Chuyên gia bóng đá châu Á tiếc Quang Hải, Hoàng Đức chưa ra nước ngoài thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
27/12/2021 10:10 GMT+7

Qua màn trình diễn của Quang Hải và Hoàng Đức ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, nhiều chuyên gia bóng đá châu Á nhận định thật tiếc khi 2 ngôi sao này vẫn chưa ra nước ngoài thi đấu.

Các chuyên gia như Matthew Mohan của trang Channel News Asia hay Rhysh Roshan Rai và Gabriel Tan của kênh ESPN khu vực châu Á đều cho rằng, Quang HảiHoàng Đức rất xứng đáng thi đấu ở các giải đẳng cấp cao hơn như Nhật Bản và Hàn Quốc hoặc ở châu Âu, vì V-League đã không còn phù hợp để họ nâng cao trình độ của mình.

Quang Hải và Hoàng Đức khóa chặt tiền vệ Chanathip Songkrasin của tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 hòa 0-0 tối 26.12

afp

Tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải, hiện 24 tuổi, khoác áo CLB Hà Nội và Nguyễn Hoàng Đức, 23 tuổi ở CLB Viettel. Ngoài V-League, thì ở cấp CLB 2 cầu thủ này chỉ thi đấu thường xuyên ở AFC Cup, bên cạnh các giải đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup, Asian Cup và AFF Cup.

Lịch về nước của tuyển Việt Nam trễ 3 ngày vì lý do này

Trước đây, chuyên gia Gabriel Tan, người chuyên theo dõi về bóng đá châu Á, từng cho rằng: “Với tầm vóc của mình, Quang Hải xứng đáng và đủ khả năng chơi cho một CLB hàng đầu tại Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, thậm chí là ở Qatar, với những CLB thường xuyên thi đấu ở AFC Champions League có tính cạnh tranh cao. Qua đó, giúp tăng trình độ của Quang Hải lên mọi mặt, cả chuyên môn và thể chất. Điều này chỉ giúp ích cho tuyển Việt Nam ngày càng cải thiện khả năng của mình ở các giải đấu lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup”.

Các chuyên gia này cũng lấy ví dụ về trường hợp tiền vệ Chanathip Songkrasin của tuyển Thái Lan từng bước ghi dấu ấn của mình ở CLB Consadole Sapporo tại giải J-League 1 Nhật Bản, và khi trở lại đội tuyển đã nhanh chóng khẳng định vai trò đầu tàu của mình. Từ đó, khích lệ các cầu thủ tài năng của khu vực Đông Nam Á như Quang Hải, Hoàng Đức nếu có điều kiện nên thử sức, và đừng ngại khó khăn để chuyển đến các CLB nước ngoài thi đấu ở đẳng cấp cao hơn nhằm nâng cao năng lực.

Tại giải AFF Cup 2020, có rất nhiều cầu thủ ở Đông Nam Á đang chơi bóng ở các CLB có tính cạnh tranh cao, và khi trở về đội tuyển họ đều thi đấu tốt hơn so với trước đây. Trong đó, gây chú ý nhất là 2 anh em Irfan Fandi và Ikhsan Fandi ở tuyển Singapore nay đều đã bước ra ánh sáng nhờ thi đấu cho các CLB ở Thai-League hay Na Uy, hiện đều về cùng khoác áo CLB BG Pathum United (Thái Lan). Riêng Irfan Fandi còn đang được 1 CLB ở Hàn Quốc là Jeonbuk Hyundai hỏi mua nhưng bị ra giá lên tới gần 1 triệu USD.

Tài năng của Quang Hải (phải) đã được chứng minh từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019

afp

Trong 4 đội vào bán kết AFF Cup 2020, trừ tuyển Việt Nam toàn cầu thủ thi đấu trong nước, 3 đội còn lại đều có những ngôi sao chủ chốt đang chơi ở nước ngoài như ở tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin, Singapore là Irfan Fandi hay Indonesia là Egy Maulana Vikri… Và họ đều chứng tỏ được giá trị và tầm vóc quan trọng của mình cũng như sức ảnh hưởng lên đội tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.