Chuyện đó đây: Mẹ đi chơi, bỏ mặc con ở nhà đến chết

25/06/2023 13:41 GMT+7

Cảnh sát TP.Cleveland (bang Ohio, Mỹ) đã bắt và truy tố bị cáo Kristel Candelario, 31 tuổi, về tội giết người sau khi đương sự đi chơi và bỏ mặc con gái mới 16 tháng tuổi ở nhà một mình suốt 10 ngày.

Theo Đài NBC News, kết quả giám định pháp y cho thấy bé gái Jailyn Candelario lâm vào tình trạng mất nước nghiêm trọng và cuối cùng tử vong trong tình cảnh không ai chăm sóc, môi trường bẩn thỉu. 

Chuyện đó đây: Mẹ đi chơi, bỏ mặc con ở nhà đến chết - Ảnh 1.

Kristel Candelario (trái) và nạn nhân

WKYC

Không có dấu hiệu cho thấy đứa bé bị chấn thương. Trong thời gian con gái chết dần mòn ở nhà, người mẹ đi nghỉ hè ở Puerto Rico và TP.Detroit (bang Michigan, Mỹ). Láng giềng cho biết trước đây họ từng được nhờ chăm sóc bé Jailyn khi đương sự đi vắng, và không hiểu tại sao lần này người mẹ lại nhẫn tâm bỏ mặc con trong tình trạng không ai chăm sóc.

Trước tòa, bị cáo Candelario đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo yêu cầu của phía công tố, tòa ấn định mức tiền tại ngoại đối với trường hợp này là 1 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.