêu một số nguyên nhân gây mãn dục nam

05/04/2023 11:16 GMT+7

Theo chuyên gia nam học, khi có tuổi, hoạt động tình dục nhìn chung giảm sút nhưng ham muốn tình dục và khả năng tình dục có thể vẫn còn. Nếu tình dục của một người không đổi trong suốt cuộc đời thì những thay đổi sinh học liên quan đến tuổi ít rõ rệt.

Theo Trung tâm Nam học (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), mãn dục nam giới (suy tuyến sinh dục khởi phát muộn) hay hội chứng suy giảm testosterone do tuổi tác có biểu hiện các triệu chứng của các cơ quan đích và suy giảm nồng độ testosterone trong huyết thanh, dưới trị số tham chiếu của nam giới trưởng thành, trẻ, khỏe mạnh (bình thường chỉ số testosterone máu là: 10 - 35 nanomol/lít).

Tình trạng này có thể gây tổn hại có ý nghĩa đến chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng bất lợi đến chức năng của nhiều hệ cơ quan. 

 Chuyên gia nam học nêu một số nguyên nhân gây mãn dục nam - Ảnh 1.

Giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương là biểu hiện của quá trình mãn dục nam

SHUTTERSTOCK

PGS-TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, cho biết nội tiết testosterone máu giảm do một số nguyên nhân liên quan tuổi tác, lối sống.

Trong đó, tuổi càng cao, các cơ quan trong đó có tuyến yên - tinh hoàn càng bị suy thoái; bị các bệnh làm rối loạn nhịp hoạt động của hệ thống trục hạ đồi - tuyến yên gây rối loạn sự sản xuất các nội tiết tố có liên quan khác; di truyền từ thế hệ trước; dùng nhiều loại thuốc có tính chất kháng androgen; mắc một số bệnh như: tiểu đường, suy tuyến yên, các khối u vùng tuyến yên - tinh hoàn, u tuyến thượng thận và các khối u ở các cơ quan khác.

Một số thói quen xấu như nghiện rượu, thuốc lá, ma túy cũng là nguyên nhân gây suy giảm testosterone. Các triệu chứng gợi ý tới suy giảm nội tiết tố nam giới như sự phát triển cơ quan sinh dục không bình thường, tinh hoàn ẩn, không có tinh trùng.

Ngoài ra, mãn dục nam có thể còn là tình trạng giảm ham muốn tình dục và hoạt động tình dục (rối loạn cương dương); giảm cương dương vật tự phát (ít dạ cương); khó chịu ở ngực, vú to, tinh hoàn nhỏ; không có con; giảm chiều cao cơ thể, xương dễ gãy, tỷ trọng khoáng xương thấp; giảm khối cơ và lực cơ; dễ đỏ bừng mặt, vã mồ hôi.

Một số triệu chứng ít đặc hiệu hơn của suy giảm nội tiết tố nam giới nhưng cũng có thể gặp như: tính tích cực, năng lượng sống, sự tự tin giảm; xuất hiện cảm giác buồn, trầm cảm; mất tập trung và giảm trí nhớ; rối loạn giấc ngủ; thiếu máu nhẹ; lượng mỡ cơ thể tăng, chỉ số khối cơ thể BMI tăng; giảm khả năng làm việc…

Mãn dục nam có thể gặp các biểu hiện bất thường khác ở bệnh nhân suy giảm nội tiết tố nam như: rối loạn về hệ thống tim mạch (huyết áp cao thấp bất thường, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, hồi hộp…); rối loạn hô hấp (khó thở về ban đêm, ngáy to, loãng xương, rất dễ gãy xương ở những tư thế bất thường hoặc bị chấn thương dù rất nhẹ); giảm thể tích và trương lực cơ nên lười vận động do dễ mệt mỏi, toàn thân cơ teo giảm dần; da mất nước và nhăn; thần kinh mất sự nhạy cảm của các phản xạ; dễ tủi thân...

Theo chuyên gia nam học, khi có tuổi, hoạt động tình dục nhìn chung giảm sút nhưng ham muốn tình dục và khả năng tình dục có thể vẫn còn. Nếu tình dục của một người không đổi trong suốt cuộc đời thì những thay đổi sinh học liên quan đến tuổi ít rõ rệt. 

Tình dục là bình thường và tự nhiên, người có tuổi cần nhận biết khả năng tình dục của mình và trở nên thoải mái hơn với khả năng tình dục của mình. Hoạt động tình dục là có thể được ở lứa tuổi 70 và trên 70. Nếu có băn khoăn về sức khỏe và chức năng tình dục (liên quan tương tác, sử dụng thuốc, các phẫu thuật…), cần đi tư vấn và điều trị tại các cơ sở chuyên khoa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.