Chung tay xây dựng nông thôn mới

Nam Long
Nam Long
15/03/2022 08:10 GMT+7

Tháng Thanh niên 2022, đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Anh Võ Phước Chung, Phó bí thư Xã đoàn Long An (H.Long Hồ, Vĩnh Long), cho biết thực hiện phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, các đoàn viên, thanh niên trong xã đã tích cực tham gia xây dựng mới và tu sửa cầu, đường giao thông nông thôn.

“Vừa nghe phát động đổ bê tông mặt cầu giao thông Tân Thành nối 2 ấp Long Tân và ấp Hậu Thành, xã Long An, hơn 40 đoàn viên, thanh niên cùng người dân 2 ấp trên đã không ngại trời nắng nóng tham gia trộn bê tông, vác hồ đổ hoàn thành cầu này, giúp người dân và học sinh đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện khi mùa mưa sắp đến; góp phần sớm đưa xã Long An đạt chuẩn xã nông thôn mới”, anh Chung phấn khởi nói.

Các đoàn viên, thanh niên và người dân trong xã xây dựng cầu giao thông nông thôn

XUÂN PHÚC

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Long Hồ, cho biết Tháng Thanh niên năm nay, đoàn viên, thanh niên trong huyện đã thực hiện nhiều công trình như: xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trồng hoa, cây xanh, cải tạo cảnh quan, vận động và tham gia thực hiện nhiều tuyến đèn đường năng lượng mặt trời ở các địa phương…

Ngoài các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đoàn viên, thanh niên TP.Vĩnh Long cũng đa dạng hóa các hoạt động, tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh. Chị Huỳnh Thị Thu Vân, Phó bí thư Thành đoàn Vĩnh Long, cho biết Thành đoàn vừa thực hiện công trình dọn vệ sinh, phát hoang bụi rậm, nhặt rác thải ở một số tuyến đường chính. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên còn tuyên truyền đến người dân giữ gìn cảnh quan đô thị, tiến tới xây dựng đô thị văn minh.

Thành đoàn Vĩnh Long còn đẩy mạnh tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong định hướng, kết nối, dẫn dắt, điều phối hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ, hội, đội, nhóm của thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn tổ chức trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải; Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”...

Đặc biệt, Thành đoàn đã thành lập và nhân rộng Đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, tham gia vận động người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường.

Có thể khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn là hết sức quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc đa dạng hóa các hoạt động của tổ chức Đoàn đã làm lan tỏa đến tất cả đoàn viên, thanh niên và người dân, giúp nâng cao nhận thức, nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.