Chương trình giúp dân vùng bão lợp lại nhà: Đến với người dân vùng tâm bão

31/10/2020 06:49 GMT+7

Ngày 30.10, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Bình Sơn đến những vùng thiệt hại nặng do bão số 9, chia sẻ mất mát với bà con nơi tâm bão.

Tỉnh Quảng Ngãi là nơi bị thiệt hại nặng nhất với 84.000 căn nhà bị đổ, tốc mái, hư hỏng; 31 trụ sở các cơ quan, 28 trường học bị tốc mái, hư hỏng... Có mặt trong những ngày khi bão vừa tan, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều cảnh hoang tàn, xơ xác. Cây xanh từ TP.Quảng Ngãi cho đến các vùng quê hầu như bị ngã đổ. Hệ thống điện bị tê liệt, hoa màu hư hại nặng. Nhiều người già 70, 80 tuổi ở đây kể lại với vẻ kinh hoàng rằng chưa có cơn bão nào gây thiệt hại nặng nề đến thế!
Đoàn cứu trợ đã đến xã Bình Chánh (H.Bình Sơn), một trong những nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra với gần 20.000 căn nhà bị tốc mái, khoảng 80% trường học trên địa bàn có phòng học bị tốc mái, hư hại phương tiện dạy học. Ông Nguyễn Hữu Pháp, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết: “Hậu quả của bão quá nặng. Nhà dân tốc mái, 3 trường học trên địa bàn cũng chịu chung hậu quả. Dàn máy vi tính 60 cái của các trường bị hư hỏng, toàn bộ sách của 2 thư viện sũng nước. Hệ thống máy quay tại các cống đê ngăn mặn ở đồng Đá Bia bị hư hỏng không hoạt động được... Thiệt hại ước tính gần 3,3 tỉ đồng. Lo nhất là việc khắc phục hư hỏng tại trường học để học sinh sớm đến trường”.
Căn nhà cụ bà Nguyễn Thị Lê ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn bị đổ do bão ẢNH: TRẦN HIẾU

Căn nhà cụ bà Nguyễn Thị Lê ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn bị đổ do bão

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại đây, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã trao 100 suất quà bằng tiền mặt với mức 1 triệu đồng/hộ. Món quà nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa từ tâm và sự sẻ chia trong hoạn nạn khiến nhiều người dân xúc động. Cụ bà Nguyễn Thị Lê (80 tuổi) ở xã Bình Chánh rưng rưng: “Trụ quảng cáo ở gần nhà tôi đổ khi bão tràn vào, gây sập 3 nhà dân liền kề, trong đó có nhà tôi. Ở nhà chỉ có một mình nên chính quyền và con cháu đã đến đưa tôi đi nơi khác tránh bão an toàn. Nếu ở lại chắc không toàn mạng”.
Tiếp đó, đoàn đã đến với bà con vùng tâm bão xã Nghĩa Điền, H.Tư Nghĩa. Đây là xã cũng chịu nhiều thiệt hại nặng với 1.605 căn nhà bị tốc mái, sập hoàn toàn; hơn 20 ha rau màu, mì và nhiều diện tích cây trồng của dân bị ngã đổ, hư hại. Hiện tất cả các tuyến đường bị cây và trụ điện ngã đổ làm ảnh hưởng đến lưu thông. Một số tuyến đường bị chia cắt, cô lập hoàn toàn 200 hộ dân ở 2 khu dân cư Nghĩa Bình Đông và Nghĩa Bình Tây. 8 phòng học của trường tiểu học bị tốc mái hoàn toàn và dàn máy vi tính cho học sinh cũng bị hư hỏng... Tại đây, đoàn cũng hỗ trợ 100 hộ dân số tiền 1 triệu đồng/hộ.
Nhà báo Huỳnh Thúc Giáp, Trưởng đại diện Báo Thanh Niên khu vực trung Trung bộ và bắc Tây nguyên, trao quà cho cụ bà Nguyễn Thị Lê ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn ẢNH: TRẦN HIẾU

Nhà báo Huỳnh Thúc Giáp, Trưởng đại diện Báo Thanh Niên khu vực trung Trung bộ và bắc Tây nguyên, trao quà cho cụ bà Nguyễn Thị Lê ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến với 44 hộ gia đình ở H.Bình Sơn có nhà bị sập hoàn toàn trong cơn bão dữ vừa qua và tặng 5 triệu đồng/hộ để mua tôn lợp lại nhà. Theo nhiều người dân cũng như chính quyền sở tại, hiện rất cần tôn và ngói để lợp lại nhà cũng như công sở, trường học, trạm y tế đang bị hư hại. Tuy nhiên, nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi đang bị mất điện khiến việc khắc phục thiệt hại càng thêm khó khăn. Điện lực miền Trung và Điện lực miền Nam đã khẩn trương huy động cả ngàn nhân lực khắc phục sự cố mất điện giúp người dân ổn định sinh hoạt, khắc phục hư hỏng nhà cửa...
Tại Bình Sơn, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, cũng đã có mặt kịp thời, hỗ trợ 30 hộ dân trong huyện có nhà sập 5 triệu đồng/hộ (trong tổng số 44 nhà được hỗ trợ dịp này). Ông Lợi cũng đã trực tiếp đến nhiều gia đình để tìm hiểu, chia sẻ những thiệt hại của người dân gặp tai họa. “Số tiền thực sự là nhỏ so với những mất mát của bà con. Mong bà con cố gắng vượt qua những mất mát vừa qua, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Lợi nói.
Cũng dịp này, bà Huỳnh Thị Đẹp và ông Đỗ Văn Hiếu (ngụ An Giang) cũng hỗ trợ cho 2 gia đình có nhà sập ở H.Bình Sơn với mức 5 triệu đồng/căn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.