Chứng khoán sáng 17.3: Tiếp tục lao dốc khi Covid-19 làm suy thoái kinh tế

Mai Phương
Mai Phương
17/03/2020 09:39 GMT+7

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 16.3 sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng nhiều nơi trên thế giới.

Sáng 17.3, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa giao dịch trong tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư. Bởi đêm qua các chỉ số Phố Wall đã khép lại với mức giảm hơn 12% - mức sụt giảm lớn nhất trong nhiều năm qua càng cho thấy nhà đầu tư không muốn nắm giữ cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.
Chốt đợt giao dịch mở cửa thị trường lúc 9 giờ 15 sáng, VN-Index giảm 23,79 điểm, tương ứng giảm 3,18% xuống 724.07 điểm; HNX-Index giảm 1,67 điểm, tương ứng giảm 1,67% xuống 97,96 điểm. Tuy nhiên đà giảm có vẻ chưa dừng lại mà vẫn đang diễn ra mạnh hơn.
Toàn bộ 30 cổ phiếu blue-chips thuộc rổ VN30 trên sàn TP.HCM đều chìm trong sắc đỏ, trong đó VPB có lúc bị kéo xuống giá sàn.
Thị trường chứng khoán nhiều nơi tại châu Á cũng không thoát khỏi tình trạng u ám khi nỗi lo về dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa giảm. Chi số Shanghai của Trung Quốc giảm 1%, Hang Seng tại Hồng Kông giảm 0,35% hay Kospi của Hàn Quốc giảm 2,62%. Riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật hiện tăng 0,61%. Còn trên thị trường Đông Nam Á, chỉ số KLCI của Malaysia giảm 3,37%, Jarkarta của Indonesia giảm 2,48% hay Straits Times của Singapore cũng giảm 0,53%...
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng sự bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất có thể kéo dài đến tháng 8 năm nay và nước Mỹ “có thể” bước vào thời kỳ suy thoái. Điều này kéo chỉ số Dow Jones giảm 2.997,10 điểm, tương đương 12,9% xuống còn 20.188,52 điểm. Đà sụt giảm này cũng đã vượt qua mức giảm 9,99% vào ngày 10.3 vừa qua và đây là phiên tồi tệ thứ 3 trong lịch sử hơn 100 năm của chỉ số này. Tương tự, S&P 500 mất 11,98% xuống 2.386,13 điểm và Nasdaq Composite rớt 12,32% xuống 6.904.59 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.