Chuyện gì đang xảy ra với Neymar và Mbappe tại Paris Saint-Germain?

20/08/2022 07:39 GMT+7

Những ngày gần đây, nội bộ của gã nhà giàu nước Pháp đang rối ren một cách nghiêm trọng khi Neymar và Kylian Mbappe được cho là có những mâu thuẫn với nhau.

Với Neymar, Messi và cả Mbappe trong đội hình, Paris Saint-Germain luôn là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch dù cho họ có tham gia bất kỳ giải đấu nào. Tuy nhiên, ở những trận đấu được xem là quan trọng, ‘gã nhà giàu nước Pháp thường thất bại và nguyên nhân của những trận thua đó là vì những cầu thủ đã không dung hòa được cá tính với nhau trên sân. Trong những ngày gần đây, nội bộ của Paris Saint-Germain tiếp tục có một phen rối ren khi Neymar và Kylian Mbappe được cho là có những mâu thuẫn với nhau. Đây có thể được xem là một trong những điềm báo cho mùa giải khó khăn của đội chủ sân Công viên các hoàng tử.

MBAPPE ĐANG MÂU THUẪN NGHIÊM TRỌNG VỚI NEYMAR

Khởi đầu với 2 trận thắng, ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 được xem là hoàn hảo đối với tân thuyền trưởng Christophe Galtier, tuy nhiên, sau những trận thắng đó, hàng loạt những rối ren trong phòng thay đồ đã xuất hiện. Đỉnh điểm của sự căng thẳng này chính là việc hai ngôi sao Kylian Mbappe và Neymar đang có mâu thuẫn nghiêm trọng đối với nhau. Theo thông tin được tiết lộ trên trang L’Equipe của Pháp, sau trận thắng với tỷ số 5-2 trước đối thủ Montpellier, Mbappe và Neymar lao vào nhau trong phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc. Cả 2 được cho là đã hét vào mặt nhau, húc đầu nhau trước khi được đồng đội can ngăn và tách ra. Nguyên nhân sự việc được cho chỉ vì những quả phạt đền mà Paris Saint-Germain đã được hưởng trong trận đấu. Theo đó, trong quả phạt đền đầu tiên mà PSG được nhận, Mbappe đã bỏ lỡ và sau đó, đội chủ sân ‘Công viên các hoàng tử’ tiếp tục được hưởng thêm phạt đền và Neymar là người thực hiện thành công. Mbappe đã tỏ ra không hài lòng và anh cho rằng, dù có thất bại ở cú sút đầu tiên nhưng nhiệm vụ đá phạt đền tại Paris Saint-Germain lúc này đang là của mình.

Chưa dừng lại ở đó, ở phút 63 của trận đấu gặp Montpellier, Mbappe tiếp tục thể hiện rõ thái độ không hài lòng với đồng đội của mình. Xuất phát từ đường phản công nhanh, tân binh Vitinha có pha rê bóng thẳng vào trung lộ nhưng ngay sau đó, cầu thủ trẻ này đã không chuyển cho Mbappe mà quyết định tỉa bóng sang cánh phải. Cầu thủ người Pháp đã đứng lại, tỏ thái độ và la hét một cách bực dọc trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả có mặt trên sân Công viên các hoàng tử. Ngay sau đó, dù bản thân đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 69 nhưng khi các đồng đội đến chung vui, Mbappe cũng phủi tay các đồng đội khi họ lao vào ăn mừng bàn thắng với mình.

Ngoài mâu thuẫn với Neymar, Mbappe cũng tỏ ra không thân thiện với Messi khi anh xua đi cái bắt tay từ người đồng đội của mình sau giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Chứng kiến thái độ không chuẩn mực của Mbappe, Wayne Rooney chia sẻ: “Một cầu thủ mới 22, 23 tuổi huých vai với Messi ư? Tôi chưa thấy cầu thủ nào có cái tôi lớn hơn thế trong suốt sự nghiệp! Làm ơn, ai đó nhắc Mbappe rằng ở lúc Messi bằng tuổi Kylian, cậu ấy đã giành được danh hiệu QBV rồi đấy."

LIỆU MÂU THUẪN CÓ THẬT SỰ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT?

Ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của Mbappe không chỉ đối với đội bóng Pháp mà họ còn cho rằng, anh là một trong những nhân vật chủ chốt để nâng tầm giải đấu Ligue 1. Chính vì điều này, ngay sau khi mùa giải 2021-2022 kết thúc, PSG đã tìm mọi cách để giữ chân bằng được ngôi sao của mình trước sự ‘chèo kéo’ của Gã khổng lồ Real Madrid. Đội bóng nhà giàu nước Pháp đã cam kết với cầu thủ 23 tuổi rằng anh là trung tâm của đội bóng và sẽ được tham gia vào việc lựa chọn ban cán sự của đội. Ngoài ra, vượt qua Messi, cầu thủ người Pháp nhận mức đãi ngộ lên đến 1,2 triệu euro. Tuy nhiên, tổng thể những điều đó dường như vẫn chưa thể khiến cho Mbappe hài lòng. Kể từ khi Messi gia nhập Paris Saint-Germain, mối quan hệ được cho là tốt đẹp của Neymar và Mbappe cũng dần mất đi. El Pulga đã từng là đồng đội của Neymar thời còn khoác áo Barcelona và vì thế, hai cái tên này rất thân thiết với nhau.

Chứng kiến những mâu thuẫn liên tục xảy ra trong đội bóng, theo trang L’Equipe, Luis Campos - Giám đốc điều hành của Paris Saint-Germain đã phải có một cuộc họp đột xuất. Mbappe, Neymar và HLV Christophe Galtier là 3 cái tên được mời để tham gia cuộc họp này. Suốt hơn 3 tiếng diễn ra, nhiều vấn đề đã được chỉ ra và Luis Campos cũng yêu cầu Neymar và Mbappe giải quyết vấn đề trực tiếp với nhau. Cả hai bên đều đã đồng ý và trao cho nhau những cái bắt tay thân thiết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Twitter, ngay sau đó, Neymar đã có động thái nhấn nút thích vào một bài đăng có nội dung rằng Mbappe không nên tranh quyền đá phạt đền dù ở bất kỳ CLB nào. Động thái này khiến nhiều người nghi ngờ và không ngừng đặt ra câu hỏi ‘Liệu mâu thuẫn giữa đôi bên có thật sự được giải quyết hay chưa?’.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.