Chương trình học dành cho sinh viên giỏi

05/07/2014 06:15 GMT+7

Bên cạnh chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển sinh chương trình quốc tế dành cho các sinh viên giỏi.

Bên cạnh chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển sinh chương trình quốc tế dành cho các sinh viên giỏi.

 

 

 Sinh viên trường ĐH Tài chính – Marketing thi kỹ năng kết hợp với dã ngoại tại Mũi Né, Phan Thiết, ngày 14&15/06/2014
Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing thi kỹ năng kết hợp với dã ngoại tại Mũi Né,
Phan Thiết, ngày 14&15/06/2014

TS Phạm Hữu Hồng Thái, Phó hiệu trưởng nhà trường có cuộc trao đổi với Thanh Niên xung quanh vấn đề này. 

Thưa ông, so với chương trình đào tạo đại trà thì chương trình quốc tế có gì khác biệt?

TS Phạm Hữu Hồng Thái: Sự khác biệt đầu tiên ở đây là chương trình học được thiết kế dựa trên các chương trình tiên tiến của các đại học danh tiếng nước ngoài. Giảng viên đứng lớp gồm 50% giáo viên đến từ các trường đại học của Anh, Úc, Mỹ… Số giảng viên còn lại là của Việt Nam nhưng đều tốt nghiệp từ các trường nước ngoài. Đặc biệt, toàn bộ giáo trình và ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập, giảng dạy đều bằng tiếng Anh. Sinh viên còn được học tập thông qua hệ thống e-learning trước khi học tập trực tiếp với giảng viên, học tập và làm bài tập thực tế tại các doanh nghiệp.

Với yêu cầu cao như vậy, sinh viên cần có trình độ tiếng Anh đầu vào như thế nào để theo học chương trình?

TS Phạm Hữu Hồng Thái: Chương trình sẽ tuyển chọn sinh viên từ những thí sinh đã trúng tuyển vào trường kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2014-2015. Để có thể theo học chương trình chính thức hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên cần đạt chuẩn A2 tiếng Anh theo khung tham chiếu châu u (hoặc TOEIC). Tuy nhiên, với những sinh viên chưa đạt trình độ này, trường sẽ dành nguyên một năm đầu để đào tạo tiếng Anh học thuật và tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh và tài chính ở cấp độ nâng cao trước khi bước vào 3 năm học chính thức bằng tiếng Anh.

Vậy bằng cấp và cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên chương trình này có đặc biệt?

TS Phạm Hữu Hồng Thái: Từ sự khác biệt về môi trường và điều kiện học tập, chất lượng đầu ra của các sinh viên này có thể khẳng định ngay từ đầu. Không chỉ vững kiến thức chuyên ngành, chương trình quốc tế này còn có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế từ 6.5 - 7.0 điểm IELTS. Bên cạnh đó, chương trình học còn hiện đại khi cập nhật nhiều học phần rèn luyện kỹ năng như: lãnh đạo doanh nghiệp, hoạch định tài chính cá nhân, kỹ năng phát triển nghề nghiệp và thương hiệu bản thân, phục vụ cộng đồng, kỹ năng tự tồn tại… Các kỹ năng này được Nhà trường tổ chức kiểm tra trong các chuyến dã ngoại thực tế. Đây là cơ hội tốt nhất để sinh viên vận dụng những kiến thức đã học trên lớp ứng dụng vào các tình huống thực tiễn, đồng thời chủ động tạo ra nhiều tình huống giao tiếp phong phú với thầy cô và bạn bè, tạo được sự gắn kết gần gũi giữa nhà trường với sinh viên nói chung và giữa thầy và trò nói riêng. Thông qua đó, chương trình giảng dạy có chất lượng hơn, góp phần nâng cao nền giáo dục của quốc gia.

Bên cạnh đó, nếu không muốn nhận bằng do Trường Đại học Tài chính - Marketing cấp, sinh viên có thể chọn theo học chương trình 2+2 hoặc 3+1 để chuyển tiếp học tập và lấy bằng của các trường đại học tại Anh, Úc, Mỹ, Canada… Các sinh viên chuyên ngành kế toán và tài chính, sau khi tốt nghiệp được CPA, ACCA và CIMA miễn giảm các học phần cơ bản và bổ sung 5 học phần để nhận thêm tấm bằng danh giá của Đại học Oxford Brooks (Vương quốc Anh).

Ưu điểm của chương trình này đã rất rõ, tuy nhiên trong cương vị người học tôi rất băn khoăn về vấn đề học phí?

TS Phạm Hữu Hồng Thái: Nhà trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nên mức học phí sẽ được tính theo tín chỉ, 1.450.000 đồng/tín chỉ, khoảng 54 triệu/năm. Nếu so sánh với học phí các trường đối tác của chương trình này tại Vương quốc Anh với khoảng 320 triệu đồng/năm thì thấp hơn rất nhiều. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, dù học phí thấp hơn nhiều nhưng môi trường học tập đẳng cấp quốc tế và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên là như nhau.

Năm 2014 trường tuyển sinh chương trình quốc tế 7 chuyên ngành: kế toán & tài chính, tài chính & ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn và quản trị du lịch.

Thông tin thêm liên hệ số điện thoại: (08) 084768, Hotline: 0906 081686 hoặc 0983 373450.

Bảo Ngọc
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.