Chúng ta được nghỉ bao nhiêu ngày vào dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020?

09/01/2020 10:23 GMT+7

Cán bộ, công chức và người lao động làm tại các cơ quan nhà nước được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tròn 7 ngày. Các em học sinh được nghỉ Tết từ 8 đến 16 ngày, tùy vào khu vực.

Theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cá cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liền 7 ngày.

Lịch nghỉ vào dịp lễ Tế Nguyên đán Canh Tý 2020

Theo công văn số 4544 thông báo lịch nghỉ tết của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25.10.2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là công chức, viên chức) nghỉ tết Nguyên đán 2020 liền 7 ngày, từ thứ năm, ngày 23.1 đến hết thứ tư, ngày 29.1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).
Do ngày 25 - 26.1.2020 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 28 - 29.1.2020 (tức mùng 4 và mùng 5 tết Nguyên đán).
Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật. 
Thông báo cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tố chức, nhân dân.

Học sinh Hà Nội được nghỉ tết Nguyên đán Canh Ty 2020 tròn 8 ngày

Ảnh: Thanh Niên

Học sinh được nghỉ từ 8 đến 16 ngày

  • TP.HCM: học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 16 ngày, từ ngày 20.1 đến hết ngày 2.2.2020 (tức từ 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 9 Tết Canh Ty). Học sinh trở lại trường vào ngày 3.2.2020 (tức mùng 10 Tết).
  • Hà Nội: học sinh được nghỉ tết 8 ngày liên tục, từ ngày 22.1 đến hết ngày 29.1.2020 (tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).
  • Đà Nẵng: Học sinh các cấp trên địa bàn Đà Nẵng được nghỉ 9 ngày, từ ngày 21 đến 29.1.2020 (tức từ ngày 27 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).
  • Cà Mau: học sinh tỉnh Cà Mau được nghỉ Tết Nguyên đán 2020 14 ngày, từ  ngày 20.1 đến 2.2.2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 Tết Canh Tý).

Năm 2020, người lao động được nghỉ Tết, nghỉ lễ 14 ngày, ít hơn các năm trước

  • Tết dương lịch: 1 ngày (ngày 1.1.2020)
  • Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: 7 ngày (từ 23 - 29.1.2020)
  • Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 2.4 (mùng 10.3 âm lịch)
  • Dịp lễ 30.4 và Quốc tế lao động 1.5:  4 ngày liên tục, từ 30.4 đến 3.5
  • Lễ Quốc khánh: 1 ngày (ngày 2.9)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.