Chụp ảnh con ngủ, bố không ngờ giấc ngủ đó là dấu hiệu ung thư

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/12/2018 15:57 GMT+7

Khi thấy con gái thiếp đi lúc đang chơi xích đu, ông bố liền chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của con. Ngay lúc ấy, ông đã phớt lờ sự bất thường trong giấc ngủ của con, vốn là dấu hiệu của ung thư .

Đó là một buổi chiều ở thành phố Worcester (Anh). Ông Dave Fletcher, 39 tuổi, dẫn con gái Izzy, lúc ấy chỉ mới 23 tháng tuổi, ra một sân chơi công cộng để chơi xích đu. Ông đẩy xích đu chơi cùng con gái, nhưng khi quay lại thì cô bé đã ngủ thiếp đi rất nhanh, theo Fox News.
Izzy ngủ nhanh như vậy dù đang chơi đùa là do cơ thể quá mệt mỏi. Sự mệt mỏi bất thường đó lại là dấu hiệu thường thấy của ung thư bạch cầu. Tuy nhiên, ông Fletcher lúc ấy đã bỏ qua.
Vì không muốn những bố mẹ khác mắc sai lầm như mình nên ông đã chia sẻ câu chuyện để họ cẩn trọng khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở con.
“Cô bé buồn ngủ và ngủ thiếp đi nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó. Tôi chỉ nghĩ đó là khoảnh khắc thật dễ thương và tôi chụp lại như cách mà bao ông bố bà mẹ khác làm”, ông Fletcher kể lại.
Các triệu chứng tệ hơn xuất hiện và vợ chồng ông Fletcher bắt đầu lo sợ.
“Con bé mệt mỏi, bị cảm lạnh, bị nhiễm vi rút và xuất hiện các vết bầm tìm ở chân. Tôi cứ nghĩ đó là những thương tổn bình thường do va chạm ở trẻ con và chỉ nghĩ là bệnh nhẹ”, ông bố kể lại.
Izzy được đưa đến bác sĩ vào tháng 1.2017 khi bị phát ban ở chân. Hôm đó, Izzy được lấy máu xét nghiệm và cho về nhà. Nhưng sáng hôm sau, tình hình của cô bé nặng hơn, phát ban lan rộng kèm theo sốt.
Izzy được đưa vào bệnh viện cấp cứu và bị chẩn đoán mắc ung thư bạch cầu. Cô bé bắt đầu được hóa trị và đã mừng sinh nhật lần thứ hai của mình ở Bệnh viện Nhi đồng Birmingham trong khi chờ lấy tủy xương, mục đích là để các bác sĩ biết được phương pháp hóa trị có hiệu quả.
Cô bé đã trải qua 570 liều hóa trị đầy khó khăn và hiện vẫn tiếp tục được bác sĩ theo dõi để ngăn ung thư tái phát.
Giờ đây, Izzy đã 3 tuổi. Với những gì Izzy cố gắng để vượt qua bệnh tật, cô bé đã được tổ chức Cancer Research UK Kids & Teens (Anh) vinh danh, theo Fox News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.