Chuyện đó đây: Nạn nhân được tố cáo kẻ hiếp dâm trên Facebook

24/10/2021 16:01 GMT+7

AFP đưa tin Tòa án Hiến pháp Colombia ngày 22.10 ra phán quyết nạn nhân bị tấn công tình dục ở nước này sẽ được đăng bài tố cáo thủ phạm trên mạng xã hội .

Trong năm 2020, hơn 18.000 người, trong đó có gần 15.500 phụ nữ, báo cáo bị lạm dụng tình dục tại Colombia

afp

Các bài đăng kèm ảnh thủ phạm trước phán quyết này vẫn có thể được giữ nguyên. Theo tòa, thiệt hại bài đăng gây ra cho người bị tố cáo thấp hơn tổn hại nạn nhân phải chịu nếu giữ im lặng.

Phán quyết được đưa ra sau khi một người đàn ông kiện bạn cùng lớp đại học vì bị người này đăng lên Facebook cáo buộc ông tấn công tình dục lúc cô say xỉn. Người đàn ông nói bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình và yêu cầu được xin lỗi công khai. Tuy nhiên, tòa đã bác đơn kiện.

Phát hiện hơn 200.000 trẻ em bị giáo sĩ Pháp lạm dụng từ năm 1950
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.