Chứng kiến hiệu suất ghi bàn khủng của Ronaldo, Cavani thông báo muốn rời M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/10/2021 17:20 GMT+7

Theo nguồn tin báo giới Anh, tiền đạo kỳ cựu Edinson Cavani vừa thông báo sẽ rời CLB M.U vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới vì muốn duy trì sự nghiệp quốc tế của mình.

Chân sút người Uruguay đã ngồi dự bị ở tuyển quốc gia trong những trận đấu gần đây tại vòng loại World Cup 2022, sau khi chỉ được 104 phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa giải này. Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này là sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo ở đội chủ sân Old Trafford.

Cavani muốn rời M.U để có cơ hội ra sân nhiều hơn

afp

Người đồng hương Gus Poyet cho rằng đã đến lúc Cavani phải tìm bến đỗ mới để được ra sân khi dần mất vị trí trong màu áo tuyển Uruguay. “Anh ấy (Cavani) đã không may mắn, bởi không có Ronaldo trên sân, anh ấy có thể chơi như một tiền đạo chủ lực. Quyết định của Juventus và Man City (trong thương vụ Ronaldo), đã chống lại một người đặc biệt - đó là Cavani. Có lẽ anh ấy nên rời đi vào tháng 1”, Gus Poyet nói với talkSPORT.

'Vị vua' Ronaldo đang hất văng Cavani khỏi Manchester United thế nào?

Cavani năm nay 34 tuổi, ghi 17 bàn sau 39 lần ra sân kể từ khi gia nhập M.U đầu mùa giải trước. Nhưng với sự xuất hiện của Ronaldo ở mùa này, cựu tiền đạo của Napoli và PSG đã phải ngồi dự bị thường xuyên, thậm chí còn phải nhường chiếc áo số 7 huyền thoại trở lại cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cavani ít có cơ hội ra sân ở mùa này tại M.U khi Ronaldo trở lại

afp

Cavani giải thích rằng việc không thể tiếp tục duy trì tình trạng ít ra sân ở M.U mùa này rằng: “Trong bóng đá đỉnh cao, bạn phải luôn sẵn sàng đối mặt với nó. Đôi khi bạn thi đấu nhiều, đôi khi bạn ra sân ít hơn, các HLV là người đưa ra quyết định, nhưng điều đó không ngăn cản sự cạnh tranh. Giải đấu mới chỉ bắt đầu, dù không giống như năm ngoái nhưng giờ tôi cần phải tiếp tục”.

Ronaldo (trái) vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn tốt ở tuyển quốc gia lẫn CLB M.U

afp

Mong muốn ra đi của Cavani là điều dễ hiểu khi chứng kiến hiệu suất ghi bàn khủng của Ronaldo, dù CR7 đã bước qua tuổi 36. Ngoài ra, việc này còn có thể khiến anh đối mặt với nguy cơ không còn cơ hội khoác áo tuyển Uruguay. Đến nay, ngoài 5 bàn thắng cho M.U trong 6 trận ra sân, Ronaldo liên tiếp thiết lập kỷ lục ghi bàn trong màu áo tuyển quốc gia gần đây. Mới nhất, Ronaldo vừa thiết lập kỷ lục với cú hattrick thứ 10 ở đấu trường quốc tế trong trận tuyển Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 5-0 ở vòng loại World Cup 2022. CR7 hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất mọi thời đại với 115 bàn cho tuyển quốc gia sau 181 lần ra sân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.