Chuyên gia gốc Hoa bị tố trộm công nghệ phát hiện tên lửa hạt nhân của Mỹ

Khánh An
Khánh An
08/02/2024 09:02 GMT+7

Mỹ bắt chuyên gia gốc Hoa bị cáo buộc trộm hàng ngàn tập tin từ một công ty ở Mỹ, trong đó có công nghệ phát hiện các cuộc phóng tên lửa hạt nhân.

Chuyên gia gốc Hoa bị tố trộm công nghệ phát hiện tên lửa hạt nhân của Mỹ- Ảnh 1.

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ tại Arizona

AFP

Đài NBC ngày 8.2 dẫn thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay một chuyên gia gốc Hoa vừa bị bắt về cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, trong đó có công nghệ dùng để phát hiện các cuộc phóng tên lửa hạt nhân của Mỹ.

Ông Chenguang Gong (57 tuổi) nhập tịch Mỹ năm 2011 và sống tại thành phố San Jose (bang California) vừa bị bắt hôm 6.2.

Thông cáo cho biết ông Gong bị cáo buộc chuyển hơn 3.600 tập tin từ một công ty nghiên cứu và phát triển mà mình từng làm trong một thời gian ngắn đến các thiết bị lưu trữ cá nhân. Tên của công ty chưa được công bố.

Theo các tài liệu tòa án, các tập tin bao gồm bản thiết kế cho các cảm biến hồng ngoại được sử dụng trong các hệ thống trên không gian để phát hiện các vụ phóng tên lửa hạt nhân, theo dõi tên lửa đạn đạo và siêu thanh.

Các tập tin này cũng được cho là bao gồm bản thiết kế các cảm biến cho phép máy bay quân sự Mỹ phát hiện tên lửa tầm nhiệt và thực hiện các biện pháp đối phó.

Quan chức Bộ Tư pháp Martin Estrada cho biết ông Gong "trước đây đã tìm cách cung cấp thông tin cho Trung Quốc để hỗ trợ quân đội của nước này".

"Chúng tôi biết rằng các tác nhân nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, đang tích cực tìm cách đánh cắp công nghệ của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ luôn cảnh giác trước mối đe dọa này bằng cách bảo vệ những đổi mới của các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu Mỹ", theo ông Estrada.

Kỹ sư Indonesia bị nghi ngờ đánh cắp công nghệ chiến đấu cơ tàng hình Hàn Quốc

Theo tài liệu của tòa án, ông Gong làm việc tại công ty trên từ tháng 1.2023 đến tháng 4.2023 với vai trò giám đốc thiết kế mạch cho cảm biến hồng ngoại.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 2 người Iran đã bị truy tố trong một vụ án khác liên quan công nghệ nhạy cảm.

Bị cáo Abolfazi Bazzazi (79 tuổi) và con trai Mohammad Resa Bazzazi (43 tuổi) bị truy tố ở New York về tội vi phạm luật xuất khẩu khi có âm mưu xuất khẩu thiết bị sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ sang Iran từ năm 2008 đến năm 2019. Hai bị cáo này hiện đang sống tại Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.