Chuyển biến mới về Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
17/11/2021 07:10 GMT+7

Đài KMSP-TV hôm qua dẫn dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay số ca nhiễm Covid-19 trung bình 7 ngày tăng hơn 26% trong 3 tuần qua.

Tính đến nay có hơn 227 triệu người Mỹ được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19

reuters

Cụ thể, CDC Mỹ ngày 24.10 ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trung bình 7 ngày ở mức 63.800. Đến 3 tuần sau, vào ngày 14.11, số ca nhiễm Covid-19 trung bình 7 ngày tăng lên 80.800.

Giới chức y tế Mỹ hy vọng nước này sẽ tránh được làn sóng dịch thứ 5 sau khi cho phép tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Tính đến nay có hơn 227 triệu người Mỹ được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, chiếm 68,4% tổng dân số nước này.

Người chưa tiêm vắc xin Covid-19 bắt đầu bị hạn chế đi lại tại Áo

Trong khi đó, một số nước khác tiếp tục có động thái thích nghi với Covid-19, sau khi tỷ lệ tiêm vắc xin tăng và số ca nhiễm mới giảm. Chẳng hạn, Ấn Độ ngày 15.11 mở cửa lại đối với du khách từ những nước có ký thỏa thuận qua lại với nhau, theo AFP. Cùng ngày, hàng ngàn học sinh ở Philippines được phép trở lại lớp lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.