Chương trình 'Tết Huế’ năm nay có gì thú vị?

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
08/01/2023 18:35 GMT+7

Chương trình Tết Huế Quý Mão 2023 sẽ tái hiện, giới thiệu, quảng bá một số hoạt động của người dân Huế đón tết cổ truyền dân tộc, ẩm thực Huế và đặc sản địa phương ngày Tết…

Ngày 8.1, UBND TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết chương trình Tết Huế năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17.1 (tức 23 - 26 tháng chạp âm lịch) tại quảng trường Ngọ Môn (khu vực tiếp giáp cửa Quảng Đức, Đại nội Huế).

Chương trình Tết Huế sẽ tái hiện những hoạt động đón Tết của người Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình Tết Huế nhằm giới thiệu, quảng bá các làng nghề và sản phẩm truyền thống Huế phục vụ ngày tết. Qua đó, giúp người dân địa phương tiêu thụ hàng hóa, đồng thời kết nối, cung cấp, phục vụ nhu cầu của người dân Huế và du khách trong dịp đón Tết cổ truyền.

Tại đây sẽ diễn ra các hội thi làm mứt và bánh truyền thống ngày tết, gói và nấu bánh chưng, bánh tét.

Ngoài ra, sẽ trưng bày các gian hàng giới thiệu, quảng bày nghề và sản phẩm truyền thống Huế... giúp người dân bán đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Trong khuôn khổ hoạt động lần này còn diễn ra chương trình Đêm hội sắc xuân, thi mâm cỗ tất niên và không gian trưng bày các sản phẩm hội thi Dâng tiến hương xuân với các đặc sản, sản phẩm truyền thống.

Theo UBND TP.Huế, đây là dịp để giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và du khách… Thông qua chương trình Tết Huế sẽ góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật trong dịp Tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.