Chuông cổ cho bò làm dân mất ngủ

13/08/2015 14:16 GMT+7

(TNO) Một nông dân ở vùng Zurich Oberland (Thụy Sĩ) đã bị tòa án ra lệnh tháo gỡ chuông trên cổ 27 con bò của ông ta do chúng khiến những người hàng xóm không ngủ được.

(TNO) Một nông dân ở vùng Zurich Oberland (Thụy Sĩ) đã bị tòa án ra lệnh tháo gỡ chuông trên cổ 27 con bò của ông ta do chúng khiến những người hàng xóm không ngủ được.

Chuyện cái chuông bò
 Ảnh minh họa: Shutterstock
Cách đây 4 năm, người dân địa phương đã bắt đầu than phiền về những con bò ăn cỏ tại một cánh đồng gần đó với những chiếc chuông đeo quanh cổ kêu vang inh ỏi suốt đêm.
Theo báo Thụy Sĩ Blick, chính quyền địa phương đã ra lệnh cho người nông dân trên tháo chuông bò vào ban đêm, nhưng ông ta đã kháng cáo lệnh này cuối năm ngoái.
Sau khi thực hiện một cuộc kiểm tra tại chỗ, tòa án phúc thẩm địa phương đầu tháng này đã chuẩn y lệnh cấm dùng chuông bò trên đồng cỏ từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau để tránh gây ồn vào ban đêm.
Trong phán quyết đưa ra, tòa nói rằng “độ ồn rất cao ngay cả ở khoảng cách 80 m so với nguồn phát sinh tiếng ồn”. Tòa cũng cho rằng khu vực bò ăn cỏ đã được rào lại nên không cần phải đeo chuông vào cổ bò.
Người nông dân lập luận rằng ông cần làm thế để ngăn chặn những con bò bỏ trốn, nhưng tòa cho rằng quyền lợi của cư dân địa phương quan trọng hơn.
Câu chuyện chưa kết thúc tại đó. Người nông dân dự định tiếp tục kháng cáo, nhiều khả năng vụ việc sẽ được đẩy đến Tòa án Tối cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.