Chương trình nâng cấp F-22 bị trì hoãn vì phần mềm

27/01/2017 08:50 GMT+7

Chương trình đắt đỏ nhằm nâng cấp tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đã gặp trục trặc vì vấn đề ở phần mềm, theo trang tin quân sự IHS Jane’s ngày 26.1.

Theo Văn phòng Quản lý, Thử nghiệm và đánh giá hoạt động (DOT&E), những trì hoãn trong khâu phát triển phần mềm trong 2 năm tài khóa vừa qua đã “giới hạn tiến triển” trong nỗ lực nâng cấp “Chim ăn thịt” F-22 của Không quân Mỹ.
Trong khi Lầu Năm Góc ban đầu dự kiến sẽ hoàn tất quá trình thử nghiệm vào tháng 4.2017, báo cáo mới đây của DOT&E thừa nhận mốc thời gian này sẽ không thực hiện được.
F-22 Raptor là tiêm kích tàng hình đang hoạt động duy nhất trên thế giới. Ảnh: AFP
Các cập nhật phần mềm là một phần của sáng kiến nâng cấp năng lực tên lửa không đối không của F-22.
Theo đó, các tên lửa mới của nhà thầu Raytheon thuộc gói nâng cấp này, bao gồm AIM-9X Block 1 và Block 2 Sidewinder, cũng như tên lửa tầm trung tối tân AIM-120D. Tuy nhiên, dự án tích hợp số vũ khí trên cho F-22, kèm theo mục nâng cấp quan trọng là “khiên” chống tấn công điện tử, hiển nhiên đang bị trì hoãn tiến độ.
Hãng tin Sputnik News ngày 27.1 dẫn tài liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tổng chi phí cho chương trình trên là 613 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.