TNO

Chuyên gia Anh: Máy bay MH370 rơi ở vịnh Bengal, theo vệ tinh Nga

28/05/2015 08:54 GMT+7

(Tin Nóng) Chuyên gia hàng không Andre Milne (Anh) mới đây có thư gửi Interpol khẳng định máy bay MH370 của Malaysia rơi ở vịnh Bengal dựa trên các phân tích của vệ tinh Nga và lời khai các nhân chứng, theo trang tin The Huffington Post ngày 27.5.

(Tin Nóng) Chuyên gia hàng không Andre Milne (Anh) mới đây có thư gửi Interpol khẳng định máy bay MH370 của Malaysia rơi ở vịnh Bengal dựa trên các phân tích của vệ tinh Nga và lời khai các nhân chứng, theo trang tin The Huffington Post ngày 27.5.

Chuyên gia Anh: Máy bay MH370 rơi ở vịnh Bengal, theo vệ tinh Nga - ảnh 1

(A): MH 370 cất cánh từ Kuala Lumpur lúc 0 giờ 35 sáng 8.3.2014. (B): MH 370 mất liên lạc với không lưu lúc 1 giờ 21 sáng 8.3.2014. (C): MH 370 được radar quân sự ghi nhận lúc 2 giờ 22 ngày 8.3.2014. (D): MH 370 được một số nhân chứng nhìn thấy ở đảo Maldives, khoảng 9 giờ 30 (E): Đảo Diego Garcia. (F): Nơi nhân chứng thấy MH370 chìm lúc 14 giờ 30 khi bay từ Mecca về Malaysia. (G): Nơi ảnh vệ tinh Nga ghi nhận dấu hiệu các hợp chất kim loại và dầu mỡ của MH 370 ở độ sâu 1.000 m, và đây được cho là nơi MH370 đang nằm tại đó vì dòng chảy đại dương (đường màu đỏ và xanh) đưa đến - Nguồn: ASOVE

Ông Milne, sáng lập hãng nghiên cứu kỹ thuật hàng không quân sự Unicorn Aerospace, ngày 25.5 có thư gửi cảnh sát quốc tế (Interpol, tại Mỹ) cùng các lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga… nêu các chứng minh cho lập luận ông ta đưa ra về giả thuyết máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia đã rơi ở vịnh Bengal thay vì ở Nam Ấn Độ Dương, nơi Úc đang tìm kiếm.

Ông Andre Milne nói ông hợp tác với tổ chức bảo vệ nhân quyền toàn cầu ASOVE của Canada truy tìm sự mất tích bí ẩn của máy bay MH370, và kết luận chiếc máy bay này đã rơi trên vịnh Bengal (gần Bangladesh).

Trong bức thư được đăng trên trang web của ASOVE, ông Milne nói phát hiện của mình sẽ gây ra "thiệt hại không thể đảo ngược" cho danh tiếng của chính phủ Úc và mạng lưới vệ tinh toàn cầu Inmarsat, nơi cho rằng máy bay MH370 rơi ở Nam Ấn Độ Dương dựa trên phân tích tín hiệu vệ tinh.

Bổ túc lời khai của các nhân chứng từ Maldives khẳng định họ nhìn thấy một máy bay phản lực bay ngang qua rất thấp vào ngày chiếc máy bay biến mất (8.3.2014), ông Milne cho rằng chuyến bay này đang trên đường cố tình thực hiện "hành động khiêu khích" với căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Diego Garcia. Nhưng ông bác bỏ việc máy bay hạ cánh ở căn cứ này.

Ông Milne viết: “Tôi không nghi ngờ rằng  MH370 đã hạ cánh nhẹ nhàng và sau đó từ từ chìm xuống biển và trôi đến một nơi chưa rõ, bằng cách sử dụng công nghệ vệ tinh của Nga xác định có một cấu trúc hàng không ở độ sâu 1.000 m tại vịnh Bengal, hai ngày sau khi MH370 biến mất cùng với tất cả các hành khách và phi hành đoàn”.

