'Chuyến bay giải cứu': Vì sao chưa miễn nhiệm chức danh cựu Phó chủ tịch Quảng Nam?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/10/2023 20:51 GMT+7

Sau khi TAND TP.Hà Nội tuyên án 6 năm tù trong vụ án 'chuyến bay giải cứu', ông Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vẫn chưa bị miễn nhiệm chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Chiều nay (5.10), tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2023 do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, cơ quan báo chí đặt câu hỏi xung quanh việc ông Trần Văn Tân (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên án 6 năm tù trong vụ án "chuyến bay giải cứu", nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Cựu Phó chủ tịch Quảng Nam có đơn kiến nghị xem xét lại bản án - Ảnh 1.

Cuối tháng 7.2023, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị TAND TP.Hà Nội tuyên án 6 năm tù về tội nhận hối lộ

TRẦN PHAN

Trả lời về việc vì sao chưa xử lý kỷ luật, miễn nhiệm các chức danh và tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Trần Văn Tân, ông Nguyễn Như Công, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, sau khi TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm, ông Tân đang kiến nghị xem xét lại bản án.

Theo ông Công, việc xử lý, kỷ luật ông Tân còn phải chờ kết luận của Đoàn kiểm tra T.Ư (về xử lý cán bộ sai phạm trong vụ "chuyến bay giải cứu"). Sau khi có quyết định xử lý kỷ luật của T.Ư thì tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Quảng Nam bầu đối với ông Tân.

Cuối tháng 7.2023, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên xét xử 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong vụ án này, ông Trần Văn Tân bị truy tố tội nhận hối lộ, với cáo buộc đã 9 lần nhận của bị cáo Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Blue Sky) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky) với tổng số tiền 5 tỉ đồng trong quá trình cấp phép cách ly cho người về trên các "chuyến bay giải cứu".

Được nói trước tòa, ông Trần Văn Tân đồng tình với quan điểm bào chữa của luật sư và cho rằng hành vi của mình đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ, như kết luận điều tra, cáo trạng cũng như bản luận tội của viện kiểm sát đã cáo buộc. Sau khi xem xét các yếu tố, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tân 6 năm tù về tội nhận hối lội.

Quảng Nam xếp thứ 3 tại khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung

Tại cuộc họp báo chiều nay (5.10), theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2023, quy mô nền kinh tế 9 tháng đầu năm 2023 của Quảng Nam đạt 81.400 tỉ đồng (giá hiện hành), thu hẹp hơn 2.500 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước; tính riêng quý 3/2023 đạt 27.000 tỉ đồng (thu hẹp 735 tỉ đồng). 

Tuy tăng trưởng kinh tế giảm, nhưng quy mô GRDP tỉnh Quảng Nam vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước.

Cụ thể, Quảng Nam xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố và xếp vị thứ 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; xếp vị thứ 3/5 tỉnh, thành trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi). Ngoài ra, với mức sụt giảm 8,76%, Quảng Nam có mức tăng trưởng thấp thứ 2 so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.