Chứng khoán đỏ sàn, vàng 'thăng tiến'

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/04/2022 06:51 GMT+7

Hôm qua (18.4), thị trường tài chính chứng kiến nhiều biến động khiến chứng khoán giảm đỏ sàn, ngược lại giá vàng tăng mạnh gần 1,2 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng SJC cán mức 71 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ngày 18.4 đột ngột tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng kéo theo sự nhộn nhịp của thị trường thay vì ảm đạm như trước đó. Eximbank đã thay đổi 20 lần giá vàng trong ngày, với mỗi lần thay đổi từ 50.000 - 100.000 đồng, đẩy giá mua vào lên 70,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra lên 71 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng mạnh lên 71 triệu đồng/lượng

T.Xuân

Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng liên tục thay đổi giá, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đẩy giá mua vào lên 70,35 triệu đồng/lượng và bán ra 71 - 71,02 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vào lên 70,3 triệu đồng/lượng, bán ra lên 71 triệu đồng/lượng… Vàng SJC đã quay lại mức giá 71 triệu đồng/lượng cách đây 6 tuần. Điểm bất thường là giá vàng trong nước liên tục tăng cao vào chiều 18.4, trong khi giá thế giới xoay quanh mức 1.992 - 1.994 USD/ounce, chỉ tăng nhẹ 5 USD/ounce so với đầu ngày.

Lý giải điều này, đại diện Eximbank cho biết lực mua bán vàng trong ngày không cao bằng đợt đầu tháng 3 (thời điểm giá vàng vượt qua mức 71 triệu đồng/lượng), nhưng thanh khoản thị trường không có. Giá mua vàng dù vượt qua mức 70 triệu đồng/lượng mà không ai bán ra, trong khi lực mua thì cao hơn đã kéo giá vàng cứ thế đi lên. Do giao dịch khá mỏng nên chỉ cần ai đó bán 500 - 1.000 lượng vàng, giá sẽ sập mạnh và ngược lại. Còn theo đại diện Công ty SJC, khách hàng không nhiều nhưng do các đơn vị khác đẩy giá lên cao nên công ty này “đành” điều chỉnh giá cao.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), nhận xét vàng trong nước tăng nhanh trước những dự báo giá thế giới còn tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Tâm lý mua đón đầu đã đẩy giá vàng SJC nhanh hơn so với thế giới. Thực tế cũng đang có những thông tin hỗ trợ cho vàng như căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa lắng dịu, thì Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự ở Iraq. Cộng thêm lạm phát trên toàn cầu ở mức cao nên mức giá 2.000 USD/ounce dự báo sẽ nhanh chóng được chinh phục. Nắm bắt được lực mua đón đầu, các đơn vị kinh doanh vàng trong nước đã nhanh tay đẩy giá lên cao.

“Thị trường vàng hiện nay không có tình trạng khan hiếm, vẫn còn xuất hiện lực mua thì giá cứ vậy mà lên cao nữa”, ông Trọng nói và dự báo với tốc độ tăng giá vàng trong nước hiện nay, khả năng vàng SJC có thể đẩy “đắt” hơn thế giới tới 20 triệu đồng/lượng. Cứ mỗi đợt giá vàng thế giới có xu hướng tăng thì giá trong nước tăng nhanh hơn, từ mức cao hơn 10 triệu đồng mỗi lượng. Biên độ chênh lệch này cho đến nay chưa có giới hạn nào để có thể kiểm soát.

Chứng khoán ngập tràn “sắc đỏ”

Ngược lại với vàng, thị trường chứng khoán ngày 18.4 nhuộm sắc đỏ tràn ngập khi áp lực bán ra trên thị trường tăng cao. Tại sàn HOSE, 373 mã chứng khoán, trong đó có 87 mã giảm sàn, 25 mã chứng khoán đứng giá và 109 mã tăng giá. Còn sàn HNX, mã chứng khoán giảm giá áp đảo với 203, trong đó 49 mã giảm sàn, 37 mã đứng giá và 38 mã tăng giá. Nhóm cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán, xây dựng, bất động sản, ngân hàng, dịch vụ tư vấn - hỗ trợ, khoáng sản, thiết bị điện… giảm khá mạnh. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu giữ được sắc xanh tăng giá như sản phẩm cao su, chế biến thủy sản, sản xuất phụ trợ, sản xuất nhựa - hóa chất, công nghệ và thông tin...

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đông Á, cho biết tâm lý bi quan trên thị trường vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực về thao túng cổ phiếu, trái phiếu; nhóm cổ phiếu bất động sản bị giảm margin, đặc biệt là những tin đồn lan truyền… Sau sự kiện hủy 9 lô trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và siết lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giá cổ phiếu ngân hàng và bất động sản, 2 ngành chiếm tỷ trọng lớn trái phiếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh, tác động lên chỉ số VN-Index. Thêm vào đó thị trường chứng khoán quốc tế tràn ngập sắc đỏ càng làm gia tăng tâm lý bi quan cho nhà đầu tư trong nước vốn chưa bình ổn trở lại. Tuy nhiên, có 1 điểm sáng trên thị trường là thanh khoản tăng hơn khi nhiều cổ phiếu giảm sàn gặp lực mua bắt đáy. Điều này chứng tỏ dòng tiền vẫn còn trên thị trường chờ mức giá thấp hơn để mua.

“Thị trường cần thêm thời gian để nhà đầu tư ổn định tâm lý trở lại, thu hút dòng tiền mới tham gia. Hiện nay vẫn chủ yếu dòng tiền cũ từ nhà đầu tư bán cổ phiếu trước đó, nay quay lại mua để gia tăng khối lượng cổ phiếu nắm giữ”, ông Tuấn nói và cho rằng, thị trường đang trong trạng thái tích lũy và khả năng sẽ hồi phục trở lại bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế VN vẫn khả quan, lạm phát được kiểm soát tốt.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (18.4), chỉ số VN-Index giảm 25,96 điểm, tương ứng giảm 1,78%, xuống còn 1.432,6 điểm; còn HNX-Index giảm 13,59 điểm, tương ứng giảm 3,26%, xuống 403,12 điểm. Với phiên giảm mạnh, thanh khoản thị trường cũng tăng cao hơn những phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 28.148 tỉ đồng, tăng 17%, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 18,8% lên 24.739 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.