Và website của ASOVE đã dựng lại bản đồ đường đi của máy bay MH370 từ lúc cất cánh và bay đến đảo Maldives rồi qua Diego Garcia, sau đó quay lại hướng về vịnh Bengal.

Website này cũng mô tả nơi cho rằng MH370 đã rơi trên vịnh Bengal có các dấu hiệu của các tỷ lệ và chất liệu nhôm, titan, đồng, hợp kim, hydrocacbon và các hợp kim thép như của máy bay MH 370 nằm ở độ sâu 1.100 m từ những hình ảnh vệ tinh đầu tiên chụp khu vực này sau 52 giờ, tính từ sau thời điểm 14 giờ 30 ngày 8.3.2014.

Ông Milne cũng viết trong thư rằng những gợi ý về việc MH370 hạ cánh ở căn cứ Mỹ trên đảo Diego Garcia giữa Ấn Độ Dương là vô lý vì 3 vệ tinh do thám Nga túc trực ở quỹ đạo địa tĩnh trên căn cứ này không ghi nhận. Và ông cũng cho rằng vị trí MH370 rơi ở Diego Garcia (điểm F trên sơ đồ ASOVE) là không thể, vì vệ tinh Nga không thấy được MH370 ở độ sâu hơn 3.000 m tại đây so với độ sâu 1.000 m ở vịnh Bengal mà vệ tinh này thấy.

Chuyên gia Anh: Máy bay MH370 rơi ở vịnh Bengal, theo vệ tinh Nga - ảnh 2
Chuyên gia điều tra hàng không độc lập Andre Milne, người Anh
Chuyên gia Anh: Máy bay MH370 rơi ở vịnh Bengal, theo vệ tinh Nga - ảnh 3
Máy bay MH370 mất tích đến nay vẫn chưa ai tìm ra dấu tích - Ảnh: Reuters

Trước đó một cựu giám đốc hãng hàng không  Proteus là Marc Dugain nói với tạp chí Paris Match (Pháp) rằng MH370 cố tình bay khiêu khích gần căn cứ Diego Garcia nên phía Mỹ cho rằng máy bay đã bị không tặc khống chế, và đã bắn tan máy bay này trên không (?).

Phía Úc chưa đưa ra bất kỳ phản bác nào với bức thư này. Trang tin news.com.au (Úc) ngày 27.5 cho biết khu vực tìm kiếm MH370 ở Nam Ấn Độ Dương sắp hoàn tất, tuy nhiên 2 tàu tìm kiếm đã vào bờ để sửa chữa, 2 tàu còn lại tranh thủ những ngày cuối của mùa biển tốt để tìm kiếm và phải đến mùa đông mới có thể quay lại khu vực này tiếp tục công việc. Diện tích tìm kiếm khi đó sẽ mở rộng ra thêm gấp đôi, tức thêm 60.000 km2 nữa.

Chuyên gia Anh: Máy bay MH370 rơi ở vịnh Bengal, theo vệ tinh Nga - ảnh 4
Có ý kiến còn cho rằng MH370 đã bị bắn hạ (?) vì bay với động thái đe doạ gần căn cứ không quân Mỹ trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương - Nguồn: Wikicommons

Anh Sơn

>> Chuyên gia Anh tìm ra xác máy bay MH370 ở Vịnh Bengal ?
>> Sẽ tăng gấp đôi diện tích tìm kiếm máy bay MH370
>> Tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển máy bay
>> Người dân đảo quốc Maldives vẫn tin máy bay MH370 rơi gần đảo
>> Vụ cơ phó máy bay Đức đâm vào núi: Điều tra theo hướng vụ MH370
>> Công ty địa chất Úc tái khẳng định MH370 nằm dưới vịnh Bengal
>> Bộ trưởng Giao thông Malaysia: Tháng 5 sẽ tìm thấy MH370

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.