Chuyến bay đưa 345 người Việt từ Nga về nước đã hạ cánh sân bay Vân Đồn

13/05/2020 09:12 GMT+7

Chuyến bay chở 345 người Việt từ Nga về nước đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) an toàn.

Lúc 4 giờ 33 ngày 13.5, máy bay Airbus 350 mang số hiệu VN62 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ Sân bay quốc tế Sheremetyevo (Moscow, Nga) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Đây là lần đầu tiên sân bay Vân Đồn đón một chuyến bay từ Nga, đưa 345 người Việt từ Nga, vùng dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, về nước.
Hành khách bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh, người cao tuổi, khách du lịch, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn được cơ quan ngoại giao hỗ trợ đưa về nước. Đặc biệt, 9 khách có trẻ sơ sinh đi cùng, 10 trường hợp khách mang tro cốt. Hành khách đã được kiểm tra y tế trước khi lên chuyến bay.
Cũng như các chuyến bay khác về từ vùng dịch, sân bay quốc tế Vân Đồn đã áp dụng quy trình khép kín phía bên ngoài nhà ga để đón hành khách ngay khi hạ cánh. Tất cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt. Sau đó, hành khách được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.
Khu vực nhà ga, luồng di chuyển của khách được khử trùng, khử khuẩn sau khi hoàn tất đón chuyến bay. Quy trình này đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa hành khách với nhau và với nhân viên sân bay.

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Trước đó, ngày 12.5, chuyến bay VN63 từ Hà Nội đi Moscow đã chở theo một số hành khách Nga về nước, đồng thời vận chuyển một số hàng hóa y tế do các đơn vị trong nước gửi tặng cộng đồng người Việt tại Nga để hỗ trợ cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Các chuyến bay VN62, VN63 đều được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay lớn nhất hiện nay của hãng là Boeing 787-10.
Nga đang là một trong những “điểm nóng” về dịch Covid-19 trên thế giới với hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày trong thời gian qua. Trên chuyến bay, phi hành đoàn được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, hạn chế giao tiếp, đi lại, chủ yếu liên lạc qua điện đàm để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm. Ngoại trừ những người có nhiệm vụ ở sân bay, toàn bộ phi hành đoàn không rời khỏi máy bay kể từ khi đặt chân lên tàu đến khi quay về Việt Nam. Tương tự các chuyến bay hồi hương khác, hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên tàu và sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết trên cơ sở nguyện vọng của công dân, năng lực cách ly tại các địa phương trong nước và diễn biến của dịch bệnh, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không sẽ tiếp tục triển khai các chuyến bay thương mại đưa công dân về nước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các chuyến bay đều được thực hiện theo tiêu chuẩn y tế cao nhất của Bộ Y tế và Bộ GTVT để đảm bảo phòng, chống dịch cho hành khách, người lao động và cộng đồng.
Bước vào giai đoạn 2 sau khi cả nước thực hiện xong yêu cầu giãn cách xã hội, dừng toàn bộ đường bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ trì xây dựng kế hoạch vận chuyển công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt từ một số nước như Nhật Bản, Mỹ, Canada, Pháp, Nga, Tây Ban Nha… về nước.
Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Sân bay quốc tế Vân Đồn, cho biết 3 tháng qua, sân bay đã đón tổng cộng 46 chuyến bay với hơn 7.700 hành khách về từ 11 quốc gia vùng dịch trên thế giới theo một quy trình chung, thống nhất.
Tất cả các hành khách về nước đều được đưa đi cách ly theo quy định, do đó, đã ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào nội địa. Đặc biệt, ngày 9.5 vừa qua, sân bay Vân Đồn đã đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Mỹ, đưa 343 hành khách Việt Nam về nước.
Sân bay Vân Đồn đã hoạt động thương mại trở lại từ ngày 4.5, sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.